Cứu chàng trai 27 tuổi thoát cảnh suy thận mạn giai đoạn cuối

Các bác sĩ nỗ lực tìm mọi cách giúp chàng trai 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối bảo tồn chức năng thận, kéo dài thời gian không phải lọc máu lâu nhất có thể, cũng là cách “giúp người bệnh kéo dài tuổi thọ”.
Bác sĩ chuyên khoa I Đỗ Thị Hằng, Trưởng đơn vị Nội thận-Lọc máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, tái khám cho A.
Bác sĩ chuyên khoa I Đỗ Thị Hằng, Trưởng đơn vị Nội thận-Lọc máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, tái khám cho A.

Tuân thủ điều trị, chàng trai 27 tuổi thoát cảnh chạy thận nhân tạo

Một năm trước, A. đi khám sức khỏe định kỳ cùng công ty. Khi siêu âm thận, bác sĩ phát hiện cấu trúc thận đã biến đổi, vỏ và tủy thận không còn phân biệt rõ ràng, đi kèm tình trạng tăng huyết áp và thiếu máu nhẹ. Mức lọc cầu thận (eGFR) chỉ còn 10-14 ml/phút/1,73 m2 da, tức suy thận mạn giai đoạn cuối. Đồng nghĩa, A. đối diện nguy cơ phải lọc máu suốt đời.

Tuy trọng lượng cơ thể đến 98kg nhưng nhiều năm qua, A. vẫn làm việc và sinh hoạt bình thường. Bệnh thận đến mà không có dấu hiệu báo trước.

Bác sĩ chuyên khoa I Đỗ Thị Hằng, Trưởng đơn vị Nội thận-Lọc máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết căn cứ kết quả xét nghiệm chuyên sâu và loại trừ các khả năng gây suy thận mạn do bệnh tiểu đường, viêm cầu thận, bệnh di truyền, tắc nghẽn đường tiểu…, nguyên nhân gây suy thận mạn ở A. liên quan đến tăng huyết áp và tình trạng thừa cân béo phì.

Bác sĩ giải thích ở người thừa, cân béo phì, thận phải tăng công suất hoạt động để đáp ứng nhu cầu trao đổi chất lớn của cơ thể. Điều này làm tăng áp lực bên trong cầu thận (nơi lọc máu của thận), có thể làm hỏng cấu trúc thận và làm tăng nguy cơ phát triển bệnh thận mạn trong thời gian dài.

Lâu dần, thận tổn thương không phục hồi dẫn đến suy thận mạn. Khi bệnh chuyển sang giai đoạn cuối, chức năng thận gần như không còn hoạt động. Người bệnh buộc điều trị thay thế thận để duy trì sự sống, phổ biến nhất là chạy thận nhân tạo (hay lọc máu).

Bác sĩ Hằng cho biết người bệnh tuổi đời quá trẻ, còn cả quãng đường tương lai phía trước, nếu phải lọc máu quá sớm, chẳng khác nào “bản án chung thân” với người bệnh.

Do đó, bác sĩ tìm mọi cách giúp A. bảo tồn chức năng thận, kéo dài thời gian không phải lọc máu lâu nhất có thể, cũng là cách “giúp người bệnh kéo dài tuổi thọ”.

Do nguyên nhân gây suy thận mạn của A. liên quan đến thừa cân béo phì, bác sĩ Hằng điều chỉnh chế độ dinh dưỡng nhằm kiểm soát cân nặng và giảm gánh nặng cho thận. Ngoài ra, các loại thuốc A. sử dụng bắt buộc phải được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cùng bàn thảo.

Bữa ăn hàng ngày của A. phần lớn là các loại rau củ, ít thịt cá trứng. Các món ăn ít nêm nếm gia vị và thường được chế biến bằng cách hấp, luộc hoặc xào với một ít dầu ô liu. Ngoài ra, A. được bác sĩ hướng dẫn sử dụng thêm sữa giảm đạm dành riêng cho người mắc bệnh thận để bổ sung dinh dưỡng nhưng không ảnh hưởng chức năng thận.

Đều đặn mỗi tháng, A. xin nghỉ phép 1 ngày đến tái khám, kiểm tra chức năng thận với bác sĩ Hằng. Nhìn thấy chức năng thận phục hồi và duy trì ổn định qua từng lần tái khám, cả A. và người nhà thêm vững tin vào phác đồ điều trị của bác sĩ.

Phòng lọc máu, Đơn vị Nội thận-Lọc máu, Phòng khám đa khoa Tâm Anh Quận 7.
Phòng lọc máu, Đơn vị Nội thận-Lọc máu, Phòng khám đa khoa Tâm Anh Quận 7.

Sau một năm điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, cân nặng của A. giảm 33kg xuống còn 65kg, sức khỏe cải thiện. Độ lọc cầu thận tăng lên 37 ml/phút/1,73 m2 da, đồng nghĩa, bệnh suy thận mạn đã phục hồi từ độ 5 (giai đoạn cuối) về độ 3B.

Đáng chú ý, tuy ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt, A. không có dấu hiệu suy dinh dưỡng – một biến chứng thường gặp ở bệnh suy thận mạn do thận làm thất thoát các chất cần thiết vào nước tiểu. Đồng thời người bệnh có sức khỏe ổn định, có thể làm việc đều đặn 6 ngày mỗi tuần.

Bác sĩ Hằng cho biết mấu chốt điều trị thành công ở ca bệnh này ngoài liệu trình điều trị riêng biệt, phù hợp cơ thể của A. thì còn do người bệnh hợp tác tốt, tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống dù việc giảm khẩu phần ăn, từ bỏ các món ăn yêu thích là điều rất khó khăn, thậm chí khó chấp nhận đối với người thừa cân béo phì.

Suy thận mạn diễn tiến âm thầm

Suy thận mạn diễn tiến âm thầm, triệu chứng mơ hồ. Phần lớn người bệnh phát hiện bệnh tình cờ khi khám sức khỏe định kỳ như trường hợp của A. hoặc khám một bệnh khác.

Khi các triệu chứng biểu hiện rõ ràng như mệt mỏi nhiều, đau đầu, buồn nôn ăn kém hay đầy bụng khó tiêu, phù nề tay chân, rối loạn giấc ngủ, tăng huyết áp, thiếu máu…, bệnh đã chuyển sang giai đoạn muộn. Suy thận mạn có 5 giai đoạn, như trường hợp của A. khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn cuối – mức nặng nhất.

Để phòng tránh bệnh thận mạn nói chung, suy thận mạn nói riêng, bác sĩ Hằng khuyên cần duy trì cân nặng hợp lý; kiểm soát tốt bệnh tiểu đường và tăng huyết áp (nếu có); bổ sung đủ 2-2,5 lít nước/ngày; hạn chế ăn mặn, tiêu thụ đạm quá mức, đồ ăn nhiều dầu mỡ, độ ngọt; hạn chế sử dụng bia rượu, nước ngọt có gas; không hút thuốc lá; tuyệt đối không dùng thuốc khi chưa tham khảo ý kiến bác sĩ; khám sức khỏe định kỳ 6-12 tháng/lần; vận động thường xuyên.

Khi xuất hiện các biểu hiện bất thường như phù nề tay chân, tiểu bọt lâu tan, dễ mệt mỏi, ăn uống kém ngon miệng, buồn nôn, đau đầu, khó ngủ, đi tiểu nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường, tăng huyết áp,… cần sớm đến khám chuyên khoa nội thận-lọc máu, để xác định chính xác nguyên nhân và có biện pháp điều trị phù hợp. Tránh để lâu, chức năng thận suy giảm hoàn toàn, phải lọc máu sớm.

Với người đã mắc suy thận mạn, cần tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ và tái khám đúng lịch hẹn.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.