Chính phủ Anh nỗ lực giải bài toán di cư

Lâu nay, di cư trái phép luôn là một vấn đề nóng tại Anh, gây sức ép lên chính phủ Công đảng và ảnh hưởng lớn tới hệ thống dịch vụ công, y tế, giáo dục... 

Giải cứu người di cư gặp nạn tại eo biển Manche. (Ảnh PA)
Giải cứu người di cư gặp nạn tại eo biển Manche. (Ảnh PA)

Nhằm gia tăng sự tín nhiệm, ủng hộ của người dân, chính phủ Anh gần đây công bố lộ trình cải tổ mạnh mẽ chế độ tị nạn, hướng tới giảm dòng người di cư bất hợp pháp đến Anh qua “eo biển tử thần” Manche.

Eo biển Manche nối Pháp và Anh, thường xuyên chứng kiến việc người di cư bỏ mạng trên hành trình tìm đến “miền đất hứa”. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 11/2025, đã có hơn 39.000 người di cư liều lĩnh thực hiện hành trình nguy hiểm vượt eo biển này bằng thuyền nhỏ, ọp ẹp để đến Vương quốc Anh, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ riêng ngày 8/11/2025, có tới 503 người di cư đến Anh trên bảy chiếc thuyền nhỏ, tương đương với hơn 70 người/thuyền.

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 11/2025, đã có hơn 39.000 người di cư liều lĩnh thực hiện hành trình nguy hiểm vượt eo biển này bằng thuyền nhỏ, ọp ẹp để đến Vương quốc Anh, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ riêng ngày 8/11/2025, có tới 503 người di cư đến Anh trên bảy chiếc thuyền nhỏ, tương đương với hơn 70 người/thuyền.

Bài toán di cư là một trong những mối lo ngại hàng đầu với Chính phủ Anh, dù chính quyền từng triển khai nhiều biện pháp mạnh tay để “đập tan” hoạt động của các băng nhóm buôn người. Theo đó, tất cả những trường hợp liên quan đến hoạt động buôn người và nhập cư bất hợp pháp, từ cung cấp thuyền cho đến làm hộ chiếu giả, đều đối diện nguy cơ bị đóng băng tài sản và bị cấm tiếp cận hệ thống tài chính của Xứ sở sương mù.

Vào giữa tháng 11/2025, lần đầu tiên Chính phủ Anh đã triển khai các máy bay hiện đại để tuần tra eo biển Manche, nhằm phát hiện người di cư vượt biển trái phép bằng thuyền nhỏ từ Pháp vào ban đêm. Với hệ thống radar tiên tiến, camera, cảm biến quang…, các máy bay có thể nhận diện được những người điều khiển thuyền, thường là các đối tượng cầm đầu đường dây buôn người.

Sức ép chính trị ngày càng đè nặng lên chính phủ Công đảng, bởi đảng Reform UK chủ trương chống nhập cư đang chiếm ưu thế đáng kể trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây.

Căng thẳng gia tăng khi các cuộc tuần hành phản đối người di cư tại Anh bùng phát. Điều này buộc chính phủ phải tăng tốc tìm cách giải quyết bài toán di cư đang gây nhức nhối dư luận, nhằm gia tăng sự tín nhiệm và ủng hộ của người dân với chính phủ. Nước Anh vừa có một bước đi đáng chú ý với việc cải cách toàn diện hệ thống nhập cư.

Bộ Nội vụ Anh đánh giá, đây là những cải cách sâu rộng nhất nhằm điều chỉnh các yếu tố được cho là khiến Anh trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người xin tị nạn, qua đó giúp xử lý vấn đề di cư bất hợp pháp. Theo kế hoạch cải tổ của Anh, người được cấp quy chế tị nạn sẽ chỉ được lưu trú tạm thời và được đánh giá định kỳ mỗi 30 tháng. Người tị nạn có thể bị trục xuất ngay khi xác định được là quê hương của họ đã an toàn trở lại.

Người được cấp tị nạn sẽ phải chờ 20 năm trước khi đủ điều kiện xin cư trú vĩnh viễn, thay vì 5 năm như trước. Những trường hợp đến Anh bằng lộ trình an toàn, hợp pháp và được chứng thực là có đóng góp cho xã hội có thể được xem xét sớm hơn. Truyền thông Anh đưa tin, các cải cách của Xứ sở sương mù được “lấy cảm hứng” từ mô hình của Đan Mạch, quốc gia trục xuất tới 95% số người xin tị nạn không thành công.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ Anh cho biết, việc chính phủ từng quá dễ dãi trong cho phép người nhập cư ở lại cùng những vướng mắc mang tính hệ thống đã khiến quy trình trục xuất trở nên rất khó khăn. Tuy nhiên, biện pháp cải cách của chính phủ Anh vẫn vấp phải sự phản đối từ các tổ chức từ thiện và một số nghị sĩ, với lý do các biện pháp này có thể tước bỏ quyền cư trú của những người tị nạn đã sống ổn định tại Anh.

Trên thực tế, xử lý vấn đề di cư chưa bao giờ là dễ dàng với châu Âu nói chung, từ lâu đã được coi là “miền đất hứa” với người di cư và nước Anh nói riêng, nhất là trong bối cảnh vòng xoáy xung đột gay gắt tại nhiều khu vực trên thế giới chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề di cư hóc búa, trong đó có trục xuất người tị nạn cần được xem xét, tính toán cẩn trọng và ưu tiên bảo đảm an toàn cho người di cư, bởi phía sau mỗi quyết định đều là số phận của một con người, một gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan Monday Semaya Kumba. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Sudan mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan khẳng định, Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nam Sudan hiện nay; trân trọng Việt Nam là một trong các nước sớm công nhận nền độc lập của Nam Sudan và ủng hộ Nam Sudan gia nhập Liên hợp quốc.

Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi (thứ 3, trái) dẫn đầu tham gia vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba với phía Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 26/2/2026. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tín hiệu trái chiều sau vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran

Vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) khép lại ngày 26/2 với những tín hiệu trái chiều, khi bên trung gian Oman đánh giá đạt "tiến triển đáng kể", trong khi truyền thông Israel cho biết các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ rời bàn đàm phán với tâm trạng thất vọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trình bày Thông điệp liên bang tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC., ngày 24/2/2026. (Ảnh: whitehouse.gov)

Củng cố niềm tin

Không đơn thuần là bản tổng hợp thành tích chèo lái đất nước trong hơn 1 năm qua, Thông điệp Liên bang năm 2026 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra được coi là chiến lược chính trị nhằm củng cố niềm tin của giới lãnh đạo và người dân vào các quyết sách của chính quyền, cũng như tái khẳng định các ưu tiên trong thời gian tới.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)

Vết rạn và chiếc van ống dẫn dầu

Cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ 5 và vẫn chưa thấy tia hy vọng nào để chấm dứt. Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, nhưng cuộc xung đột kéo dài này lại bộc lộ những vết rạn nứt ngay trong lòng châu Âu.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.