Việt Nam tạo ấn tượng về sức hút đầu tư và đổi mới trong ASEAN

Việt Nam được đánh giá cao về tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và thu hút FDI, góp phần nâng cao vị thế trong cộng đồng ASEAN.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong bối cảnh nền kinh tế ASEAN đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, Việt Nam được các chuyên gia và lãnh đạo khu vực đánh giá là một trong những động lực kinh tế và công nghệ nổi bật.

Tại Hội nghị đối thoại cấp cao Cyberjaya 2025 diễn ra ở Kuala Lumpur ngày 3/12, các diễn giả đã thảo luận về khả năng cạnh tranh bền vững của ASEAN và bày tỏ sự ấn tượng về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, không chỉ về khả năng cạnh tranh thu hút đầu tư mà còn về năng lực đổi mới.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Thư ký ASEAN, Tiến sĩ Kao Kim Hourn cho biết khu vực ASEAN đã đạt được những tiến bộ đáng kể về Chỉ số Đổi mới Toàn cầu (GII). Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) đã xếp 6 quốc gia thành viên ASEAN nằm trong số 60 nhà đổi mới hàng đầu thế giới.

Ông lưu ý rằng Việt Nam và Indonesia đang “vượt qua mong đợi” trong xếp hạng GII của WIPO. Theo đó, cộng đồng ASEAN đã thu hút khoảng 230 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào năm 2024, với Singapore, Indonesia và Việt Nam đang dẫn đầu.

Tỉnh Đồng Nai đã giải ngân gần 1,4 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng năm 2025. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tỉnh Đồng Nai đã giải ngân gần 1,4 tỷ USD vốn FDI trong 10 tháng năm 2025. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại hội nghị, Cố vấn cấp cao Trung tâm nghiên cứu Thái Bình Dương, ông Ei Sun OH, nhận định Việt Nam hiện được coi là quốc gia nổi bật nhất ở Đông Nam Á, thu hút nhiều đầu tư nước ngoài và có tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao.

Trong khi Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành cơ quan tư vấn công nghệ cho chính phủ Malaysia - MIGHT, ông Rushdi Abdul Rahim, khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu ASEAN trong lĩnh vực công nghệ cao, bên cạnh Malaysia và Singapore.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhấn mạnh ASEAN cần bảo đảm chất lượng đầu tư. Chuyên gia OH nêu rõ ưu tiên hàng đầu là bảo đảm các khoản đầu tư vào Việt Nam phải có chất lượng và công nghệ cao nhằm tạo ra việc làm mới và mang lại thu nhập cao cho người dân.

Ông cho biết, Việt Nam, cùng với Malaysia, đang nỗ lực đưa mình trở thành “một phần của chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu”. Ông cũng gợi ý những bài học kinh nghiệm từ quá trình phát triển ngành công nghiệp điện tử của Malaysia sẽ “rất hữu ích cho Việt Nam”.

Hội nghị - được tổ chức nhằm đưa ra các ý tưởng và dự đoán những thách thức mà ASEAN sẽ phải đối mặt trong 10-15 năm tới - đã tập hợp các nhà lãnh đạo chính phủ, ngành công nghiệp và học thuật từ 9 quốc gia thành viên trong khu vực.

Trong bài phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã nhấn mạnh đổi mới là yếu tố cốt lõi để tăng cường năng lực cạnh tranh, là nền tảng cho khả năng phục hồi kinh tế và là động cơ tăng trưởng khu vực.

Trong khi Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia, ông Chang Lih Kang phác thảo tầm nhìn nhằm thúc đẩy năng lực cạnh tranh của khu vực, bao gồm khả năng “thiết kế chip, chế tạo vệ tinh, phát minh mô hình trí tuệ nhân tạo (AI)” và tiên phong các giải pháp năng lượng bền vững.

Theo đó, để đạt mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2030, ASEAN phải chuyển từ các quốc gia thích nghi với công nghệ sang “những nhà sáng tạo công nghệ”.

Các nhà lãnh đạo và chuyên gia cũng nhất trí rằng việc tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số và áp dụng AI là cần thiết. Chủ tịch Công ty công nghệ Dagang NeXchange Berhad, ông Syed Mohamed Tahir, nhấn mạnh việc áp dụng AI cần đi kèm với việc cung cấp “khuôn khổ pháp lý, chính sách và quy định phù hợp”.

Về mặt hợp tác khu vực, các chuyên gia chỉ ra rằng khả năng cạnh tranh của ASEAN sẽ không được duy trì nếu các quốc gia làm việc đơn lẻ. Bên cạnh đó, “ngoại giao khoa học” được coi là một điều cần thiết về mặt chiến lược.
Theo ông Syed Mohamed Tahir, ASEAN cần chuyển từ cạnh tranh sang bổ sung cho nhau về kinh tế.

Để thúc đẩy sự hợp tác này, ông chỉ ra ba yếu tố quan trọng, bao gồm nhân lực chất lượng, khả năng lao động tay nghề cao tự do luân chuyển trong khu vực mà “không phải lo lắng về visa”, và đầu tư vào hệ sinh thái đổi mới khu vực, đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và công ty khởi nghiệp.

Tiến sĩ Kao Kim Hourn kết luận rằng ASEAN cần cùng nhau xây dựng khả năng cạnh tranh bền vững để có thể thực hiện Kế hoạch Hành động về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới giai đoạn 2026-2035 và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.