Bàn giao Bệnh viện Hữu Nghị Lào-Việt Nam tỉnh Houaphanh cho nước bạn Lào

Sáng 4/12, tại tỉnh Houaphanh, bắc Lào, diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Houaphanh. Công trình trị giá 518,466 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam là 514,903 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Lào.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Bệnh viện Hữu Nghị Lào-Việt Nam tỉnh Houaphanh. (Ảnh: DUY TOÀN)
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Bệnh viện Hữu Nghị Lào-Việt Nam tỉnh Houaphanh. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Kikeo Khaykhamphithune; Tỉnh trưởng tỉnh Houaphanh Khampheng Xaisompheng; đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang (phụ trách các tỉnh bắc Lào); đại diện các ban, ngành tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Houaphanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Việt Nam-Lào đã cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, xây đắp mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đó là tài sản chung vô giá, là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm cho sự thành công của cách mạng hai nước.

Với những thành tựu quan trọng, toàn diện mà hai Đảng, hai Nhà nước đã đạt được, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới.

ndo_br_2.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THU SA)

"Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng, không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam-Lào là một trong những nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và sự phát triển của mỗi nước", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, đây là một trong những dự án hợp tác trọng điểm, được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao để hoàn thành, đưa vào vận hành tuân thủ đúng quy định của ngành y tế hai nước, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Houaphanh và các tỉnh bắc Lào.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao và chúc mừng Chính phủ Lào, chính quyền tỉnh Houaphanh và nhân dân Lào đã hoàn thành và đưa vào vận hành một công trình trọng điểm trong lĩnh vực an sinh xã hội theo đúng định hướng của Lãnh đạo cấp cao và kỳ vọng của nhân dân hai nước.

Để triển khai Dự án, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt; các bộ, ngành, Ủy ban hợp tác hai nước hợp tác chặt chẽ; Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vào cuộc mạnh mẽ; lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và chính quyền tỉnh Houaphanh quyết tâm, hành động và phối hợp; Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công, đơn vị giám sát, các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế đã nỗ lực, cố gắng. Nhờ vậy, Dự án đã khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành, bảo đảm chất lượng.

ndo_br_5.jpg
Bệnh viện Hữu Nghị Lào-Việt Nam tỉnh Houaphanh. (Ảnh: DUY TOÀN)

Thời gian tới, để đưa Bệnh viện đi vào hoạt động hiệu quả, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Lào và tỉnh Houaphanh để thực hiện tốt công tác bàn giao, vận hành, bảo trì, bảo hành, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ dự án đã cam kết với tỉnh Houaphanh; trao đổi với tỉnh Houaphanh về chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội, nhất là lĩnh vực nông nghiệp theo hướng bền vững, chất lượng cao.

Đại diện Chính phủ Lào tiếp nhận dự án, Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithune cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu cho xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng của Lào nói chung và lĩnh vực y tế nói riêng.

Nhấn mạnh sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam dành cho Lào thể hiện tình đồng chí, anh em, khẳng định quyết tâm tăng cường mối quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược" giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithune đề nghị chính quyền tỉnh Houaphanh quản lý và sử dụng Bệnh viện hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc y tế cho người dân trên địa bàn.

ndo_br_4.jpg
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo tỉnh Houaphanh trao đổi biên bản bàn giao và tiếp nhận công trình. (Ảnh: DUY TOÀN)

Dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Huaphanh được triển khai với tiêu chí hiện đại, chất lượng cao nhằm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân dân tỉnh Huaphanh và người nước ngoài đang sinh sống, kinh doanh trên địa bàn ngày càng thuận lợi.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 6/2017, với tổng giá trị xây dựng là 518,466 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 514,903 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào là 3,563 tỷ đồng.

Đây là một trong những công trình mang tính biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, thể hiện sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và hai tỉnh Thanh Hóa-Houaphanh anh em nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Đại sứ Phạm Bình Đàm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Tổng thống Timor-Leste dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 29/9, tại Dili, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh kể từ khi đi vào hoạt động tại Dili. Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đã tham dự sự kiện.