Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển

Ngày 29/10, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc, với sự tham dự của 358 đại biểu chính thức và 229 đại biểu khách mời. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dự.

Lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng 119 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng 119 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lấy nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đã chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những vất vả, thiệt hại lớn do cơn bão số 10, số 11 gây ra đối với tỉnh Bắc Ninh; đồng thời chuyển 20 tỷ đồng của đồng bào, chiến sĩ cả nước ủng hộ tỉnh khắc phục hậu quả bão lũ.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá, nhiệm kỳ qua, mặt trận các cấp tỉnh Bắc Ninh đã bám sát chức năng nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giám sát, phản biện xã hội, đồng hành, khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

mttq-2643.png
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ, Bác Tôn.

Bước sang nhiệm kỳ mới, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh quán triệt sâu sắc các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhất quán 3 quan điểm, 6 nhiệm vụ trọng tâm. Nâng cao công tác phản biện xã hội, giám sát, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động đề xuất, tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân ngày một thực chất; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, sát dân, phục vụ nhân dân.

mt7-9983.png
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; quan điểm của Đảng lấy dân là gốc, nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; tập hợp, đoàn kết rộng rãi các lực lượng đóng góp trí tuệ, công sức, nguồn lực xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, phấn đấu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Phấn đấu đến hết năm 2027 không còn hộ nghèo

Với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đặt ra 10 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2025-2030, 3 khâu đột phá và 6 chương trình hành động.

Theo đó, phấn đấu mặt trận cấp tỉnh tổ chức giám sát ít nhất 5 chương trình, nội dung; phản biện xã hội ít nhất 5 dự thảo văn bản. Mặt trận cấp xã tổ chức giám sát ít nhất 3 chương trình, nội dung; phản biện xã hội ít nhất 3 dự thảo văn bản; tổ chức giám sát các nội dung theo chỉ đạo của cấp trên và những vấn đề được quần chúng nhân dân quan tâm.

mt8-5372.png
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu.

Mặt trận các cấp tỉnh Bắc Ninh phấn đấu tổ chức hoạt động vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội đạt hơn 66 tỷ đồng; 100% hộ nghèo được nhận quà tết; các hộ khó khăn đặc biệt được hỗ trợ thường xuyên; phấn đấu đến hết năm 2027, toàn tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025…

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đề nghị thời gian tới, mặt trận các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tích cực đổi mới phương thức, cơ chế hoạt động của mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội theo hướng sâu sát với dân, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và giải quyết tốt mối quan hệ lợi ích giữa các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, các cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo.

mt10-9361.png
Lãnh đạo tỉnh trao tặng Đại hội bức trướng.

Cùng với đó, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể. Phát huy vai trò của mặt trận trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội, hướng tới mục tiêu “Đảng nói dân tin, chính quyền làm dân ủng hộ, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vận động dân theo”, xứng đáng là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh.

Đại hội đã hiệp thương cử 119 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gồm 12 người, trong đó có Chủ tịch và 11 Phó Chủ tịch.

mt4-6446.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hà tái cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà tái cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

11 Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Ngụy Thị Tuyến, Nguyễn Nhân Chinh, Thạch Văn Chung, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Phương Mai, Nguyễn Đức Thuận, Trần Văn Đăng, Trần Quang Đạo, Ngô Biên Cương, Nguyễn Văn Triển, Thái Hải Anh.

mt5-8877.png
Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.