Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đồng chí Đỗ Văn Chiến làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh

Sáng 21/10, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì buổi làm việc, cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: mattran.org.vn)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: mattran.org.vn)

Tham dự, có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Đại hội phải thật sự trở thành ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến xây dựng, phát triển địa phương, đất nước trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Biểu dương tinh thần chủ động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh trong công tác chuẩn bị Đại hội, đồng chí đề nghị, Báo cáo chính trị trình Đại hội cần bám sát hơn nữa những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 để đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu công tác phù hợp điều kiện, tình hình thực tế.

Trong đó, chú trọng những giải pháp cho các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ sau quá trình sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mặt trận tỉnh cần tập trung triển khai “Mặt trận số” để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tổ chức “Tháng nghe dân nói” nhằm giải quyết vướng mắc, bất cập trên địa bàn và chăm lo tốt hơn nữa cho cộng đồng.

* Sáng 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học-Nghiên cứu và Nghệ thuật-Văn hóa Bang Hessen (Đức) Timon Gremmels.

nhb.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Khoa học, Nghiên cứu và Nghệ thuật, Văn hóa bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức) Timon Gremmels. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa phát triển quan hệ Đối tác chiến lược tốt đẹp với Đức nói chung và hợp tác với bang Hessen nói riêng; mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Hai bên đồng chia sẻ quan điểm: Trong quan hệ hợp tác tốt đẹp, Đại học Việt Đức là một điểm sáng, đây là dự án quan trọng giữa 2 nước. Trước nhu cầu của Việt Nam về xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, Cộng hòa Liên bang Đức nói chung và bang Hessen nói riêng đã có sự hợp tác, hỗ trợ rất thiết thực đối với Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm khi nhu cầu lao động về chăm sóc sức khỏe, y tế, nhân viên kỹ thuật từ Đức lớn và Việt Nam sẵn sàng có thể đáp ứng nhu cầu này của Đức.

Bộ trưởng Timon Gremmels khẳng định, bang Hessen luôn sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam thúc đẩy xây dựng và phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn; quảng bá, giới thiệu, kêu gọi các nhà đầu tư Đức tới Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Bộ trưởng Timon Gremmels cho biết, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Đức coi Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn, với nhiều cơ hội, tiềm năng...

* Sáng 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn và các nội dung liên quan dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam.

duong-sat-toc-do-cao.jpg
Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ Tiêu chuẩn Việt NamTCVN tương đương ISO là cơ sở quản lý cho toàn bộ dự án từ công tác khảo sát, thiết kế, thi công… đến thiết bị thông tin tín hiệu, đầu máy, toa xe. Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện, ban hành các bộ TCVN tương đương ISO, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam.

Phó Thủ tướng đã nghe báo cáo về tình hình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam; công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi; giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật; lựa chọn hình thức đầu tư, nhà đầu tư; cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho dự án…

* Chiều 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tiếp bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) kiêm Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna (UNOV) nhân chuyến công tác, tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

ts.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tiếp xã giao bà Ghada Waly. (Ảnh: VGP/Hải Minh)

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc nói chung và UNODC nói riêng trong hỗ trợ các quốc gia phòng chống các loại tội phạm, buôn bán ma túy, rửa tiền, mua bán người…; mong muốn UNODC tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong việc thúc đẩy việc ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, góp phần sớm đưa Công ước có hiệu lực.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành UNODC đánh giá cao cam kết mạnh mẽ và những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm; bà Ghada Waly cho biết, sau Lễ mở ký, UNODC sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam thúc đẩy các nước phê chuẩn để Công ước sớm có hiệu lực, đi vào thực thi hiệu quả...

* Sáng 21/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự và phát biểu tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025.

phat-bieu-17610274819511318264733.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Việt Nam nhất quán quan điểm "thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là chìa khóa vàng cho giai đoạn mới". Đây là một lựa chọn chiến lược, đồng thời là "mệnh lệnh" phát triển của thời đại. (Ảnh: VGP/Thu Sa)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với chủ đề “Chuyển đổi số: Nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn”, Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đưa chuyển đổi số thật sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, Trung ương, địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế; tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng số; đẩy mạnh phổ cập và sử dụng danh tính số. Việt Nam phấn đấu trong năm 2026, toàn bộ người trưởng thành có danh tính số, tài khoản thanh toán và tài khoản dịch vụ công. Cộng đồng doanh nghiệp và người dân cần phát triển kinh tế số thực chất, xây dựng các nền tảng số có tính tự chủ, bảo mật và minh bạch, góp phần bảo vệ chủ quyền số quốc gia...

Tại sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tôn vinh các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm hiệu quả và đóng góp tích cực cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, Bộ công bố kết quả xếp hạng mức độ Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số là căn cứ quan trọng đánh giá mức độ sẵn sàng và hiệu quả triển khai chuyển đổi số trên toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về định hướng sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản và cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển; Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh; Hơn 160 triệu bản ghi dữ liệu khách hàng của tổ chức tín dụng bị rao bán.

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân. (Ảnh: DUY LINH)

Trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 dự án trọng điểm quốc gia

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Các lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ quy tập được tại thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc theo thông tin từ bà Bùi Thị Kim Chuyên về nơi thờ cúng, bảo quản. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Những liệt sĩ trở về từ nhân dân

Trong những ngày qua, từ những nguồn thông tin do người dân cung cấp đã giúp các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nằm lại giữa đại ngàn Tây Nguyên đưa về với gia đình, đồng đội, quê hương.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TUẤN ANH)

Thiết thực đưa tinh thần, quyết sách Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vào thực tiễn hoạt động của Tòa án

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Theo đại biểu Quốc hội, việc phát triển các khu đô thị lấn biển không đơn thuần nhằm tạo thêm quỹ đất cho phát triển đô thị mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển quốc gia ra biển, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển, hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời huy động nguồn lực lớn từ khu vực ngoài nhà nước.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Đình Phượng)

Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an 3 tỉnh giáp biên của Lào

Sáng 22/8, tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội đàm trao đổi tình hình, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban giám đốc Công an các tỉnh: Houaphan, Xiengkhuang, Bolikhamsai.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở bảo đảm yêu cầu thực tế về an sinh xã hội

Ngày 21/8, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023,cho ý kiến ở tổ về một số nội dung khác. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 21/8/2026: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

[Video] Thời sự 24h ngày 21/8/2026: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; Chính thức trình Quốc hội giảm 30% thuế cho cá nhân, doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng; Chuyến bay đặc biệt chở hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội giám định ADN.

Các đại biểu thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại học Quảng Tây. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thanh niên Việt-Trung theo dấu chân Bác Hồ, kế tục sự nghiệp hai Đảng, hai nước

Chương trình giao lưu thanh niên với chủ đề “Trở thành thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc” diễn ra sáng 21/8 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, đã chính thức khởi đầu "Hành trình Đỏ" dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu và học tập năm 2026 với chủ đề “Theo dấu chân Bác Hồ”.