Đã ban hành 28 tiêu chuẩn quốc gia về trụ, trạm sạc điện

Chiều 31/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về kết quả hoạt động năm 2025 của ngành khoa học và công nghệ, trong đó, đáng chú ý là thông tin về ban hành các tiêu chuẩn cho trụ, trạm sạc điện; Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN tổ chức tại Hà Nội vào tháng 1/2026.

Bà Lê Thị Việt Lâm, Phó Vụ trưởng Hợp tác quốc tế chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: TL)
Bà Lê Thị Việt Lâm, Phó Vụ trưởng Hợp tác quốc tế chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: TL)

Khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác số ở khu vực

Theo đó, bà Lê Thị Việt Lâm, Phó Vụ trưởng Hợp tác quốc tế đã chia sẻ một số thông tin khái quát về Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ 6, dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 1/2026.

Cụ thể, Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN, còn gọi là ADGMIN, là cơ chế hợp tác cấp cao nhất của ASEAN trong lĩnh vực công nghệ số, được tổ chức thường niên luân phiên tại các nước thành viên. Hội nghị có vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược, xây dựng chính sách và thúc đẩy hợp tác số trong ASEAN, đồng thời tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác và tổ chức quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Trong năm 2026, với trách nhiệm là quốc gia thành viên ASEAN, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị trên, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác số của khu vực.

Hội nghị dự kiến có khoảng 300 đại biểu quốc tế và trong nước tham dự. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Chính phủ Việt Nam; bộ trưởng, thứ trưởng và quan chức cấp cao phụ trách lĩnh vực số của 11 nước thành viên ASEAN; Tổng Thư ký ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Bên cạnh đó, hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo bộ, cơ quan phụ trách số của các đối tác đối thoại như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và Hoa Kỳ, cùng đại diện cấp cao của các tổ chức quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Liên minh Viễn thông quốc tế và các tổ chức liên quan.

Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ 6 được tổ chức với chủ đề “ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ”, phản ánh định hướng hợp tác số của ASEAN trong giai đoạn phát triển mới, khi khu vực đã đạt được nhiều kết quả trong mở rộng hạ tầng kết nối và đang chuyển sang giai đoạn tập trung khai thác dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, các công nghệ mới nổi và phát triển hệ thống thông minh.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các bộ trưởng sẽ trao đổi về quá trình chuyển dịch từ mô hình kết nối truyền thống sang kết nối thông minh, gắn với các nội dung như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, quản trị số, phát triển nguồn nhân lực số và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững của ASEAN.

Về chương trình tổng thể, Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 16/1/2026 tại Hà Nội. Trong các ngày 12-14/1 sẽ diễn ra các cuộc họp quan chức số ASEAN, các phiên làm việc với đối tác đối thoại, cùng các hoạt động chuyên đề và sự kiện bên lề. Ngày 15/1 sẽ diễn ra lễ khai mạc chính thức, các cuộc họp cấp bộ trưởng ASEAN và bộ trưởng ASEAN với đối tác đối thoại, cùng tiệc chiêu đãi chính thức kết hợp lễ trao Giải thưởng số ASEAN năm 2026. Ngày 16/1, hội nghị tiếp tục với các cuộc họp bộ trưởng ASEAN với các đối tác và Hội đồng Kinh doanh ASEAN, đồng thời công bố Kế hoạch tổng thể số ASEAN giai đoạn 2026–2030.

anh-2-5791.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: TL)

Theo bà Lê Thị Việt Lâm, Hội nghị lần này có một số điểm nhấn quan trọng. Đây là hội nghị đánh dấu lần đầu tiên Timor-Leste tham dự với tư cách thành viên đầy đủ của ASEAN. Tại phiên thảo luận cấp bộ trưởng, dự kiến có sự tham dự của Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách công nghệ số và công nghệ mới nổi, chia sẻ góc nhìn toàn cầu về xu hướng phát triển công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và quản trị số.

Lễ chung kết và trao Giải thưởng số ASEAN, một giải thưởng thường niên uy tín nhằm tôn vinh các sáng kiến và giải pháp công nghệ số tiêu biểu, sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Lễ công bố Kế hoạch tổng thể số ASEAN giai đoạn 2026-2030 xác lập các định hướng trọng tâm của ASEAN trong thời gian tới. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ có không gian trình diễn công nghệ số, giới thiệu các sản phẩm, ứng dụng tiêu biểu phản ánh xu hướng phát triển công nghệ số của khu vực

Đã ban hành 28 tiêu chuẩn quốc gia về trụ, trạm sạc điện

Thông tin về các trụ, trạm sạc điện hiện nay, ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết, trong 28 tiêu chuẩn đã được ban hành, có 12 tiêu chuẩn chuyên về trụ và trạm sạc điện, 6 tiêu chuẩn về đầu sạc, 6 tiêu chuẩn về dây cáp sạc, cùng 4 tiêu chuẩn liên quan đến pin và ắc quy trên xe điện trong quá trình sạc.

Các tiêu chuẩn này bao quát đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, từ tính năng vận hành đến bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng. Đáng chú ý, phần lớn các tiêu chuẩn được xây dựng trong giai đoạn từ năm 2022 đến nay, bám sát tốc độ phát triển nhanh của công nghệ xe điện và hạ tầng sạc. Một số tiêu chuẩn nền tảng đã được xây dựng sớm hơn, từ năm 2018, góp phần tạo tiền đề cho việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn hiện nay.

Theo ông Trần Đăng Khoa, về mặt tiêu chuẩn, Việt Nam đã cơ bản có đầy đủ cơ sở để các doanh nghiệp có thể nghiên cứu, sản xuất và triển khai, thậm chí ở quy mô lớn, các sản phẩm, hàng hóa liên quan đến trụ sạc và trạm sạc điện.

Một điểm quan trọng của hệ thống tiêu chuẩn này là mức độ tương thích cao với các tiêu chuẩn quốc tế của ISO và IEC. Điều này không chỉ giúp bảo đảm an toàn, chất lượng sản phẩm, mà còn mở ra khả năng hội nhập, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như thu hút đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng xe điện.

Trong bối cảnh nhu cầu phát triển phương tiện giao thông xanh và hạ tầng sạc ngày càng tăng, việc có một hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đầy đủ, cập nhật và tương thích quốc tế được xem là điều kiện tiên quyết để thị trường phát triển lành mạnh, tránh tình trạng manh mún, thiếu đồng bộ hoặc tiềm ẩn rủi ro về an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác. (ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Phát huy hạ tầng bưu chính, tạo động lực mới cho chuyển đổi số, cải cách hành chính ở Khánh Hòa

Ngày 10/7, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, mở ra bước phát triển mới trong việc khai thác đồng bộ hạ tầng bưu chính phục vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, thương mại điện tử, logistics và các dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Đề xuất đãi ngộ 300 triệu đồng/tháng cho Tổng công trình sư

Dự thảo Thông tư quy định cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đề xuất mức thu nhập tối đa 300 triệu đồng/tháng đối với Tổng công trình sư. Đây được xem là bước đi đột phá nhằm xây dựng cơ chế đãi ngộ đủ sức cạnh tranh để thu hút, giữ chân nhân tài, từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược.

Các đại biểu tham quan tại VCCA 2025. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Robot, AI và drone Make in Vietnam trước cơ hội bứt phá

Không chỉ là diễn đàn khoa học, Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026) hướng tới mục tiêu kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ chiến lược như robot, AI, drone và tự động hóa thông minh.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Khơi thông nguồn lực thể chế để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực bứt phá

Trong kỷ nguyên phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, yêu cầu cấp thiết đặt ra là xây dựng một hệ thống pháp luật thực sự kiến tạo phát triển, nơi thể chế không còn là điểm nghẽn mà trở thành động lực giải phóng mọi nguồn lực, khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo của con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và sứ mệnh dẫn dắt ngành hạt nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 7/7, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VinAtom) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/4/1976-26/4/2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và cống hiến cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Khách tham quan triển lãm Vietnam ETE & Greenergy Expo 2025.

Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế về công nghệ, thiết bị điện và sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026) và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội từ ngày 7 đến 9/10, kỳ vọng thu hút khoảng 20 nghìn lượt khách tới tham quan, làm việc và kết nối giao thương.

Hoạt động tại phòng thí nghiệm Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Diệp Ngọc)

Chiến lược công nghệ lượng tử nhằm bảo vệ chủ quyền công nghệ, tích hợp không gian số toàn cầu

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công nghệ lượng tử được đặt ở vị trí trung tâm, cụ thể hóa trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao tăng mạnh mức xử phạt.

Tăng mức xử phạt hàng loạt thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Từ 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế nhiều quy định của Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đáng chú ý, nhiều hành vi thường xuất hiện trong các vụ lừa đảo công nghệ cao... đã tăng mạnh mức xử phạt.

Một hội nghị của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao đổi về công tác thanh tra xử lý vi phạm bản quyền về sở hữu công nghiệp.

Bước chuyển trong tư duy chính sách về sở hữu trí tuệ

Kết luận 51-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chính sách, đưa sở hữu trí tuệ từ công cụ bảo hộ quyền thành nguồn lực phát triển quốc gia, gắn với yêu cầu hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi đồng bộ.

Diễn đàn châu Âu-châu Phi nhằm tăng cường hợp tác trong kỷ nguyên số. (Ảnh: ACCORD)

Đối phó thách thức tin giả

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song cũng tạo ra những thách thức lớn. Nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch gia tăng không chỉ ở những khu vực công nghệ chưa phát triển đồng đều như châu Phi mà ở cả những nơi đã phát triển mạnh mẽ như châu Âu. 

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.