Đà Nẵng chuẩn bị kỹ các điều kiện tiên quyết để thành lập trung tâm tài chính quốc tế

Chiều 21/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về kế hoạch triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và Sơ kết thực hiện kết luận 77/KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội.

Quang cảnh buổi làm việc chiều ngày 21/6. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Quang cảnh buổi làm việc chiều ngày 21/6. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì buổi làm việc.

Đà Nẵng xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo tóm tắt về công tác chuẩn bị để triển khai thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết: Đà Nẵng đã chuẩn bị nhân sự và sẽ thành lập ngay Ban trù bị thành lập trung tâm tài chính quốc tế với 27 thành viên và Hội đồng tư vấn gồm 10 người có năng lực và kinh nghiệm làm việc tại trung tâm tài chính quốc tế sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Đồng thời trao đổi, làm việc với các Hiệp hội quốc tế về việc đề nghị hỗ trợ kết nối mời các trí thức người Việt đang làm việc, học tập tại nước ngoài về làm việc tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng sau khi thành lập.

ct-da-nang-le-trung-chinh-3108.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề xuất nhiều cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng vận hành trung tâm tài chính quốc tế. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ông Lê Trung Chinh cho biết, thành phố Đà Nẵng xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với 8 nhiệm vụ cụ thể thể để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Cụ thể, tập trung triển khai Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo, Chính phủ về việc triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phối hợp với các bộ ngành liên quan trình Chính phủ xem xét việc ban hành 8 nghị định hướng dẫn thực hiện nghị quyết, đặc biệt là Nghị định hướng dẫn về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội đồng thời trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền;

Thành lập Ban trù bị cơ quan quản lý, điều hành trung tâm tài chính và hội đồng tư vấn. Hoàn thiện phương án nguồn nhân lực quản lý vận hành, giám sát Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng;

Đồng thời rà soát, điều chỉnh quy hoạch thành phố phù hợp với định hướng hình thành trung tâm tài chính quốc tế; tổ chức Diễn đàn Tài chính quốc tế Việt Nam năm 2025 và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạ tầng thiết yếu phục vụ trung tâm tài chính hoặc đạt các mốc quan trọng trong năm 2025.

anh-1-5519.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng, chiều ngày 21/6. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đề xuất cơ chế đặc thù để vận hành trung tâm tài chính quốc tế

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sớm xây dựng, tham mưu Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng, nghị định hướng dẫn về chính sách tài chính trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trong đó cụ thể hóa chi tiết các ngành, lĩnh vực ưu tiên nhằm bảo đảm phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố, xem xét, phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố, Cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc tế được quyết định chi tiết về tiêu chí, điều kiện lựa chọn, phạm vi áp dụng và trình tự, thủ tục đăng ký, thẩm định, cấp phép thực hiện thử nghiệm có kiểm soát (sandbox);

phoi-canh-3967.jpg
Phối cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cung cấp)

Cho phép hình thành tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng các sàn giao dịch, nền tảng giao dịch chuyên biệt như tài sản số, tiền số, sàn giao dịch chứng khoán cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ để thúc đẩy Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng phát triển theo hướng đổi mới sáng tạo.

Xem xét, ủng hộ chủ trương thành lập cơ quan điều hành, cơ quan giám sát độc lập tại mỗi địa điểm đặt Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam để bảo đảm sự chủ động, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và khả năng xử lý linh hoạt trong hoạt động của của trung tâm tài chính quốc tế.

Chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tham mưu Chính phủ quy định trình tự, thủ tục hành chính đặc biệt trong hoạt động của các cơ quan quản lý trung tâm tài chính quốc tế, mở rộng việc phân cấp, ủy quyền cho các đơn vị này hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình một cửa, tại chỗ.

dsc-0176-8127-109.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu làm rõ thêm các kiến nghị, đề xuất của Đà Nẵng đối với Chính phủ, bộ, ngành. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương chủ trì, phối hợp các địa phương đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm đã có chủ trương, định hướng, quy hoạch quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh nhằm phát triển triển đồng bộ hạ tầng và dịch vụ thiết yếu để hỗ trợ vận hành trung tâm tài chính quốc tế;

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho chính quyền thành phố Đà Nẵng được tham gia làm việc, trao đổi, giới thiệu điều kiện và lợi thế của thành phố trước các công ty công nghệ quốc tế

Chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn trình tự thủ tục và xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho thành phố các cơ chế đặc thù để triển khai Đề án lấn biển tại Vịnh Đà Nẵng trong các hoạt động: lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án lấn biển, kiến tạo các đảo nhân tạo, quản lý đầu tư, giao mặt biển, đánh giá tác động môi trường, chọn nhà đầu tư chiến lược...

picture1-1624.jpg
Đà Nẵng đề xuất cơ chế đặc thù để triển khai vận hành trung tâm tài chính quốc tế một cách thông suốt, hiệu quả. Trong ảnh là phối cảnh các khu vực liên quan. (Ảnh: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cung cấp)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng trong việc tập trung nguồn lực, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kết luận 77/KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

Nghị quyết số 170/2024/QH15 (Nghị quyết số 170/2024/QH15) của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 27/6, Quốc hội sẽ bấm nút thông qua Nghị quyết thành lập trung tâm tài chính quốc tế. Với việc quyết định bằng pháp lý để trung tâm tài chính quốc tế ra đời, chúng ta có một khối lượng công việc đồ sộ và nhiều việc phải làm.

Mặc dù Đà Nẵng rất chủ động triển khai các công việc trước đó, nhưng cần phải tập trung hơn nữa, thực hiện Kết luận số 77-KL/TW. Những bài học kinh nghiệm của Đà Nẵng trong triển khai Kết luận số 77-KL/TW rất quan trọng để mở rộng ra cho các tỉnh, thành phố khác.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình lưu ý Đà Nẵng về việc báo cáo cụ thể hơn những vướng mắc, khó khăn, về hệ thống pháp luật hiện hành, về quy hoạch đất đai trong triển khai trung tâm tài chính quốc tế, Kết luận số 77-KL/TW.

Trong đó, cụ thể đề xuất cái gì phải giao cho Đà Nẵng thì cần phải duyệt cho Đà Nẵng như vùng nước, quy hoạch Quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch biển. Chính phủ sẽ có buổi làm việc cụ thể hơn để giải quyết từng vấn đề cụ thể. Còn nếu Luật đất đai đã sửa đổi mà thuộc quyền của Đà Nẵng, của địa phương thì lúc đó sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Theo Phó Thủ tướng, những phần việc thuộc trách nhiệm của địa phương thì Đà Nẵng nên chủ động, Chính phủ sẽ ban hành chương trình hành động, trong đó có Kế hoạch hành động của Chính phủ và địa phương.

Phần của Đà Nẵng, cần phải quy hoạch, phải bổ sung quy hoạch, sửa đổi quy hoạch, chuẩn bị nhân sự, hạ tầng, công nghệ thông tin, kêu gọi đầu tư…thì Đà Nẵng phải chủ động triển khai. Trước mắt Đà Nẵng cần phối hợp với các Bộ Tài chính và các bộ để xây dựng các nghị định làm sao để thuận tiện nhất để triển khai.

Về phía Chính phủ và các bộ, đề nghị Bộ Tài chính và các bộ xây dựng một nghị quyết mà Quốc hội sẽ thông qua trong tuần tới, sẽ tạo ra một cơ chế đặc thù, giao quyền cho Chính phủ, giao quyền cho hai địa phương Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng nhiều để quyết định thuận lợi nhất, thông thoáng nhất cho trung tâm tài chính quốc tế.

Đối với các đề nghị của Đà Nẵng đối với các bộ, ngành, đồng chí Nguyễn Hòa Bình giao các bộ, ngành quan tâm, ủng hộ, phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ. Trước mắt, Đà Nẵng vận hành trên cơ sở hành lang pháp lý hiện hành.

Chính phủ cam kết sẽ đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để trung tâm tài chính quốc tế ra đời, vận hành hiệu quả. "Rất nhiều khó khăn để đưa trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành, với một khối lượng công việc rất lớn. trung tâm tài chính quốc tế ra đời và phải thắng lợi, tạo ra cú huých không chỉ cho Đà Nẵng mà tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của cả nước", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, khẳng định.

ae13c9ca7025ce7b9734-8741-9147.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Đà Nẵng quyết liệt trong việc giải quyết vướng mắc đối với các dự án trên bán đảo Sơn Trà. Trong ảnh là một dự án bỏ hoang lâu năm trên bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đạt được của Đà Nẵng trong việc thực hiện Nghị quyết số 170/2024/QH15, đồng thời nhấn mạnh: Đà Nẵng đã làm rất quyết liệt và đã tháo gỡ được hơn 40% các dự án. Mặc dù Đà Nẵng đã rất cố gắng nhưng so với yêu cầu vẫn còn chậm.

Về gia hạn thêm 60 ngày như Đà Nẵng kiến nghị, Chính phủ sẽ ủng hộ, nhưng thời hạn còn lại thì Đà Nẵng tăng tốc, đặt ra mốc thời gian, không kịp đạt được trước khi sáp nhập thì ngay sau sáp nhập phải tập trung giải quyết.

“13 dự án trên bán đảo Sơn Trà vướng không nhiều đâu. Đà Nẵng mời Bộ Nông nghiệp, Bộ Quốc phòng vào làm việc. Trong vòng một quý là xong, không việc gì phải kéo dài. Nếu cứ ngồi chờ thế này thì 6 tháng chứ 6 tháng nữa chắc gì đã xong. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung giải quyết, song song với việc vận hành chính quyền hai cấp thì vấn đề này Đà Nẵng phải quyết liệt”, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng Phạm Hoàng Đức thực hiện bỏ phiếu thử.

Đà Nẵng: Phường Hương Trà tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu, sẵn sàng cho ngày hội non sông

Sáng 14/3, Ủy ban bầu cử phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu tại 20 tổ dân phố trên địa bàn phường nhằm rà soát, hoàn thiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào sáng mai (15/3).

Cử tri ở tổ dân phố Hương Trung, phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng háo hức chờ đến ngày bầu cử để đi bỏ phiếu.

Đà Nẵng: Các địa phương hòa nhịp đập ngày hội non sông

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày hội non sông càng trở nên rộn ràng, phấn khởi. Các xã, phường từ miền núi đến đồng bằng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng để bảo đảm ngày bầu cử được diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng tọa đàm.

Đà Nẵng: Tạo môi trường thuận lợi phát triển lĩnh vực điện ảnh và nhiếp ảnh thành phố

Sáng 13/3, Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp phát huy ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh - từ sáng tác, sản xuất đến lan tỏa giá trị tác phẩm” nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2026).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến kiểm tra tiến độ thi công tại dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Hạ tầng chiến lược và kết nối vùng: “Đòn bẩy” thu hút FDI vào tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị có đầy đủ lợi thế để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới. Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng gay gắt giữa các địa phương và quốc gia, lợi thế không còn chỉ nằm ở ưu đãi thuế hay chi phí lao động thấp. Yếu tố hạ tầng chiến lược và năng lực kết nối vùng đang trở thành “đòn bẩy” quyết định.

Thụy Sĩ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với hai cơ sở đào tạo du lịch ở Huể để triển khai chương trình Đào tạo Quản trị Khách sạn cao cấp .

Huế hợp tác đào tạo quản trị khách sạn theo chuẩn Thụy Sĩ

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế ngày 13/3 cho biết việc Thụy Sĩ triển khai chương trình tại Huế là bước đi nhằm giúp chuẩn hóa nguồn nhân lực du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch miền trung và thúc đẩy mục tiêu phát triển du lịch xanh, bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn An Đông, xã Hiệp Đức.

Đà Nẵng: Xã Hiệp Đức sẵn sàng cho “Ngày hội non sông”

Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng đang hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với một niềm tin sắt son nhất cho một sự kiện chính trị trọng đại của quê hương đất nước.