Đầu tư kết nối hạ tầng giao thông để Cần Giờ “cất cánh”

Là khu vực vùng sâu của Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ hiện còn thiếu hạ tầng giao thông kết nối trực tiếp với thành phố. Với nhiều tiềm năng phát triển về thương mại, dịch vụ, du lịch, việc đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án kết nối hạ tầng giao thông là yếu tố quan trọng giúp Cần Giờ “cất cánh”.

Khu vực Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cần đầu tư bứt phá về hạ tầng giao thông. (Ảnh: THẾ ANH)
Khu vực Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cần đầu tư bứt phá về hạ tầng giao thông. (Ảnh: THẾ ANH)

Theo Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1711/QĐ-TTg ngày 31/12/2024, tuyến đường sắt đô thị (Metro) số 12 là tuyến Metro tiềm năng kết nối Cần Giờ. Tuyến Metro này có chiều dài khoảng 48,7km, được hoạch định là đường sắt nhẹ có vận tốc lên đến 350km/giờ. Lộ trình tuyến bắt đầu từ Quận 7, nối sang huyện Nhà Bè trước đây, rồi đi theo hướng tuyến gần với dự án cầu Cần Giờ, vượt qua sông Soài Rạp sang huyện Cần Giờ (cũ); tiếp đó, kết nối và đi dọc theo trục đường Rừng Sác về phía biển Cần Thạnh. Kết quả tính toán dự báo nhu cầu vận tải, trong tương lai tuyến đường sắt này phục vụ khoảng 15.500-18.400 hành khách/ ngày, đêm nếu đưa vào hoạt động năm 2030 và đạt khoảng 18.000-21.200 hành khách/ngày, đêm thời điểm năm 2050.

Ông Trương Tiến Triển, Phó ban Quản lý phát triển đô thị thành phố nhận định: Nếu tuyến Metro số 12 sớm được đầu tư, sau khi chính thức vận hành sẽ kết nối trung tâm thành phố với khu vực biển Cần Giờ, không chỉ giúp rút ngắn quãng thời gian di chuyển, tạo đột phá trong kết nối giao thông, mà còn khơi thông các hoạt động du lịch, thương mại, logistics. Theo đánh giá của Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố, khi tuyến đường sắt đô thị này được đưa vào khai thác sẽ góp phần san sẻ nhu cầu giao thông trong khu vực, đặc biệt là quá trình di chuyển của người dân các xã Long Hòa, Cần Thạnh (cũ) (nay thuộc xã Cần Giờ) có nhu cầu qua sông Soài Rạp đi lại, làm việc tại nội thành…

Đại diện Sở Xây dựng thành phố cho biết: Hiện thành phố đang lập đề án xây dựng cầu Cần Giờ kết nối khu vực vùng sâu Cần Giờ và trung tâm thành phố, góp phần thu hút khách du lịch và quảng bá du lịch. Việc đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ và tuyến đường hai đầu cầu thay thế bến phà Bình Khánh sẽ tạo kết nối liền mạch, thông suốt, phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; qua đó, tạo đà thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Qua ghi nhận thực tế, hiện giao thông đến Cần Giờ chỉ thông qua tuyến phà Cần Giờ, cũng là tuyến phà độc đạo nên dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, khó khăn trong đi lại, vận chuyển hàng hóa, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, dịp nghỉ lễ, Tết, mùa mưa bão. Ách tắc còn ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Vì vậy, việc sớm đầu tư các dự án hạ tầng giao thông để Cần Giờ hóa giải khó khăn về hạ tầng là vô cùng cấp thiết. Mới đây, Tập đoàn Vingroup cũng đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cho nghiên cứu và đầu tư xây dựng tuyến đường, cầu vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao). Theo đó, dự án tuyến đường ven biển sẽ nối các tỉnh Tiền Giang (cũ), Đồng Nai, vượt biển Cần Giờ và kết nối với Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) qua hệ thống cảng biển ở Cái Mép-Thị Vải, hình thành tuyến giao thông liên vùng ven biển phía nam đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, một phương án quan trọng trong kế hoạch triển khai tuyến đường này là kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) qua cầu vượt biển Cần Giờ. Phương án này được đánh giá sẽ phát huy tiềm năng, khai thác lợi thế biển, đảo, cảnh quan núi rừng, tài nguyên đa dạng sinh học… để phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế biển. Về quy hoạch cảng biển, thành phố cũng lập phương án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có quy mô 570 ha. Nếu được đầu tư, cảng sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ cho địa phương; do đó, việc đầu tư hạ tầng như hệ thống Metro, cầu, các tuyến đường kết nối sẽ tạo ra trục xương sống giúp cho Cần Giờ có đủ yếu tố phát triển bền vững, bứt phá và kết nối với các địa phương trong vùng như Đồng Nai, Tây Ninh.

Sự phát triển không ngừng của thành phố trên mọi phương diện về kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế… đã tạo sức ép lớn về nhu cầu giao thông, vận tải ngày càng tăng, trong đó có khu vực Cần Giờ. Do đó, công tác quy hoạch và đầu tư các dự án hạ tầng giao thông tại đây cấp bách hơn bao giờ hết.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.