Đại sứ Đỗ Minh Hùng làm việc với lãnh đạo các Đảng Cộng sản Anh

Cuộc gặp giữa Đại sứ Đỗ Minh Hùng và các Đảng Cộng sản Anh góp phần mở ra cơ hội để thắt chặt sự hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với các lực lượng chính trị tiến bộ tại Anh.
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đại sứ Đỗ Minh Hùng với lãnh đạo các đảng Cộng sản Anh. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đại sứ Đỗ Minh Hùng với lãnh đạo các đảng Cộng sản Anh. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại London, Vương quốc Anh, Đại sứ Đỗ Minh Hùng vừa có cuộc gặp gỡ thân mật với đại diện các Đảng Cộng sản và bạn bè cánh tả tại Anh gồm Đảng Cộng sản Anh (CPB), Đảng Cộng sản Anh mới (NCP) để thảo luận quan hệ song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa các Đảng Cộng sản nhân dịp kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại của Việt Nam trong năm 2025.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã và đang chuẩn bị kỷ niệm nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng trong năm 2025, bao gồm: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) và 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Những sự kiện này không chỉ có ý nghĩa đánh dấu chặng đường lãnh đạo cách mạng vẻ vang và xây dựng, bảo vệ đất nước với nhân dân Việt Nam, mà còn là cơ hội để tăng cường giao lưu, hợp tác với bạn bè quốc tế, đặc biệt là các lực lượng chính trị chia sẻ lý tưởng và mục tiêu chung.

Tham dự cuộc gặp, về phía Đảng Cộng sản Anh có bà Ruth Styles-Chủ tịch toàn quốc, ông Kevan Nelson-Bí thư Ban Quốc tế; bà Micaela Tracey Ramos-Ủy ban Trung ương Liên đoàn Cộng sản trẻ và Ban quốc tế, cùng ông Kyril Whittaker-chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam.

Đảng Cộng sản Anh mới cử ông Andy Brooks, Tổng Bí thư, tham dự cuộc gặp.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Đỗ Minh Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh, được thiết lập từ năm 2010.

Ông khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố quan hệ với Anh trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục và văn hóa. Đặc biệt, Đại sứ bày tỏ mong muốn thúc đẩy giao lưu giữa các tổ chức chính trị, bao gồm các Đảng Cộng sản, nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết quốc tế giữa Việt Nam với bạn bè trên thế giới, nhất là tại Anh.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng nhấn mạnh các hoạt động kỷ niệm trong năm 2025 sẽ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Ông cũng bày tỏ hy vọng Đảng Cộng sản Anh sẽ tiếp tục là cầu nối, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với người dân Anh và các phong trào chính trị tại Anh.

Ông Nguyễn Tuấn Việt, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, đã điểm lại những thành tựu của Việt Nam trong gần 80 năm qua, nhất là thời kỳ Đổi mới từ năm 1986 đến nay, những nền tảng giúp Việt Nam trở thành nền kinh tế đứng thứ 35 trên thế giới năm 2024, với tốc độ tăng trưởng cao nhiều năm liền.

Cán bộ, đảng viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các đảng Cộng sản Anh. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Cán bộ, đảng viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các đảng Cộng sản Anh. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Về đối ngoại, Việt Nam cũng thành công trong việc phát triển, mở rộng quan hệ quốc tế với tất cả các nước trên thế giới với phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, đã thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác với 32 quốc gia bao gồm các nước láng giềng, nước lớn và bạn bè truyền thống.

Bên cạnh đó, Tham tán Nguyễn Tuấn Việt cũng giới thiệu những nội dung chính, điểm nổi bật của “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” mà Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng, làm cơ sở cho sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, mở ra triển vọng phát triển mới, mở rộng không gian sinh tồn cho quốc gia-dân tộc Việt Nam.

Đại diện Đảng Cộng sản Anh, Chủ tịch toàn quốc Ruth Styles, đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm trọng đại trong năm 2025.

Bà đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc dẫn dắt đất nước vượt qua thách thức và đạt được những bước tiến đáng kể.

Bà Styles và các đồng chí đảng viên Đảng Cộng sản Anh cũng bày tỏ sự xúc động và tự hào khi ôn lại những kỷ niệm sâu sắc về Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi được xem những thước phim tài liệu về phong trào phản chiến quốc tế chống lại cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa của đế quốc Mỹ tại Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi về các hoạt động hợp tác trong tương lai, bao gồm: chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo và tổ chức, trong đó các Đảng Cộng sản Anh bày tỏ sự quan tâm đến mô hình Đảng Cộng sản lãnh đạo, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, coi đây là một thí dụ thực tiễn để học hỏi và phát triển lý luận; tăng cường đối thoại chính trị, hai bên nhất trí tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu và diễn đàn để thảo luận về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội và hòa bình thế giới.

Hai bên cũng trao đổi về việc hỗ trợ các hoạt động văn hóa. Nhân dịp các ngày lễ lớn của Việt Nam, Đảng Cộng sản Anh cam kết tham dự, phối hợp với Đại sứ quán trong các sự kiện, hoạt động giao lưu văn hóa, triển lãm và kỷ niệm các ngày lễ lớn nhằm giới thiệu lịch sử, văn hóa và thành tựu của Việt Nam tới người dân Anh.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Anh, ông Kiryl Whittaker, một nhà nghiên cứu về Việt Nam, bày tỏ đánh giá cao việc Đại sứ quán Việt Nam tổ chức cuộc gặp ý nghĩa và hiệu quả, trình chiếu bộ phim tài liệu rất thú vị về cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ và những đóng góp của bạn bè quốc tế cho chiến thắng đó.

Ông cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc về những thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhất là về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, đang nỗ lực xây dựng.

Bên cạnh đó, ông Kiryl Whittaker bày tỏ ấn tượng mạnh về cuộc diễu binh, diễu hành được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, thể hiện sâu sắc lòng yêu nước, khát vọng thống nhất, hòa bình và độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Ông cũng cảm nhận được niềm vui, tự hào của người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ khi mọi người đổ ra đường cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để thể hiện lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội…

Cuộc gặp giữa Đại sứ Đỗ Minh Hùng và các Đảng Cộng sản Anh không chỉ củng cố mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa cơ quan đại diện Việt Nam và các đảng chính trị cách mạng tại Anh, mà còn góp phần mở ra cơ hội để thắt chặt sự hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với các lực lượng chính trị tiến bộ tại Anh.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, từ khủng hoảng kinh tế đến xung đột địa chính trị, sự đoàn kết giữa các Đảng Cộng sản và các phong trào tiến bộ là yếu tố quan trọng để thúc đẩy hòa bình, công bằng và phát triển bền vững.

Với tinh thần hữu nghị và đoàn kết, hai bên đã thể hiện quyết tâm triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực trong tương lai, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh và lan tỏa ý nghĩa của các sự kiện lịch sử trọng đại của Việt Nam trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.