Vùng Đồng bằng sông Hồng được đánh giá là một trong những trung tâm thu hút FDI lớn của cả nước với lợi thế sẵn có về địa lý, hạ tầng cũng như các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ước đạt 1,117 tỷ USD, chủ yếu đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp. Đây là những con số ấn tượng, khẳng định sức hút vượt trội của địa phương trước thời điểm chính thức chuyển đổi vận hành theo mô hình thành phố trực thuộc Trung ương từ tháng 9/2026.
Theo lãnh đạo thành phố Quảng Ninh, xác định thu hút đầu tư là động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hơn 13% năm 2026, Quảng Ninh đã triển khai nhiều chính sách ưu tiên xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics, du lịch chất lượng cao và bán dẫn.
Trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò là thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh đang nghiên cứu nhằm đề xuất thêm nhiều cơ chế riêng cho khu kinh tế, khu công nghiệp, tạo lợi thế vượt trội trong việc thu hút dòng vốn FDI mới; trong đó, ưu tiên các dự án sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo...
Đây là bước đi phù hợp với chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao hàm lượng công nghệ, với mục tiêu phát triển bền vững, khẳng định vị thế của Quảng Ninh trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh trong 8 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Dòng vốn vào địa bàn đang tạo thêm nguồn lực mở rộng sản xuất, phát triển công nghiệp, phát huy lợi thế của một trong những trung tâm sản xuất lớn của cả nước.
Riêng tháng 8/2026, Bắc Ninh thu hút 653,7 triệu USD vốn đầu tư, đưa lũy kế 8 tháng đạt hơn 14,5 tỷ USD. Tỉnh đã cấp mới 148 dự án trong nước và 230 dự án FDI với vốn đăng ký hơn một tỷ USD.
Trước những biến động của tình hình thế giới, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tăng dự trữ đầu vào nhằm hạn chế rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và biến động giá năng lượng. Hoạt động sản xuất vẫn duy trì đà tăng khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 22,15% so với cùng kỳ năm 2025.
Tính chung 8 tháng năm 2026, chỉ số IIP của Bắc Ninh ước tăng 20,21%; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn, tiếp tục giữ vững vai trò quan trọng với mức tăng 20,3%.
Với những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, tính đến hết tháng 8/2026, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành 85% kế hoạch thu hút vốn FDI của năm 2026, với tổng số vốn ước đạt 3,47 tỷ USD, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ.
Kết quả này khẳng định sức hút của Hải Phòng, phản ánh hiệu quả những giải pháp thành phố triển khai thời gian qua. Cùng với hoàn thiện quy hoạch, mở rộng không gian phát triển trên cơ sở hạ tầng đồng bộ gắn với phát huy lợi thế về vị trí địa lý, thành phố chú trọng kết nối hạ tầng công nghiệp với hệ thống cảng biển, logistics.
Với thông điệp “sự thành công của doanh nghiệp cũng là sự thành công của thành phố”, thành phố luôn chỉ đạo quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Đến nay, thời gian thực hiện thủ tục hành chính được cắt giảm 50%; việc kết nối với doanh nghiệp được duy trì thường xuyên, liên tục, qua đó kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Theo định hướng được nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, vùng Đồng bằng sông Hồng sẽ tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, điện tử, công nghệ số, chíp bán dẫn, logistics... và trở thành vùng động lực phía bắc đi đầu trong phát triển nhân lực chất lượng cao, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Theo các chuyên gia kinh tế, để thực hiện hiệu quả định hướng trở thành vùng động lực phía bắc, các địa phương trong vùng cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức thu hút FDI, chuyển từ ưu tiên số lượng sang lựa chọn những dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao và sức lan tỏa lớn.
Tiến sĩ Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, các địa phương cần tập trung thu hút những tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, logistics, công nghiệp văn hóa và các ngành công nghiệp thế hệ mới.
Cần ưu tiên dự án có trung tâm nghiên cứu và phát triển, cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và sử dụng doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng.
Bên cạnh đó, cần tăng cường liên kết vùng, hình thành hệ sinh thái đầu tư đồng bộ về hạ tầng, nhân lực, logistics và đổi mới sáng tạo; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, có tính dự báo cao.
Quan trọng hơn, chính sách ưu đãi cần gắn với hiệu quả thực chất, qua đó biến dòng vốn FDI thành động lực nâng cao năng suất, năng lực công nghệ và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.