Đà Nẵng khẩn trương thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn phường Điện Bàn Đông

Trong hai ngày 1-2/10, chính quyền phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng đã tập trung xử lý các điểm tập kết rác tự phát, thu gom toàn bộ rác về nơi để tạm, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Chính quyền phường Điện Bàn Đông phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương thu gom rác thải do người dân đổ tại các khu vực tự phát. (Ảnh do địa phương cung cấp)
Chính quyền phường Điện Bàn Đông phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương thu gom rác thải do người dân đổ tại các khu vực tự phát. (Ảnh do địa phương cung cấp)

Ngày 2/10, đại diện Ủy ban nhân dân phường Điện Bàn Đông cho biết, liên quan đến việc Công ty Cổ phần môi trường Huy Hoàng Eco tạm ngừng thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn, những ngày qua tại một số tuyến đường, khu dân cư xuất hiện các điểm tập kết rác thải sinh hoạt tự phát, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Việc thu gom, vận chuyển công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường được đơn vị cung ứng dịch vụ là Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Nam thu gom trực tiếp tại các hộ gia đình (không có điểm tập kết).

Sau đó vận chuyển về xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam của Công ty cổ phần môi trường Huy Hoàng Eco, xử lý bằng phương pháp phân loại, tái chế và đốt từ tháng 7/2022 đến nay.

952cc7c0ee2a64743d3b-6188.jpg
Rác thải ùn ứ sau thông báo tạm dừng thu gom

Ngày 29/9, Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Nam gửi văn bản đến các địa phương xác nhận không thể tiếp tục thu gom rác trong dân vì Công ty cổ phần môi trường Huy Hoàng Eco (đơn vị cung ứng dịch vụ xử lý rác thải rắn) đã tạm dừng tiếp nhận, cho đến khi có ý kiến cho phép tiếp nhận, xử lý rác thải của cấp có thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận thông báo trên, chính quyền địa phương đã khẩn trương tổ chức buổi làm việc với các đơn vị chuyên môn, 34 khối phố và Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Nam để bàn phương án xử lý.

18f001b5cb4f4111185e-1-6480.jpg
Hiện nay, phường Điện Bàn Đông đã khởi động các bãi tập kết tạm, chờ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. (Ảnh do địa phương cung cấp)

Để giải quyết vấn đề này, trước mắt chính quyền địa phương đề nghị được “khởi động” lại 5 bãi tập kết rác của 5 phường cũ. Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị khẩn trương phối hợp 34 khối phố triển khai rà soát, kiểm tra 5 bãi tập kết này; có phương án chuẩn bị các điều kiện để xử lý, lưu giữ rác tạm thời.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản chuyển Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan về việc xử lý vụ Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam (do Công ty cổ phần môi trường Huy Hoàng ECO làm chủ đầu tư) chôn lấp, đổ thải trái quy định hơn 20.000 tấn rác.

Thành phố Đà Nẵng giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh toàn bộ quá trình xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam thời gian qua; khẩn trương làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp này.

1cd558cb1b4e9110c85f-6619.jpg
Hiện trạng Công ty cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO có hành vi chôn lấp, đổ thải chất thải trái quy định.

Trước đó, ngày 25/9, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phát hiện Công ty cổ phần môi trường Huy Hoàng ECO có hành vi chôn lấp, đổ chất thải trái quy định tại thôn Phú Quý (xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng).

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.