Nâng cao nhận thức về chăm sóc, bảo vệ thị lực
Đầu năm 2026, gần 1.800 người dân xã An Phong được đội ngũ y tế Bệnh viện Mắt Hải Phòng khám sàng lọc, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ thị lực tại trạm y tế phường. Phần lớn người đến khám là người cao tuổi, nhiều trường hợp có biểu hiện đục thủy tinh thể, tật khúc xạ, thoái hóa điểm vàng và các bệnh lý mắt liên quan tuổi tác. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình chăm sóc mắt cộng đồng năm 2026 do Bệnh viện Mắt Hải Phòng triển khai trên địa bàn thành phố.
Tại xã Đường An, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Mắt Hải Phòng tổ chức chương trình khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe mắt cho hàng trăm người dân. Chương trình đã nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ thị lực; phát hiện sớm các bệnh lý về mắt, tư vấn chuyên sâu các bệnh thường gặp, giúp người dân có hướng điều trị kịp thời; khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Tại xã Hợp Tiến, Chương trình chăm sóc mắt cộng đồng dành cho người cao tuổi, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn đã khám sàng lọc cho 150 người. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhiều bệnh lý về mắt liên quan tuổi tác. Bệnh viện Mắt Hải Phòng đã hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho ba trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Nhạ (sinh năm 1954), được hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể, bộc bạch: “Trước đây, tôi chủ quan cho rằng mắt kém là bệnh của tuổi già cho nên không đi khám. Hôm nay, các bác sĩ đến khám tại địa phương, hỗ trợ điều trị trực tiếp, đã giúp tôi không chỉ cải thiện thị lực mà còn thay đổi nhận thức về chăm sóc mắt...”.
Chú trọng nhóm người có công, người có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Thị Lan Phương cho rằng: Việc tổ chức khám mắt ngay tại cơ sở là cần thiết, nhất là khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng. Địa phương mong muốn có thêm những chương trình được tổ chức thường xuyên, qua đó nâng cao nhận thức và từng bước hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân.
Cùng với khám sàng lọc và liên kết đào tạo được mở rộng, Bệnh viện Mắt Hải Phòng đang triển khai Chương trình hợp tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe mắt toàn diện cho cộng đồng giai đoạn 2026-2030 tới các địa phương. Nội dung hợp tác bao gồm khám sàng lọc định kỳ, chăm sóc mắt học đường, truyền thông giáo dục sức khỏe, hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở, tư vấn, quản lý và điều trị bệnh lý về mắt. Cách làm này tạo ra sự kết nối giữa ba khâu: phòng bệnh-phát hiện sớm-điều trị chuyên sâu.
Khi hai tuyến phối hợp thường xuyên, người dân có thể được chăm sóc liên tục thay vì chỉ tìm đến bệnh viện khi bệnh đã nặng. Đặc biệt, chăm sóc mắt cộng đồng đang được triển khai theo hướng bao phủ nhiều nhóm dân cư.
Người cao tuổi được chú trọng do nguy cơ cao mắc đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, các bệnh lý mắt liên quan tuổi tác. Học sinh được sàng lọc tật khúc xạ nhằm phát hiện sớm các vấn đề về thị lực ảnh hưởng đến học tập và sự phát triển. Các nhóm người có công, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn được ưu tiên trong nhiều chương trình nhân đạo.
Cuối tháng 8 vừa qua, phường An Biên phối hợp Bệnh viện Mắt Hải Phòng ký kết hợp tác về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe mắt toàn diện cho cộng đồng giai đoạn 2026-2030; đồng thời triển khai chương trình khám sàng lọc các bệnh về mắt cho người dân trên địa bàn.
Đồng chí Nguyễn Hữu Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, hai bên sẽ phối hợp làm tốt công tác truyền thông nâng cao kiến thức chăm sóc mắt; khám, tư vấn và sàng lọc phát hiện sớm bệnh lý; khám tuyển nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe người cao tuổi, trẻ em, học sinh, người mắc bệnh mạn tính và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng thời bệnh viện tăng cường hỗ trợ, tập huấn chuyên môn cho các nhân viên trạm y tế phường đáp ứng yêu cầu khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân tại cơ sở.
Theo Giám đốc Bệnh viện Mắt Hải Phòng Nguyễn Đức Quân: Hiệu quả chương trình bước đầu được thể hiện qua những con số cụ thể. Sáu tháng đầu năm, công tác chăm sóc mắt cộng đồng và chỉ đạo tuyến tiếp tục được mở rộng. Bệnh viện đã khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe mắt cho 4.404 lượt người tại nhiều xã, phường; khám mắt cho 15.308 người cao tuổi tại sáu địa bàn; sàng lọc tật khúc xạ cho 16.264 học sinh.
Đồng thời, 250 cán bộ y tế cơ sở được tập huấn xử trí cấp cứu ban đầu các bệnh về mắt; hoạt động đào tạo, hỗ trợ chuyên môn, tư vấn từ xa và chuyển giao kỹ thuật tiếp tục được triển khai.
Thời gian tới, Bệnh viện Mắt Hải Phòng tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật; mở rộng các chương trình chăm sóc mắt cộng đồng; phát triển kỹ thuật chuyên sâu; nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ thị lực của Nhân dân.