Củng cố nền móng phát triển kinh tế xanh ở Cần Giờ

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan sẽ nỗ lực phát triển các dịch vụ môi trường rừng theo quy định để thu được giá trị kinh tế của rừng ngập mặn Cần Giờ, góp phần vào sự tăng trưởng xanh về kinh tế của vùng đất Cần Giờ.

Một góc rừng ngập mặn Cần Giờ. (Ảnh: THẾ ANH)
Một góc rừng ngập mặn Cần Giờ. (Ảnh: THẾ ANH)

Đó là một trong những mục tiêu được đề ra trong Phương án quản lý rừng bền vững Rừng phòng hộ Cần Giờ đến năm 2030, do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt và ban hành mới đây.

Theo đó, mục tiêu chung của phương án là sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng phòng hộ; bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng hợp lý cảnh quan, môi trường rừng; phát triển du lịch sinh thái, chia sẻ lợi ích từ rừng với các bên liên quan, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương gắn liền với quốc phòng, an ninh, gìn giữ và phát huy giá trị Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Qua đó, nâng cao khả năng chống chịu của rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp hiện nay.

Với mục tiêu về kinh tế, phương án sẽ cung cấp các giá trị, dịch vụ môi trường rừng ổn định, bền vững từ rừng nhằm bảo đảm nguồn kinh phí chăm lo cho người làm nghề rừng và đặc biệt phục vụ hiệu quả cho công tác bảo tồn; triển khai Đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong Rừng phòng hộ Cần Giờ giai đoạn 2025-2030, thu hút lượng khách du lịch bình quân từ 400.000-500.000 lượt mỗi năm, phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm và chất lượng cao.

Đồng thời, phương án quản lý rừng bền vững Rừng phòng hộ Cần Giờ đến năm 2030 sẽ phát triển các dịch vụ môi trường rừng theo quy định để thu được giá trị kinh tế của rừng ngập mặn Cần Giờ, góp phần vào sự tăng trưởng xanh về kinh tế của Cần Giờ; xây dựng điểm du lịch sinh thái Dần Xây trở thành điểm du lịch sinh thái xanh kiểu mẫu trong Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

Đồng thời, phương án đề ra mục tiêu xây dựng một Công viên rừng ngập mặn để đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi, giải trí của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

duong-rung-sac-can-gio.jpg
Đường Rừng Sác-Cần Giờ. (Ảnh: THẾ ANH)

Đáng chú ý, với mục tiêu về môi trường, Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có trách nhiệm chính trong việc bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng hiện có là 34.809,68ha, tiếp tục duy trì độ che phủ của rừng đến năm 2030 là 48,8% để làm nền tảng cho việc bảo tồn hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học. Phát huy hiệu quả tối đa chức năng phòng hộ của rừng, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái. Nâng cao chất lượng rừng trồng bằng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp và theo quy định của pháp luật. Làm giàu, nuôi dưỡng, phát triển chất lượng rừng trong cả giai đoạn, khoảng 1.500ha.

Còn với những mục tiêu về xã hội, nhất là liên quan cuộc sống người dân trong khu vực, phương án sẽ giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động làm nghề rừng; ổn định sinh kế cho cộng đồng dân cư và giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng ven biển; giảm thiểu các tác động tiêu cực của con người đến việc bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao nhận thức của người dân về quản lý rừng bền vững. Củng cố và phát huy kết quả khoán bảo vệ rừng cho các hộ dân để làm cơ sở xây dựng hình mẫu về sự hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái tự nhiên với nâng cao sinh kế và chất lượng sống của người dân tham gia bảo vệ rừng phần thực hiện mục tiêu về phát triển con người của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ.

Bên cạnh đó, các cơ quan và đơn vị liên quan sẽ nâng cao hiệu quả quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ và Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ bằng giải pháp chuyển đổi số trong quản lý rừng và đất rừng; nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia).

kham-benh-bv-tu-du-2.jpg
Bác sĩ khám bệnh cho người dân tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 trong sáng 10/11. (Ảnh: CTV)

Đáng mừng nữa, sáng 10/11, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại ấp Miễu Ba, xã Cần Giờ. Bệnh viện có quy mô 300 giường bệnh, được xây lắp trên nền tảng cơ sở hạ tầng sẵn có của Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ. Bệnh viện hoạt động theo mô hình bệnh viện đa khoa công lập; với sự hợp tác của các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của Thành phố Hồ Chí Minh như: Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Da Liễu, Bệnh viện Phục hồi chức năng-Điều trị bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Y học cổ truyền…

Mô hình cho phép huy động nguồn lực y bác sĩ và trang thiết bị hiện đại từ các bệnh viện đầu ngành; giúp nâng cao năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh tại chỗ tương đương khu vực nội thành; giảm tình trạng chuyển tuyến và chi phí đi lại cho người dân. Ngoài nhiệm vụ chính là khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn Cần Giờ và các vùng lân cận, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 còn hỗ trợ tư vấn, hội chẩn từ xa với các trạm y tế trên địa bàn; tham gia chương trình y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

Theo Sở Y tế Thành phố, mô hình Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 nằm trong Đề án củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn 2045; nhằm đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân vùng xa, phục vụ du lịch, cảng biển và phát triển kinh tế-xã hội. Hiện Cần Giờ đang trong quá trình phát triển kinh tế biển, du lịch, cảng biển…

Do đó, một bệnh viện đa khoa chất lượng cao như Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đi vào hoạt động không những là đầu tư y tế, bảo đảm an sinh xã hội mà còn phát triển hạ tầng chăm sóc sức khỏe, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, thu hút các nguồn lực đầu tư vào vùng Cần Giờ. Bệnh viện không những tạo ra tác động tích cực tới sự an cư, gắn bó của người dân, mà còn là điểm cộng vào quyết định lựa chọn Cần Giờ để tham quan, vui chơi của khách du lịch.

du-lich-2.jpg
Du lịch trên sông nước Cần Giờ. (Ảnh: CTV)

Trong một cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Cần Giờ (cũ) vào đầu tháng 4/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã khẳng định lại tinh thần của Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030. Theo đó, xây dựng và phát triển vùng Cần Giờ trở thành thành phố biển mang đặc trưng của một đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, thân thiện môi trường, trong đó du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao là mũi nhọn. Đến năm 2030, vùng Cần Giờ cơ bản trở thành đô thị nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực.

Để có thể phát triển đúng định hướng, nhiệm vụ quan trọng là quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ-Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Trong đó, triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2030-2040; để Cần Giờ trở thành một hình mẫu về sự hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái tự nhiên với nâng cao sinh kế và chất lượng sống cộng đồng dân cư, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững.

Theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg (ký ngày 11/6/2025) của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, huyện Cần Giờ (cũ) dự kiến phát triển thành phân vùng đô thị Cần Giờ. Trong đó, định hướng phát triển chính là bảo vệ, phát huy giá trị khu vực dự trữ sinh quyển Cần Giờ và hệ sinh thái rừng ngập mặn; phát triển có kiểm soát các khu vực dân cư nông thôn kết hợp phát triển du lịch sinh thái tại khu vực phía tây, giáp sông Soài Rạp. Không gian sẽ phát triển theo mô hình đô thị sinh thái; nhấn mạnh yếu tố kênh-rạch, đô thị nước và đô thị ven biển-hướng biển-lấn biển, bảo đảm quản lý không gian khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ và bảo vệ môi trường sinh thái biển…

Có thể bạn quan tâm

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).