Từ ngày 1/7, thành phố Đà Nẵng với một thế và lực mới. Đó không chỉ là địa danh, mà còn là đại diện cho một tư tưởng phát triển hiện đại, nhân văn và bền vững, là thành phố mang khát vọng rồng bay, vững vàng tiến về phía trước. Những cơ chế đặc thù Trung ương đã và sẽ dành cho Đà Nẵng, sẽ là lợi thế và bàn đạp vững chắc để Đà Nẵng huy động được sức mạnh trong toàn hệ thống chính trị, tranh thủ sự đồng thuận trong nhân dân để đưa thành phố phát triển bền vững.

Chính sách đặc thù-động lực mở cho Đà Nẵng

Với vị trí then chốt, động lực của miền Trung, Thành phố Đà Nẵng được Trung ương cho phép thí điểm nhiều chính sách, cơ chế đặc thù, nổi bật như Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 9/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng. Kết luận số 79-KL/TW ngày 13/5/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 về tổ chức chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Bộ Chính trị ban hành kết luận số 77-KL/TW về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành án các kết luận thanh tra, bản án; Nghị quyết 170 về tháo gỡ các khó khăn trong thi hành các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án ở 3 địa phương là TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Kết luận số 47 ngày 15/11/2024 của Bộ chính trị về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế khu vực tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam…

Toàn cảnh Đà Nẵng từ trên cao.

Toàn cảnh Đà Nẵng từ trên cao.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã ký Quyết định số 114/QĐ-BCĐTTTC ngày 1/8/2025 ban hành Kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo đó đến hết năm 2025 hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Đây là bước đột phá để thu hút nguồn lực tài chính trung và dài hạn, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế- xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cùng với nhiều chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các dự án đề đất đai, thì những đây là những động lực, đòn bẩy mới thúc đẩy Đà Nẵng phát triển, bứt phá. Khu thương mại tự do là mô hình đặc thù, áp dụng các cơ chế chính sách vượt trội nhằm thu hút đầu tư chiến lược, phát triển sản xuất, logistics, thương mại–tài chính và các dịch vụ hiện đại. Trong khi đó,Trung tâm tài chính quốc tế với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại: thúc đẩy các thị trường mới (sàn giao dịch hàng hóa, carbon...), dịch vụ tài chính công nghệ cao (fintech, ngân hàng số) và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương thăm dự án cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, ngày 29/3/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương thăm dự án cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, ngày 29/3/2025.

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), khẳng định: BIDV sẽ phát huy vai trò của ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, tích cực phối hợp với chính quyền thành phố Đà Nẵng trong những lĩnh vực có tác động lớn tới hoạt động của Khu thương mại tự do. Phát huy vai trò cầu nối giữa các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và chính quyền thành phố, thông qua việc cung cấp sản phẩm tài chính linh hoạt, ưu đãi lãi suất và dịch vụ hỗ trợ đầu tư chuyên biệt. Phối hợp thúc đẩy việc ứng dụng các nền tảng thanh toán số, hệ thống quản lý dòng tiền và các dịch vụ ngân hàng tích hợp, kết nối với hệ thống của các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo tốc độ - tính minh bạch - và tính kết nối toàn cầu trong giao dịch tài chính tại Khu thương mại tự do, tạo ra các cơ chế tiếp cận vốn hiệu quả cho doanh nghiệp, triển khai các gói ưu đãi thúc đẩy thực hành ESG, hướng tới phát triển xanh là điểm nhấn hấp dẫn cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương thăm dự án cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, ngày 29/3/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương thăm dự án cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, ngày 29/3/2025.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, cho biết: Trong tháng 7/2025, thành phố thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được 8.898 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó: cấp mới 9 dự án với tổng vốn đăng ký 8.618 triệu USD, 05 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với vốn 0,3 triệu USD. Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng đã khởi công dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói vi mạch bán dẫn (Fab-lab) với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.719 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 15.326,545 tỷ đồng; tăng 15,46% về số doanh nghiệp và tăng 32,09% về vốn so với cùng kỳ 2024.

Thành phố Đà Nẵng trao giấy chứng nhận chấp thuận đầu tư cho các doanh nghiệp vào Khu thương mại tự do (FTZ).

Thành phố Đà Nẵng trao giấy chứng nhận chấp thuận đầu tư cho các doanh nghiệp vào Khu thương mại tự do (FTZ).

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, định hướng của Trung ương về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng, nhất là Kết luận số 79-KL/TW, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong chuyến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, nhất là về quản lý đầu tư, tài chính, ngân sách, quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường, thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chip vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...Chủ động tận dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiên phong phát triển các mô hình kinh tế mới như: kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm.

Khẳng định tầm nhìn chiến lược

          Những ngày này, Đà Nẵng sôi động trở lại có hàng loạt công trình dự án lớn, trên địa bàn thành phố được khởi công, hoàn thành nhằm chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và thành phố. Theo đó, có 22 dự án đầu tư công cấp thành phố sẽ khởi công, nổi bật như Cầu Bình Dương-dự án Phát triển tích hợp thích ứng Quảng Nam hơn 2.722 tỷ đồng, Tuyến thoát nước chính từ hạ lưu kênh thoát nước Khu Công nghệ cao về kênh thoát lũ Hòa Liên hơn 817 tỷ đồng, Đường giao thông nội thị từ đập dâng sông A Vương đến Km14 tuyến ĐT606 hơn 320 tỷ đồng, Hoàn thiện đường Hùng Vương-Tam Kỳ hơn 450 tỷ đồng, Khu lưu trữ hiện hành Trung tâm hành chính thành phố hơn 328 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao Quyết định thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) cho thành phố Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao Quyết định thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) cho thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, có 3 dự án lớn vốn ngoài ngân sách tổng mức đầu tư hơn 130 ngàn tỷ đồng được khởi công, gồm: Khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí (Da Nang Downtown) của Công ty TNHH Công viên Châu Á, tổng đầu tư sau điều chỉnh là 79.790 tỷ đồng, Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà-Suối Mơ có tổng vốn khoảng 51.950 tỷ đồng; Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng, tổng vốn 1.433 tỷ đồng, quy mô dự án là 114,78 ha.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định: "Thành phố chúng ta đang đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có. Sau khi hợp nhất địa giới với Quảng Nam, Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, được định hướng phát triển với hai siêu quy hoạch mang tính đột phá: Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam và Trung tâm tài chính quốc tế. Các dự án lớn được triển khai đúng thời điểm kích hoạt những dư địa phát triển mới, gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố và khẳng định vị thế “Thành phố đáng đến, đáng sống nhất Việt Nam”".

Thành phố chúng ta đang đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có. Sau khi hợp nhất địa giới với Quảng Nam, Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, được định hướng phát triển với hai siêu quy hoạch mang tính đột phá: Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam và Trung tâm tài chính quốc tế. Các dự án lớn được triển khai đúng thời điểm kích hoạt những dư địa phát triển mới, gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố và khẳng định vị thế “Thành phố đáng đến, đáng sống nhất Việt Nam”
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết

Ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng, đề xuất: Để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, chính quyền thành phố cần xây dựng cơ chế quản lý hiện đại, phù hợp tiêu chuẩn và các hiệp định quốc tế, vừa thông thoáng nhưng phải đảm bảo hiệu quả, hiệu lực, và thường xuyên điều chỉnh cho phù hợp với thực tế phát sinh. Đồng thời mở rộng mối quan hệ quốc tế, đặc biệt công tác tư vấn, quy hoạch, xây dựng, thu hút đầu tư. Cần có tổng kết thực tiễn phù hợp với thể chế chính trị và kinh tế Việt Nam nhằm tối ưu lợi thế địa lý, nguồn lực đất đai, nguồn nhân lực. Một vấn đề cốt lõi nữa là cần có chính sách ưu đãi cả chủ đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp kể cả nguồn nhân lực để thu hút đầu tư và lấp đầy nhanh, đặc biệt ưu đãi các ngành nghề ưu tiên.

Khu thương mại tự do sẽ mở ra cánh cửa thương mại toàn cầu tại Đà Nẵng, kết nối dòng chảy giá trị và của cải. Tạo động lực cho sự tăng trưởng mạnh mẽ, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh các doanh nghiệp, trình độ quản lý của Chính quyền đô thị. Cùng với Khu Công nghệ cao, Trung tâm tài chính, 2 Cảng biển, 2 Cảng hàng không quốc tế tạo nên thế và lực mạnh mẽ để Thành phố Đà Nẵng (mới) tiến vào kỷ nguyên của đổi mới và sáng tạo, khoa học công nghệ hình thành cực tăng trưởng miền Trung cùng với nền văn hóa giàu bản sắc, ý chí kiên cường, nghĩa tình làm nên một Đà nẵng huyền thoại - Nơi hội tụ tinh hoa.

Cùng với nhiều chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các dự án đề đất đai, thì những đây là những động lực, đòn bẩy mới thúc đẩy Đà Nẵng phát triển, bứt phá.

Khu thương mại tự do là mô hình đặc thù, áp dụng các cơ chế chính sách vượt trội nhằm thu hút đầu tư chiến lược, phát triển sản xuất, logistics, thương mại–tài chính và các dịch vụ hiện đại.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, khẳng định: Thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất có nhiều thời cơ, tiềm năng và dư địa để phát triển, là địa phương được Trung ương đặt kỳ vọng rất lớn với định hướng trở thành một cực tăng trưởng của Việt Nam, có năng lực cạnh tranh cao của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có vai trò tiên phong, dẫn dắt các địa phương trong quá trình phát triển hiện đại.

Đà Nẵng khánh thành nhiều dự án trọng điểm trong tháng 8/2025.

Đà Nẵng khánh thành nhiều dự án trọng điểm trong tháng 8/2025.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á. Với vị trí chiến lược, hạ tầng ngày càng đồng bộ, nguồn nhân lực trẻ, năng động, cùng môi trường chính sách ngày càng cởi mở, Đà Nẵng tự tin khẳng định tầm nhìn trở thành điểm đến hàng đầu cho các dòng vốn chất lượng cao, tiên phong trong việc xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế số và tăng trưởng xanh.

Ngày xuất bản: 31/8/2025
Tổ chức sản xuất: TRƯỜNG SƠN-THÁI SƠN
Nội dung: ANH ĐÀO
Ảnh: ANH ĐÀO-QUANG NGUYỄN
Trình bày: KIỀU GIANG