Đà Nẵng: Vỉa hè đường Bạch Đằng xuống cấp, "mòn mỏi" chờ cải tạo

Tại khu vực đô thị thành phố Đà Nẵng, trong khi nhiều tuyến vỉa hè đang được đầu tư cải tạo, chỉnh trang, vỉa hè ven sông Hàn trên đường Bạch Đằng trung tâm lại đang đối diện với tình trạng xuống cấp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ. 

Một đoạn vỉa hè đường Bạch Đằng bong tróc, xuống cấp, gây mất mỹ quan đô thị.
Một đoạn vỉa hè đường Bạch Đằng bong tróc, xuống cấp, gây mất mỹ quan đô thị.

Nằm dọc bờ tây sông Hàn, đường Bạch Đằng được xem như “bộ mặt” của thành phố Đà Nẵng với các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng và nhiều điểm du lịch nổi tiếng.

Vì thế, nó trở thành một trong những không gian lý tưởng để người dân và du khách đi dạo, thư giãn và chiêm ngưỡng thành phố.

ndo_bl_z6903580559093-1ecb4368ad5caeb3652321056bac2177-8993.jpg
Vỉa hè Bạch Đằng thu hút nhiều người dân và du khách.

Tuy nhiên, tình trạng xuống cấp và những hạn chế trong quản lý tại nhiều nơi trên vỉa hè đường Bạch Đằng đang làm giảm đáng kể giá trị thẩm mỹ và chức năng sử dụng, ảnh hưởng đến hình ảnh Đà Nẵng đáng sống, văn minh và hiện đại, đặc biệt là đoạn từ cầu Sông Hàn đến cầu Rồng (phường Hải Châu).

ndo_br_z6901157740560-3e98c2b9ae61d91311eeed977d2442ed-5385.jpg
Vỉa hè đường Bạch Đằng nham nhở, chưa bảo đảm trật tự.

Ghi nhận thực tế của phóng viên, đoạn từ cầu Sông Hàn đến cầu Rồng, bề mặt vỉa hè nhiều đoạn xuất hiện những mảng gồ ghề, không bằng phẳng, gạch lát bong tróc và vỡ vụn. Một số nơi có tình trạng sụt lún, bó vỉa hè nghiêng lệch.

ndo_bl_z6901776612320-030808560ad041a222e327fc49451d6e-8378.jpg
ndo_br_img-1558-70.jpg
Một điểm sụt lún vỉa hè, bó vỉa hè nghiêng lệch.

Tình trạng này càng phức tạp khi nhiều phương tiện xe máy vẫn vô tư di chuyển trên vỉa hè, gây xung đột và tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi bộ.

ndo_br_z6901157749895-f46b69764297c19653a7a00b396524df-6619.jpg
Nhiều xe máy đi trên vỉa hè Bạch Đằng.

Nhìn tuyến vỉa hè bên bờ sông Hàn, ông Nguyễn Minh Tấn (75 tuổi, phường Hải Châu) không khỏi chặc lưỡi khi nhớ về một thuở: "Khoảng 20 năm về trước, vỉa hè ở đây hẹp lắm. Đến khi có dự án lấn sông Hàn, vỉa hè mới đẹp và rộng như bây giờ. Thế mà hiện nay xuống cấp như thế".

ndo_br_z6901157739802-c6b28a96b48ccca72dcb58144dc29e3a-9258.jpg
Bề mặt vỉa hè Bạch Đằng nhếch nhác vì xuống cấp.

Ông Tấn cho hay, theo thời gian, dấu hiệu xuống cấp càng thêm rõ ràng. “Nhiều đoạn vỉa hè bây giờ nứt nẻ, sụt lún, làm xấu hình ảnh bộ mặt đô thị. Tuy nhiên, tôi chưa thấy cải tạo, sửa chữa gì nhiều”, ông Tấn nói.

ndo_bl_z6901157743059-234973f9ce3b3a43916169f97ce544a6-1742.jpg
ndo_br_z6903580587523-fc9cc7f1aaca52f2f7b47f2ba897d8ab-5032.jpg
Hiện trạng vỉa hè Bạch Đằng nứt nẻ, sụt lún.

Theo một số người dân nơi đây, cùng một tuyến vỉa hè đường Bạch Đằng nhưng có nhiều loại gạch lát vỉa hè khác nhau, chủ yếu như: gạch con sâu và gạch Terrazzo, thiếu đồng bộ về mặt thẩm mỹ.

ndo_br_z6901157737821-cdbccf90fd742050123ed84271b0f1e8-1380.jpg
Vỉa hè Bạch Đằng nhiều nơi xuống cấp.

Đáng chú ý là sự khác biệt về độ bền của các vật liệu cùng tình trạng hư hỏng không đồng đều trên tuyến vỉa hè đường Bạch Đằng. Tình trạng này một mặt cho thấy mức độ tác động khác nhau từ lưu lượng giao thông và các yếu tố môi trường, một mặt phản ánh các tiêu chuẩn, vật liệu hoặc kỹ thuật thi công.

ndo_br_z6901157737054-675286b68466a7f6ce2cf095283fc304-6478.jpg
Một đoạn vỉa hè Bạch Đằng xuống cấp.

Trước tình trạng này, điều đáng nói và gây ra nhiều thắc mắc đối với người dân là việc cải tạo, sửa chữa vỉa hè một cách chắp vá, thiếu đồng bộ.

Ông Phú Vinh, một người dân địa phương chia sẻ: “Các vết nứt nẻ và sụt lún vỉa hè đã có từ nhiều năm qua, đặc biệt là đoạn phía đuôi cầu Rồng. Đáng nói là kiểu sửa chữa chắp vá bằng xi măng đang làm xấu vỉa hè. Trong khi đây là điểm nhấn của du lịch thành phố. Đây là việc quan trọng vì bộ mặt thành phố là ở nơi đây”.

ndo_br_z6901776452377-49ca9e4ae54a836959e4f51fb20c4258-3588.jpg
Bề mặt vỉa hè Bạch Đằng sửa chữa chắp vá.

Thực tế thời gian qua, thành phố Đà Nẵng (cũ) đã thực hiện nhiều dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại một số tuyến đường trục chính, trục đường du lịch như: Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Phạm Văn Đồng... Một số tuyến vỉa hè đường nội thị khác cũng được quan tâm đầu tư cải tạo như: Pasteur, Phan Châu Trinh, Hồ Nghinh...

ndo_br_z6901157743049-6ab6ae0f7f1d924102cb5566e313701b-2679.jpg
Một đoạn vỉa hè đường Bạch Đằng lởm chởm.

Song, tuyến vỉa hè đường Bạch Đằng - vốn được xem là tuyến đường mẫu và bộ mặt của thành phố - lại đang bị "bỏ ngỏ", trong khi đã xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp rõ rệt.

Bên cạnh tình trạng xuống cấp, công tác quản lý vỉa hè tại đây cũng đang bộc lộ nhiều bất cập. Mặc dù các biển báo cấm đã được lắp đặt, nhưng những quy định này dường như không được tôn trọng khi xe máy vẫn ngang nhiên đi trên vỉa hè.

ndo_br_z6901157735738-38aa30672d3f189867f3f5f25f8a9d21-3938.jpg
Một bên là biển báo cấm các loại xe đi và đậu trên vỉa hè (trừ xe lăn của người khuyết tật), một bên là xe máy chạy trên vỉa hè.

Theo phản ánh của người dân, vấn đề này không chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng xuống cấp, mà còn vi phạm chức năng chính của vỉa hè là dành cho người đi bộ.

Ông Hà Hiếu (72 tuổi, phường Hải Châu) nói: “Bây giờ dưới lòng đường không có chỗ để xe máy. Vỉa hè bên kia đường thì hàng quán kinh doanh. Bãi giữ xe tạm thời chỉ có dịp lễ. Nhiều người như chúng tôi không biết làm thế nào cho đúng. Còn tình trạng đi xe máy trên vỉa hè là họ lợi dụng để đi ngược chiều. Tình trạng này gây hỗn loạn và nguy hiểm cho những người đi bộ như tôi”.

ndo_br_z6903580580022-84b3f54ecb01379b9a80f2b6c2946b88-2500.jpg
Không gian vỉa hè Bạch Đằng hỗn loạn với nhiều phương tiện.

Mặt khác, tại một thành phố được mệnh danh là "đáng sống và nhân văn" như Đà Nẵng, tuyến vỉa hè đường Bạch Đằng lại đang thiếu các tiện ích cần thiết để phục vụ người khuyết tật một cách an toàn và thuận lợi.

Qua quan sát, những nơi có vạch kẻ đường cho người đi bộ thường không có đường dốc tiếp cận cho người khuyết tật sử dụng xe lăn. Khi qua đường, họ phải đi tiếp một đoạn để tìm lối lên vỉa hè vì phần bó vỉa cao, gây ra nhiều bất tiện và tiềm ẩn rủi ro.

ndo_br_d8d94f0dfc03745d2d12-6352.jpg
ndo_br_z6901157740301-c42a050934db196110f7e05901a6d0ae-5170.jpg
Hiện trạng đường dốc tiếp cận cho người khuyết tật và vạch kẻ đường tại tuyến vỉa hè Bạch Đằng.

Ông Đào Ngọc (67 tuổi, phường Hải Châu), người phải di chuyển bằng xe lăn, chia sẻ nỗi lo lắng: "Việc xe máy chạy ngang nhiên trên vỉa hè khiến tôi cảm thấy không an toàn. Mặt khác, khi lên xuống vỉa hè cũng gặp ít nhiều khó khăn vì cũng dốc và có ít lối lên cho những người như tôi".

ndo_br_60bb3b8fed8165df3c90-2628.jpg
Nhiều nguy cơ mất an toàn tại vỉa hè Bạch Đằng.

Ông Đoàn Văn Tuấn (80 tuổi, phường An Hải) - một người sử dụng xe 3 bánh, cũng bày tỏ sự bức xúc: "Nhiều lần xe hơi chắn đường dốc lên vỉa hè. Chúng tôi phải chạy xa hơn để tìm lối lên khác nhưng cũng bị xe chắn ngang nên rất bức xúc". Ông Hà Hiếu nói thêm: “Lối đi cho người đi bộ thì đã đành, nhưng lối đi dành cho người khuyết tật như người khiếm thị thì chưa có”.

ndo_br_z6901157736490-972ce2c7e6298690b573fb88a7557d42-5575.jpg
Một xe ô-tô chắn ngang đường dốc tiếp cận cho người khuyết tật tại vỉa hè Bạch Đằng.

Theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 265:2002 “Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để bảo đảm người tàn tật tiếp cận sử dụng”, khi thiết kế đường và hè phố phải bảo đảm cho người tàn tật tiếp cận sử dụng. Song, nhiều người dân đánh giá vỉa hè đường Bạch Đằng chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn này và đi ngược lại với tinh thần của quy định đã được ban hành.

ndo_br_447eaa086205ea5bb314-6384.jpg
Một số hạng mục tiện ích công cộng trên vỉa hè Bạch Đằng cũng hư hỏng.

Trong quá trình phát triển đô thị, đường Bạch Đằng luôn giữ một vị thế trọng yếu. Ngay từ những năm 2000, thành phố đã có nhiều dự án đầu tư đáng kể cho tuyến đường.

ndo_br_z6903580552379-b8efcd036bf741b23824f2bffa12d9a9-3638.jpg
Tuyến vỉa hè Bạch Đằng nằm bên sông Hàn.

Do vậy, trước tình trạng vỉa hè xuống cấp, nhiều người dân bày tỏ kỳ vọng chính quyền thành phố sẽ sớm có giải pháp cải tạo đồng bộ để bảo đảm mỹ quan đô thị, giữ vững hình ảnh một thành phố văn minh, đáng sống.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 200.000 học sinh Nghệ An sẽ được ưu tiên sử dụng sách giáo khoa miễn phí trong năm học mới.

Hơn 200.000 học sinh Nghệ An sẽ được ưu tiên sử dụng sách giáo khoa miễn phí trong năm học mới

Ngày 1/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, địa phương vừa hoàn thành việc rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa của hơn 1.000 trường học trong toàn tỉnh để chuẩn bị cho năm học 2026-2027. Qua đó, có hàng chục nghìn học sinh thuộc đối tượng cần được ưu tiên để mượn, sử dụng sách giáo khoa.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường trung học phổ thông Lê Lợi, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Hiệu quả từ mô hình "3 cùng với thanh thiếu niên" ở Nghệ An

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, hỗ trợ thanh thiếu niên hoàn thiện nhân cách, ổn định cuộc sống, phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, Công an tỉnh Nghệ An và Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp triển khai mô hình “3 cùng với thanh, thiếu niên”. Sau gần một năm triển khai, mô hình bước đầu phát huy hiệu quả rõ nét.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao Quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 25 dự án tiêu biểu.

Khơi thông động lực, sớm đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia

Sáng 31/7, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư. Với chủ đề “Nghệ An - hiện thực hoá khát vọng phát triển”, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung bộ nói chung.

Dự án Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Hướng Phùng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành vào cuối tháng 8/2026

Quảng Trị chỉ đạo công tác vận hành hoạt động 4 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới

Chiều 30/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị có văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức khai giảng và đưa 4 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 4 xã biên giới đi vào hoạt động ngay từ đầu năm học 2026-2027. 

Công an tỉnh Thanh Hóa thăm đồng đội bị thương trong thực thi nhiệm vụ.

Công an Thanh Hóa tổ chức thăm hỏi chiến sĩ bị thương trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Chiều 30/7, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Lê Huy Vinh, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa, vừa bị thương trong khi truy bắt đối tượng phạm tội về ma túy.

Giáo viên ở Thanh Hóa với học sinh tiểu học.

Thanh Hóa giao 4.381 chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 2287/QĐ-UBND về việc giao số lượng hợp đồng lao động làm giáo viên và nhân viên hành chính trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2026-2027 theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Đại diện Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước và Đoàn công tác trao hỗ trợ đến thân nhân anh Trần Văn Quân.

Nghệ An: Trao hỗ trợ thân nhân lao động tử vong ở nước ngoài

Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không may gặp rủi ro quy định tại Quyết định số 34/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa trao 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Trần Văn Trì (xóm Làng Nghè, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An).

Ảnh minh họa. (Báo Nhân Dân)

Quảng Trị khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới

Ngày 29/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống xã hội. Đặc biệt, tỉnh khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức việc cưới. 

Hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều diễn ra tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều

Sáng 30/7, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.