Đà Nẵng: Cấp bách xử lý tình trạng rác thải ùn ứ nghiêm trọng

Đà Nẵng đang khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng “thành phố môi trường” theo định hướng phát triển bền vững. Tuy nhiên, tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ tại một số địa phương, cùng với việc nhà máy xử lý rác gặp vướng mắc pháp lý, chưa thể vận hành trở lại, đang tạo áp lực lớn lên môi trường đô thị.

Bãi rác Cẩm Hà đã hết sức chứa. (Ảnh chụp ngày 23/3)
Bãi rác Cẩm Hà đã hết sức chứa. (Ảnh chụp ngày 23/3)

Rác thải gia tăng, nhiều địa phương đồng loạt kiến nghị

Theo phản ánh, hiện nay, công tác thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại các xã Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên và Thu Bồn do Hợp tác xã Dịch vụ môi trường Duy Xuyên Xanh đảm nhiệm.

Từ ngày 1/7-25/9/2025, toàn bộ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển đến Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam thuộc Công ty cổ phần Môi trường Huy Hoàng Eco (xã Đại Lộc) để xử lý.

Tuy nhiên, từ ngày 26/9/2025, nhà máy này phải dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra sau khi cơ quan chức năng phát hiện hành vi chôn lấp trái phép hàng chục nghìn tấn rác trong khuôn viên nhà máy. Việc nhà máy dừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt khiến toàn bộ khối lượng phát sinh phải tập kết tạm thời tại địa phương, gây áp lực lớn cho công tác thu gom và vệ sinh môi trường.

Trước tình thế này, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo khẩn, cho phép chuyển hướng xử lý rác thải sinh hoạt về Khu xử lý rác thải Tam Nghĩa. Từ ngày 11/10/2025, rác thải đã được vận chuyển về Khu xử lý Tam Nghĩa.

Tuy nhiên, đơn vị quản lý khu xử lý có giới hạn về thời gian tiếp nhận và số lượng chuyến xe, tối đa 7 chuyến/ngày, với năng lực tiếp nhận tương đương khoảng 42 tấn/ngày; trong khi lượng rác phát sinh thực tế tại 4 xã từ 55-60 tấn/ngày.

Theo thống kê, từ cuối năm 2025 đến tuần đầu tháng 3/2026, tổng lượng rác tồn đọng tại các điểm tập kết tạm của 4 xã lên tới gần 2.200 tấn.

Cụ thể, xã Nam Phước khoảng 702 tấn, xã Thu Bồn khoảng 650 tấn, xã Duy Nghĩa khoảng 425 tấn, xã Duy Xuyên khoảng 360 tấn. Theo quy trình, rác thải sau thu gom phải được vận chuyển đến khu xử lý tập trung.

Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển bị gián đoạn khiến các điểm tập kết tạm thời cũng như dọc các tuyến đường trong khu dân cư gần như quá tải, hết khả năng lưu chứa.

Tương tự, ở khu vực Hội An, các phường tiếp tục có văn bản kiến nghị gửi lãnh đạo thành phố, nhưng vẫn chưa có phương án giải quyết dứt điểm.

Theo báo cáo của phường Hội An Tây, bãi rác Cẩm Hà đang quá tải nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và không còn khả năng tiếp nhận rác thải từ các phường Hội An Tây, Hội An Đông, Hội An.

Tại phường Điện Bàn Tây, nguy cơ ùn ứ rác trong khu dân cư là rất lớn, ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động du lịch và môi trường khu vực, nhất là các dịp cao điểm như lễ, Tết.

Các địa phương kiến nghị sớm triển khai dự án di dời, hoàn nguyên bãi rác; hỗ trợ xác định điểm tập kết, xử lý rác thay thế phù hợp quy định môi trường và đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác nhằm giảm áp lực rác thải.

Bãi rác Cẩm Hà nằm ngay trong khu vực nghĩa trang Cẩm Hà (phường Hội An Tây, Đà Nẵng), đường vào bãi rác cũng là đường vào nghĩa trang, cũng đã quá tải nghiêm trọng, không còn khả năng tiếp nhận.

Khối lượng rác tồn đọng tại đây chất cao hàng chục mét; bãi rác lộ thiên, nền đất, chưa được đầu tư các hạng mục bảo vệ môi trường như hệ thống thu gom, xử lý khí thải, nước rỉ rác và nước mưa chảy tràn, đồng thời chưa có khu phân loại rác theo quy định.

Bãi rác này rộng 1,34ha nhưng đang chứa hơn 70.000m³ rác, mỗi ngày vẫn phải tiếp nhận khoảng 120 tấn rác sinh hoạt, chưa kể lượng rác tồn đọng sau các đợt mưa lũ năm 2025.

Gỡ vướng để nhà máy xử lý rác sớm vận hành trở lại

Ngay sau khi nhận phản ánh của các địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc kiểm tra, đưa ra các giải pháp xử lý trước mắt. Ngày 19/3, Sở có văn bản số 2821/SNNMT-CCMT về việc tăng cường thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 4 xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Nam Phước, Thu Bồn.

Văn bản đồng thời khẳng định, qua kiểm tra thực tế vào ngày 18/3 và công tác giám sát số liệu trạm cân, việc thu gom, vận chuyển từ các địa phương đưa về xử lý tại bãi chôn lấp Tam Nghĩa, xã Núi Thành thời gian qua chưa bảo đảm số chuyến, khối lượng theo phương án đã được thành phố phê duyệt, dẫn đến chất thải bị tồn đọng ngoài môi trường như hiện nay.

nnn-5855.jpg
Hiện các khu vực chôn lấp rác của Đà Nẵng tại bãi rác Khánh Sơn đã đầy.

Sở yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án thu gom, nâng cao năng lực vận chuyển; tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm chất thải được thu gom, xử lý kịp thời; triển khai các giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường tại điểm tập kết, không để phát sinh ô nhiễm thứ cấp, không tiếp tục tập kết rác không đúng nơi quy định.

Để sớm giải quyết vấn đề cấp bách này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình có văn bản khẩn chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo thẩm quyền, tạo điều kiện sớm đưa Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam vào hoạt động.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu Công ty cổ phần Môi trường Huy Hoàng Eco chủ động, khẩn trương liên hệ các sở, ngành và địa phương để làm việc, cung cấp hồ sơ phục vụ việc rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để đưa nhà máy vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Công ty phải chịu trách nhiệm quản lý lượng nguyên liệu tồn đọng và xử lý chất thải phát sinh, bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.

Thành phố giao Ủy ban nhân dân xã Đại Lộc chủ động hoàn thiện thủ tục pháp lý, tăng cường quản lý địa bàn và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.