Đà Nẵng phát huy tiềm năng để đột phá

Đà Nẵng hiện là thành phố có diện tích lớn nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, quy mô dân số hơn 3 triệu người. Với tiền đề vững chắc về kinh tế, những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội và mô hình kinh tế mới tiên phong sẽ là động lực tăng trưởng mới và đột phá, góp phần để Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững.

Dịch vụ-du lịch dần trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực của Đà Nẵng.
Dịch vụ-du lịch dần trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực của Đà Nẵng.

Theo Thành ủy Đà Nẵng, giai đoạn 2020-2025, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế phục hồi nhanh, tăng trưởng GRDP bình quân tính chung hai địa phương đạt 5,8%/năm.

Thành phố Đà Nẵng (cũ) tập trung phát triển hệ thống hạ tầng, từng bước hình thành các khu công nghệ cao, khu, cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại. Tỉnh Quảng Nam (cũ) chú trọng phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai dần trở thành khu kinh tế động lực của vùng và cả nước; phát triển khu phức hợp ô-tô Chu Lai-Trường Hải có quy mô ngang tầm khu vực.

Tính chung hai địa phương có số lượt khách các cơ sở lưu trú phục vụ bình quân ước tăng 37%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 260.562 tỷ đồng; tổng kế hoạch vốn trung hạn 2020-2025 là 90.290,369 tỷ đồng; giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp là 5,9%/năm.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả; quốc phòng, an ninh được giữ vững; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ; niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường. Đáng chú ý, thành phố được Trung ương quan tâm ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện để phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc trưng riêng có của địa phương, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới và đột phá phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Ngày 13/6/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1142/QĐ-TTg về việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đây là khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam và Đà Nẵng được Trung ương tin tưởng giao tiên phong triển khai thực hiện. Khu thương mại có quy mô khoảng 1.881ha với nhiều phân khu chức năng: Sản xuất, logistics; thương mại dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo… Thành phố Đà Nẵng kế thừa trọn vẹn chính sách đặc thù này và đang nghiên cứu tính toán có thể mở rộng quy hoạch Khu thương mại tự do vào phía nam.

Cùng với đó, ngày 27/6/2025, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng; trong đó, phát triển trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng theo hướng tài chính xanh, ứng dụng công nghệ tài chính, dịch vụ số, cơ chế sandbox tài sản số, tiền số…, đây chính là hai lợi thế cạnh tranh nổi bật của thành phố.

Không chỉ vậy, thành phố Đà Nẵng hiện tại còn có nền tảng kinh tế vững chắc được kế thừa từ những “kỳ tích” kinh tế tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng (cũ). Dư địa phát triển công nghiệp thành phố tăng lên rất nhiều lần khi quy hoạch và quỹ đất sạch cho công nghiệp được mở rộng; khai thác tiềm năng, lợi thế du lịch với đa dạng các sản phẩm.

Đáng mừng, chỉ trong hơn hai tháng trước và sau khi thành lập thành phố mới, Đà Nẵng đã khởi công hàng loạt “siêu dự án” như Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân; Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp; dự án đường cao tốc Túy Loan-Hòa Liên được thông xe; Dự án Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung đang được xây dựng; tháo gỡ vướng mắc về đất đai tại các quyết định của Thanh tra Chính phủ cũng được đẩy nhanh.

Gần đây nhất, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5 đã được khởi công, khởi động, có ý nghĩa “kích hoạt” cho Khu thương mại Tự do thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền trung chia sẻ: “Tập đoàn Sun Group vinh dự trở thành doanh nghiệp tiên phong khởi động hạng mục đầu tiên của Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Dự án vừa khởi động có ý nghĩa đặc biệt trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng thành trung tâm tiên phong cho các thể chế kinh tế năng động, nơi thử nghiệm cơ chế, chính sách mới nhằm đưa đất nước hội nhập”.

Để khai thác hiệu quả những lợi thế, biến tiềm năng thành hiện thực, thời gian tới, thành phố Đà Nẵng xác định ba nhiệm vụ, giải pháp chính để tạo đột phá, bao gồm: Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, mở rộng hợp tác quốc tế, huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chú trọng xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân khu vực miền núi.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho biết: Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước những vận hội lớn và thách thức đan xen. Tuy nhiên, với sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Đà Nẵng tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là cực tăng trưởng của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: ANH MINH)

Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Tạo đột phá trong chuỗi cung ứng của Thủ đô

Chiều 4/12, Sở Tài chính Hà Nội phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức Tọa đàm “Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Đột phá chuỗi cung ứng vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”. Tham dự có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Lồng bè bị hư hỏng nặng do bão số 13 gây ra.

Thủy sản gồng mình phục hồi trước thách thức mới

Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.