Kiện toàn công tác cán bộ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh

Đồng chí Nguyễn Nhân Chinh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được hội nghị hiệp thương cử giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2024-2029.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng các đại biểu vừa được hội nghị hiệp thương để kiện toàn công tác cán bộ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng các đại biểu vừa được hội nghị hiệp thương để kiện toàn công tác cán bộ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Chiều 24/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa 14, nhiệm kỳ 2024-2029 để kiện toàn nhân sự sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đồng chí Nguyễn Nhân Chinh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã được hội nghị hiệp thương cử giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh công tác kể từ ngày 1/3/2025 và giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra nghị quyết kết thúc hoạt động của Sở Lao động,Thương binh và Xã hội chuyển chức năng về Sở Nội vụ, đồng thời tổ chức lại bộ máy Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo để tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Trần Xuân Nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến Sở Nội vụ công tác và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1/3/2025.

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được hiệp thương.

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được hiệp thương.

Tiếp đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành hiệp thương cử ông Nguyễn Nhân Chinh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham gia Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Ban Thường trực và hiệp thương cử giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương cử bà Bùi Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Thuận Thành tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh chúc mừng đồng chí Nguyễn Nhân Chinh được bổ sung, hiệp thương cử giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời bày tỏ mong muốn với năng lực và kinh nghiệm công tác đã được tích lũy trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Nhân Chinh sẽ cùng với tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thống nhất và tham gia góp với dự thảo các văn kiện, các ý kiến đề nghị về phần nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, cần làm nổi bật nội dung tăng cường tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả về công tác quản lý Nhà nước và chỉ đạo điều hành. Một số ý kiến cũng đề xuất việc xây dựng các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới về chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm; chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người cần bám sát tình hình thực tiễn địa phương để có sự điều chỉnh phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.