Ấn Độ-Nga đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ USD

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/12 đã dự phiên toàn thể Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ-Nga tại New Delhi, do Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) và Quỹ Roscongress (Nga) đồng tổ chức. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ-Nga thường niên lần thứ 23 ở New Delhi ngày 5/12/2025. (Ảnh: TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ-Nga thường niên lần thứ 23 ở New Delhi ngày 5/12/2025. (Ảnh: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Modi cảm ơn Tổng thống Putin đã dẫn đầu một phái đoàn đông đảo doanh nghiệp Nga tới Ấn Độ, khẳng định “lòng tin lẫn nhau là nền tảng lớn nhất của quan hệ đối tác Ấn Độ-Nga”, tạo động lực cho các sáng kiến hợp tác mới. Ông nêu bật những cơ hội rộng mở trong các lĩnh vực quốc phòng, không gian và hạt nhân dân sự, đặc biệt là sau khi Chính phủ Ấn Độ đẩy mạnh cải cách, mở cửa cho đầu tư tư nhân.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cho biết New Delhi sẽ cho phép khu vực tư nhân tham gia lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự, coi đây không chỉ là cải cách hành chính mà còn là “cải cách tư duy”, nhằm phục vụ mục tiêu xây dựng một Ấn Độ phát triển. Ông cũng đề xuất nhiều sáng kiến nâng cao kết nối chiến lược, trong đó có Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc-Nam (INSTC), Tuyến đường biển phía Bắc và Hành lang Chennai-Vladivostok, nhằm rút ngắn thời gian vận tải, giảm chi phí và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp hai nước.

Với lợi thế công nghệ số, Thủ tướng Modi đề nghị Ấn Độ và Nga xây dựng “hành lang thương mại ảo”, kết nối hệ thống hải quan và logistics để tăng tốc thông quan, giảm thủ tục và tạo dòng chảy thương mại liền mạch.

Về thương mại song phương, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định mục tiêu đạt kim ngạch 100 tỷ USD vào năm 2030. Thủ tướng Modi bày tỏ tin tưởng mục tiêu này có thể hoàn thành sớm hơn nhờ tiềm năng hợp tác hiện có và động lực từ những cuộc hội đàm cấp cao. Ông nhấn mạnh tốc độ “chuyển đổi chưa từng có” của nền kinh tế Ấn Độ trong 11 năm qua, hướng tới việc trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, cùng các chương trình cải cách trọng tâm như GST và đơn giản hóa quy trình tuân thủ nhằm cải thiện môi trường đầu tư.

Về phần mình, Tổng thống Putin đánh giá cao vai trò của Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ-Nga trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước và khởi động các thỏa thuận mới. Ông khẳng định phái đoàn Nga sang Ấn Độ lần này không chỉ tập trung vào lĩnh vực năng lượng, mà còn nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, phù hợp với tiềm năng của một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moskva đang nghiên cứu kinh nghiệm của New Delhi trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp nhẹ, công nghệ thông tin và dược phẩm để hỗ trợ chương trình thay thế nhập khẩu và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Tổng thống Putin cho biết hai bên đã thông qua Chương trình mở rộng hợp tác kinh tế Nga-Ấn Độ, tạo khuôn khổ toàn diện nhằm đạt được mục tiêu kim ngạch 100 tỷ USD vào năm 2030. Ông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hai nước mở rộng thương mại hai chiều và sớm xây dựng cơ cấu trao đổi cân bằng hơn.

Thừa nhận thặng dư thương mại hiện nghiêng mạnh về Nga, Tổng thống Putin cam kết Moskva “sẵn sàng tăng nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ từ Ấn Độ” để thu hẹp chênh lệch, đồng thời hoan nghênh các dự án thúc đẩy xuất khẩu của New Delhi theo chương trình hỗ trợ mới của Chính phủ Ấn Độ. Ông cho rằng việc tăng nhập khẩu từ quốc gia Nam Á sẽ góp phần củng cố nền kinh tế Nga và mở ra lợi ích chung cho cả hai bên.

Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ-Nga là dịp khẳng định quyết tâm của New Delhi và Moskva mở rộng quan hệ kinh tế nhiều mặt, tạo lập nền tảng cho những dự án hợp tác mới có tầm nhìn dài hạn và lợi ích song phương.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Cầu Cảng Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Australia

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 238 của Australia (26/01/1788-26/01/2026), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Toàn quyền Sam Mostyn.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhân sĩ Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV

Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.