Thành phố Hồ Chí Minh trước cơ hội trở thành "Customer Zero" cho AI và công nghệ lượng tử

Đại diện Tập đoàn FPT cho biết với lợi thế về dữ liệu, những bài toán thực tế ở quy mô lớn và xu hướng công nghệ chủ quyền, Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành "customer zero" (Khách hàng số 0) - nơi đặt ra bài toán, kiểm thử và hoàn thiện các giải pháp công nghệ mới trước khi đưa ra thị trường quốc tế.

Phó Tổng Giám đốc FPT, Phạm Minh Tuấn cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành “customer zero” cho AI và công nghệ lượng tử. (Ảnh: FPT)
Phó Tổng Giám đốc FPT, Phạm Minh Tuấn cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành “customer zero” cho AI và công nghệ lượng tử. (Ảnh: FPT)

Đề xuất trên được ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc FPT, kiêm Tổng Giám đốc FPT Software đưa ra tại hội nghị quốc tế thường niên Khu Công nghệ cao lần thứ 8 năm 2026, diễn ra ngày 16/10/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong phiên toàn thể với chủ đề "Đô thị công nghệ cao - Động lực tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới".

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn nhận định sự phát triển của công nghệ như AI, Physical AI và máy tính lượng tử đang làm thay đổi trật tự thế giới, buộc các doanh nghiệp phải liên tục thích ứng.

Ông Tuấn dẫn chứng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Quyết định 21 xác định 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược. Theo quan điểm của FPT, với những lĩnh vực thế giới đã đi trước nhiều năm, việc chạy theo sẽ rất tốn kém về chi phí và thời gian. Vì vậy, Việt Nam cần tập trung vào các công nghệ mới, nơi khoảng cách với các nước đi trước vẫn còn ngắn.

Ba lợi thế của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh

Theo ông Phạm Minh Tuấn, lợi thế đầu tiên thuộc về nguồn dữ liệu. Sự khác biệt của công nghệ mới không nằm ở sức mạnh mà ở dữ liệu huấn luyện, ngay cả với các mô hình AI hàng đầu của OpenAI, Anthropic hay Google.

Nhờ quy mô khoảng 100 triệu dân với cơ cấu dân số trẻ, quen thuộc với công nghệ số và giao dịch trực tuyến, Việt Nam tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ mỗi ngày trên các nền tảng số. Đây chính là tài nguyên đắt giá mà các tập đoàn công nghệ toàn cầu đều khao khát tiếp cận để phát triển thế hệ công nghệ tiếp theo.

Lợi thế thứ hai đến từ các bài toán thực tế. Trong bối cảnh Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số nhưng vẫn gặp nút thắt về hạ tầng, năng lượng, logistics và nhân lực, chính những thách thức cần thời gian tháo gỡ này lại trở thành động lực thúc đẩy sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới.

Để thu hút nhân tài và tập đoàn lớn, Việt Nam cần những "bài toán thật" nhằm đáp ứng câu hỏi đầu tiên của các chuyên gia khi trở về. Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu những bài toán thách thức ở tầm cỡ thành phố, quốc gia và toàn cầu, giúp các giải pháp công nghệ mới nếu thử nghiệm thành công tại đây đều có thể nhân rộng ra bất kỳ đô thị nào trên thế giới.

Lợi thế thứ ba đến từ xu hướng công nghệ chủ quyền. Từ đầu năm nay, các chủ đề về công nghệ chủ quyền, khả năng chống chịu và an ninh quốc gia liên tục được nhấn mạnh, tạo nên làn sóng mạnh mẽ tại châu Âu và châu Á.

“Đây là cơ hội lớn để Việt Nam không chỉ giải quyết các bài toán nội địa mà còn xuất khẩu công nghệ sang các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, quyết tâm của Chính phủ trong việc lấy khoa học-công nghệ làm nền tảng phát triển cũng đang tạo ra hành lang pháp lý và cơ chế thông thoáng cho các doanh nghiệp bứt phá”, ông Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh.

Bốn đề xuất bứt phá công nghệ

Đồng hành cùng Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh gần 20 năm và là một trong những doanh nghiệp đầu tiên có mặt tại đây, FPT xác định 5 công nghệ chiến lược cần làm chủ gồm: Máy tính lượng tử, an ninh mạng, Physical AI và UAV, dữ liệu lớn, và đường sắt.

Tập đoàn đã đầu tư hạ tầng số với các AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản; hiện vận hành trên GPU và từ năm 2027 sẽ kết hợp máy tính lượng tử để giải các bài toán tối ưu quy mô lớn cho ngành tài chính, năng lượng và logistics.

h1-fpt-4438.jpg
Ông Phạm Minh Tuấn, đưa ra 4 đề xuất phát triển công nghệ mới, bảo đảm chủ quyền công nghệ và an ninh, an toàn quốc gia. (Ảnh: FPT)

FPT cũng sở hữu hệ sinh thái toàn diện từ hệ thống giáo dục với 150.000 người học, các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) hợp tác với nhiều trường đại học, đến hoạt động kinh doanh tại 30 quốc gia.

Từ thực tiễn đó, ông Phạm Minh Tuấn đưa ra 4 kiến nghị nhằm phát triển công nghệ mới, bảo đảm chủ quyền công nghệ và an ninh quốc gia.

Đầu tiên là dồn lực đầu tư hạ tầng số cho kỷ nguyên AI, trong đó máy tính lượng tử sẽ là làn sóng bùng nổ tiếp theo bên cạnh GPU, giúp Việt Nam tạo dựng vị thế mới nếu đi tiên phong.

Thứ hai là coi dữ liệu là tài sản, nhanh chóng xây dựng, làm sạch và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản trị cũng như huấn luyện các mô hình AI chuyên sâu, bởi mức độ thông minh của Physical AI hay robot hình người phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng dữ liệu.

Thứ ba là thu hút nhân lực cho các ngành công nghệ tương lai, tận dụng sức hút tự nhiên của Thành phố Hồ Chí Minh đối với chuyên gia và du học sinh (nơi FPT đón hơn 3.000 đoàn khách quốc tế mỗi năm) đồng thời gia tăng sự hiện diện của các tập đoàn lớn.

Thứ tư là biến Thành phố Hồ Chí Minh thành "customer zero" - nơi đặt ra các bài toán lớn để tháo gỡ nút nghẽn tăng trưởng hai con số, thu hút nhân tài toàn cầu và thử nghiệm các giải pháp mới trước khi vươn tầm quốc tế.

Khẳng định FPT sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh và Khu Công nghệ cao, ông Phạm Minh Tuấn kỳ vọng chính sách "customer zero" sẽ hình thành hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp Việt Nam hướng ra toàn cầu, đúng với định hướng: "Ươm tạo tại Việt Nam nhưng kiếm tiền, làm giàu, phát triển và tư duy theo thị trường thế giới".

Có thể bạn quan tâm

Trạm Y tế phường An Hội Đông trao quà cho các bệnh nhân tâm thần có hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn: Trạm Y tế phường An Hội Đông)

Tạo môi trường bình đẳng, không rào cản

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị thế trung tâm kinh tế mà còn là Thành phố nghĩa tình. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, những đối tượng yếu thế, đặc biệt người khuyết tật luôn được Thành phố quan tâm bằng những chính sách thiết thực, giúp mọi người được sống trong môi trường bình đẳng, hòa nhập.

Nhà của nhiều hộ dân trở thành hầm sâu sau khi nâng đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung. (Ảnh: VÕ LÊ)

Hệ lụy sau nâng đường

Đường được nâng lên để chống ngập, nhưng nếu cao độ mặt đường, nhà dân và hệ thống thoát nước không được thiết kế đồng bộ, công trình có thể tạo ra những hệ lụy về an toàn, sinh hoạt và mỹ quan đô thị đồng thời chuyển ngập từ mặt đường vào nhà dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực hoàn thiện hạ tầng tài chính, phát huy vai trò Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) để chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế, tăng sức hút dòng vốn xanh.

Phường Bình Thạnh tặng quà cho bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN”. (Ảnh: MAI HOA)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển hóa tình hữu nghị thành nguồn lực phát triển

Công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bằng việc kết nối niềm tin, tri thức và các nguồn lực quốc tế, đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình mà còn trực tiếp đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy-LAE) đang nổi lên như động lực phát triển mới mở ra dư địa tăng trưởng vượt bậc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chủ động khai thác không phận này giúp Thành phố hiện thực hóa các mô hình vận tải, logistics thông minh và quản lý đô thị hiện đại.

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Với quy mô dân số hơn 14 triệu người và mạng lưới cơ sở kinh doanh, chế biến, cung cấp thực phẩm rộng lớn, an toàn thực phẩm đang là một trong những vấn đề đặt ra nhiều thách thức đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Những bất cập được nhận diện qua đợt giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nâng tầm kinh tế dịch vụ cho siêu đô thị

Nâng tầm kinh tế dịch vụ cho siêu đô thị

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có thêm không gian phát triển mà còn sở hữu một hệ sinh thái kinh tế đa dạng. Trong bối cảnh mới, tái cấu trúc khu vực dịch vụ, nâng tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng cao đang mở ra một hướng đi quan trọng để Thành phố gia tăng năng lực cạnh tranh khu vực.

Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ

Sáng 14/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Từ một vùng biển từng hoang sơ, đi lại cách trở, người dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới gần bờ, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu hôm nay đã trở thành những địa danh du lịch được nhiều du khách biết đến. Những dự án lớn và dòng vốn đầu tư đang tiếp tục mở ra một không gian phát triển cho dải đất ven biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Góp ý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự thảo: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.