Hàng hóa Việt Nam tiếp tục được đánh giá cao và đón nhận tại Campuchia

Thông qua 50 gian hàng tại Hội chợ Thương mại Việt Nam tại Campuchia 2025, Việt Nam mong muốn quảng bá hình ảnh tích cực về sản phẩm, hàng hóa Việt, đồng thời tăng cường kết nối và hợp tác bền vững giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Thương mại Việt Nam tại Campuchia 2025. (Ảnh: HUY VŨ)
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Thương mại Việt Nam tại Campuchia 2025. (Ảnh: HUY VŨ)

Hội chợ Thương mại Việt Nam tại Campuchia 2025 diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Quốc tế Campuchia (CTExpo) lần thứ 18 tại thủ đô Phnom Penh, từ ngày 4 đến 7/12.

Sự kiện là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Campuchia trong năm 2025 do Bộ Công Thương thực hiện, ghi nhận quy mô doanh nghiệp Việt Nam tham dự đông đảo, tiếp sau thành công của các hoạt động Đoàn giao dịch thương mại tại Campuchia, Hội nghị về tăng cường kết nối sản xuất, thương mại, dịch vụ và đầu tư với các đối tác Campuchia.

Các gian hàng Việt Nam đã vinh dự đón Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol và Bộ trưởng Thương mại Campuchia Cham Nimul cùng nhiều đại biểu quốc tế đến thăm.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ và Phó Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Someth Somnea tham gia lễ khai mạc của Việt Nam và tham quan các gian hàng tại Hội chợ.

ndo_tr_photo-2025-12-04-18-23-12-6331.jpg
Phó Cục trưởng Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Bùi Quang Hưng phát biểu ý kiến tại sự kiện. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc sự kiện, Phó Cục trưởng Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Bùi Quang Hưng đánh giá, việc tăng cường kết nối thị trường, thúc đẩy xuất nhập khẩu, mở rộng kênh phân phối và hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh biến động nhanh chóng của kinh tế khu vực và thế giới.

Ông Bùi Quang Hưng tin tưởng, việc tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại CTExpo lần này là cầu nối hiệu quả để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

"Thông qua 50 gian hàng Việt Nam tại Hội chợ, chúng tôi mong muốn không chỉ quảng bá hình ảnh hàng hóa Việt Nam 'Chất lượng-Đổi mới-Uy tín', mà còn tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng hệ thống phân phối và hình thành các mô hình hợp tác bền vững giữa hai bên”, lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại nhấn mạnh.

Các gian hàng Việt Nam tại Hội chợ trưng bày đa dạng mặt hàng thuộc các lĩnh vực thế mạnh gồm nông sản, thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng, gia dụng, vật liệu xây dựng, sản phẩm nhựa, phân bón, thuốc thú y…

Sau khi trực tiếp thăm và tìm hiểu các gian hàng Việt Nam, Phó Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Someth Somnea đánh giá cao chất lượng, mẫu mã, giá cả và tính ứng dụng của các sản phẩm Việt Nam, đồng thời cho rằng nhiều mặt hàng phù hợp thị hiếu, nhu cầu tiêu dùng của thị trường Campuchia.

ndo_tr_z7292626602401-a5606737c00773f30006f8add0df10b5-1015.jpg
Giám đốc điều hành Cambiz Lê Hùng trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân. (Ảnh: HUY VŨ)

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, ông Lê Hùng, Giám đốc điều hành Cambiz, một đơn vị chuyên về hậu cần, bày tỏ tin tưởng thị trường Campuchia còn nhiều tiềm năng phát triển trong dài hạn với nhu cầu hàng hóa tiêu dùng ngày một tăng theo thời gian. Là công ty chuyên phục vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ của Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia, cũng như các doanh nghiệp lớn muốn thăm dò thị trường Campuchia, đại diện Cambiz đánh giá, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia năm 2025 sôi động hơn các năm trước.

Ông Lê Hùng cho biết, hợp đồng Cambiz nhận được trong năm 2025 tăng khoảng 40%, tăng mạnh so với con số khoảng 20% mỗi năm trước đây. Đại diện Cambiz nói thêm, việc chính quyền cả hai nước Việt Nam và Campuchia đều tích cực triển khai nhiều biện pháp cụ thể, khuyến khích các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu thị trường của nhau sẽ là cơ sở để hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua lại tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

ndo_tr_photo-2025-12-04-18-23-08-7040.jpg
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ tham quan các gian hàng tại Hội chợ. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Thị trường Campuchia với gần 18 triệu dân, nhu cầu tiêu dùng tăng trưởng nhanh, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện là điểm đến tiềm năng đối với hàng hóa Việt Nam. Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Campuchia, với kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng trưởng trong những năm qua.

Việc tổ chức thành công các hoạt động giới thiệu sản phẩm, thương hiệu Việt Nam tại Campuchia 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng của Campuchia, đồng thời thể hiện nỗ lực của các cơ quan xúc tiến thương mại trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường khu vực.

Ban tổ chức kỳ vọng, sự kiện sẽ tạo nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.