Việt Nam khẳng định vai trò tích cực trong giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị chống khủng bố của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) năm 2025, tổ chức tại Moskva, Liên bang Nga, từ ngày 3-4/12.

Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng phát biểu tại phiên toàn thể của hội nghị.
Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng phát biểu tại phiên toàn thể của hội nghị.

Hội nghị có chủ đề “Chiến lược quốc gia và khu vực về đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố trong điều kiện phát sinh các thách thức và mối đe dọa mới” dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Dmitry Lyubinsky.

Đây là sáng kiến do Liên bang Nga đăng cai tổ chức lần đầu tiên, với sự tham gia của đại diện đến từ 23 quốc gia thành viên và đối tác của BRICS, các chuyên gia, học giả và các tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại phiên toàn thể của hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, trong bối cảnh địa chính trị thế giới có nhiều thay đổi, những nguy cơ, thách thức tác động đến an ninh, ổn định và phát triển của các quốc gia xuất hiện với nhiều hình thái, biểu hiện phức tạp, đa dạng hơn, trong đó có vấn đề khủng bố và cực đoan bạo lực.

Mặc dù mối đe dọa khủng bố đối với Việt Nam hiện đang ở mức thấp, tuy nhiên do tác động bởi các yếu tố tiêu cực từ bên ngoài và yếu tố tiêu cực nảy sinh trong nội địa, Việt Nam đang phải đối mặt với các nguy cơ khủng bố đến từ hoạt động truyền bá tư tưởng cực đoan trên không gian mạng của các cá nhân, tổ chức khủng bố quốc tế; từ những yếu tố phức tạp trong đời sống kinh tế-xã hội; những xung đột trong xã hội… hình thành tư tưởng cực đoan bạo lực; và đặc biệt là nguy cơ đến từ các tổ chức khủng bố người Việt Nam ở nước ngoài.

Trước những nguy cơ đó, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán quan điểm kiên quyết lên án và chống lại mọi hành động khủng bố; ủng hộ các biện pháp để loại trừ khủng bố ra khỏi đời sống của nhân loại. Cuộc đấu tranh chống khủng bố phải được tiến hành phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời tôn trọng chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, vì hòa bình, ổn định và an ninh trên thế giới, ở các khu vực; cần phối hợp hành động nhằm loại trừ các nguyên nhân cội nguồn của khủng bố.

Từ thực tiễn của Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã chia sẻ các biện pháp, giải pháp trọng tâm phòng, chống khủng bố để xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh khủng bố và cực đoan hóa trong cộng đồng: chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý chống khủng bố; nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách phòng, chống khủng bố; tăng cường hiệu quả, hiệu lực hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp; thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước và nghiệp vụ; thúc đẩy đa dạng hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố với các quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có BRICS.

Với việc Việt Nam chính thức trở thành quốc gia đối tác của BRICS kể từ ngày 13/6/2025, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham gia hội nghị lần này đã khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi tấm lòng, mỗi sự sẻ chia đều vô cùng trân quý, giúp đồng bào vùng lũ có niềm tin, động lực và điều kiện để đứng dậy sau đợt thiên tai. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Ngày 1/12, tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Cán bộ và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã tích cực hưởng ứng để góp phần giúp bà con sớm vượt qua hậu quả thiên tai.

Đại sứ Bùi Lê Thái, Trưởng đoàn Việt Nam đã tham dự các sự kiện và tiến hành các hoạt động của Đoàn trong khuôn khổ Diễn đàn chính trị Á-Âu lần thứ 6. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)

Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 6 tại Hungary

Lãnh đạo Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) hy vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy hợp tác giữa ICAPP với các đảng thành viên Diễn đàn Chính trị Á-Âu, góp phần đưa hợp tác liên khu vực phát triển mạnh mẽ, ổn định và thịnh vượng.

Tòa nhà Quốc hội Liên bang Đức Bundestag ở Berlin. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đức chọn lựa quyết liệt cho mục tiêu cải cách

Quốc hội Đức (Bundestag) chính thức thông qua gói ngân sách liên bang 2026 kỷ lục trị giá 524 tỷ euro. Với dự tính chi tiêu lớn nhất từ trước tới nay, Chính phủ Đức muốn bảo đảm nguồn lực cho ba ưu tiên chiến lược, gồm quốc phòng và an ninh; chuyển đổi năng lượng-kết cấu hạ tầng và hệ thống phúc lợi xã hội.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phái đoàn Ukraine và Mỹ thảo luận về kế hoạch hòa bình

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên tổng thống Steve Witkoff ngày 30/11 đã có cuộc gặp với một phái đoàn Ukraine tại Florida, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu chụp ảnh chung tại sự kiện Ngày Việt Nam-EU với chủ đề: “Việt Nam-EU: Nhịp cầu văn hóa hướng tới tương lai bền vững”, diễn ra tại Quảng Ninh, ngày 7/11/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Triển vọng phát triển của quan hệ Việt Nam-EU

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về tổng quan và triển vọng phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-EU.

Ông Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức chuyển 420 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ bà con vùng lũ.

Cộng đồng người Việt tại Đức chung tay ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Ngày 28/11 tại Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Tên lửa đẩy Ariane 6 tại sân bay vũ trụ châu Âu ở Guiana, Pháp. (Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN)

Cơ quan Vũ trụ châu Âu huy động khoản ngân sách kỷ lục

Ngày 27/11, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Bremen, Tây Bắc nước Đức, các quốc gia châu Âu đang quyết định tăng ngân sách cho ESA lên gần 22,1 tỷ euro (25,6 tỷ USD) trong ba năm tới, cao hơn khoảng 5 tỷ euro so với số tiền đã cam kết năm 2022, và gần bằng con số đề xuất của ESA.