Khởi công công trình Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia khu vực Nam Lào

Ngày 3/12, tại tỉnh Champasak, diễn ra Lễ khởi công công trình Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia khu vực Nam Lào. Dự án có tổng mức đầu tư 750,813 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam là 737,141 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 13,672 tỷ đồng.

Các đại biểu tại lễ khởi công xây dựng dự án. (Ảnh: DUY TOÀN)
Các đại biểu tại lễ khởi công xây dựng dự án. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; đồng chí Kikeo Khaykhamphithune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào.

Cùng dự có đồng chí Phouvong Ounkhamsen, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse; đồng chí Phan Minh Chiến, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện lãnh đạo tỉnh Champasak và đông đảo cán bộ hai Học viện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, dự án xây dựng công trình Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia khu vực Nam Lào tại tỉnh Champasak nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XII.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng và sâu sắc, không chỉ trong quan hệ hợp tác giáo dục, đào tạo giữa hai Đảng, hai Nhà nước, mà còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ vĩ đại Việt Nam-Lào, là mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu dày công vun đắp.

ndo_br_3.jpg
Các đại biểu tham dự lễ khởi công. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết thêm, trong suốt tiến trình lịch sử cách mạng, quan hệ Việt Nam-Lào luôn là mối quan hệ mẫu mực, hiếm có, được thử thách qua thời gian và trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Trong mối quan hệ đó, sự hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào đã, đang và sẽ tiếp tục là điểm sáng, góp phần trực tiếp vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước Lào, là nhân tố then chốt bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước Lào. Theo đó, công trình Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia khu vực Nam Lào chính là biểu hiện sinh động của mối quan hệ đặc biệt đó, là công trình của niềm tin, của tri thức và tương lai.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, với tình đoàn kết đặc biệt, sự quyết tâm của các cấp, các ngành hai nước, cùng sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân tỉnh Champasak, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, an toàn, đạt chất lượng cao và hoàn thành đúng tiến độ, để sớm đưa vào sử dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ cho Đảng và Nhà nước Lào.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, công trình này sẽ là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Lào, là công trình của niềm tin, trí tuệ và khát vọng phát triển, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước.

ndo_br_2.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: DUY TOÀN)

Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào Phouvong Ounkhamsen cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự giúp đỡ quý báu cho đất nước Lào nói chung và Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào nói riêng; nhấn mạnh, đây là sự kiện lịch sử của hai Học viện nhằm chào mừng 50 năm Quốc khánh Lào, 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định, trong lịch sử quan hệ quốc tế từ trước đến nay, mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam là mối quan hệ mẫu mực, hiếm có, là quan hệ thủy chung, trong sáng, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Phouvong Ounkhamsen tin tưởng, công trình Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia khu vực Nam Lào tại tỉnh Champasak là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; công trình có ý nghĩa chiến lược dài hạn, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý khu vực Nam Lào, đáp ứng yêu cầu của công cuộc phát triển đất nước, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái.

ndo_br_1.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ khởi công xây dựng dự án. (Ảnh: DUY TOÀN)

Dự án có tổng mức đầu tư 750,813 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam là 737,141 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 13,672 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ năm 2022 đến 2035 và chia làm hai giai đoạn.

Theo đó, giai đoạn I (2026-2030) xây dựng tòa nhà làm việc, giảng đường, ký túc xá học viên, nhà công vụ cho cán bộ, giảng viên và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật...; Giai đoạn II (2031-2035): xây dựng hội trường lớn, trung tâm thông tin, nhà ăn, ký túc xá và các công trình phụ trợ khác.

Dự kiến khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng chỗ học tập, nghiên cứu và sinh hoạt cho 700 học viên và 103 cán bộ, giảng viên, trở thành trung tâm đào tạo chính trị-hành chính hiện đại, tiêu biểu cho khu vực Nam Lào, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước Lào trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.