Thành phố Hồ Chí Minh: Chùm ca bệnh não mô cầu tại xã Hiệp Phước được kiểm soát, học sinh tiếp tục đến trường

Sáng 19/10, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi triển khai đầy đủ các biện pháp dịch tễ và không ghi nhận ca mới, tình hình diễn tiến chùm ca não mô cầu ở Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước đã được kiểm soát tốt, học sinh an tâm tiếp tục đến trường.

Đoàn công tác Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan làm việc tại Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng về đánh giá kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu. (Ảnh: Sở Y tế)
Đoàn công tác Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan làm việc tại Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng về đánh giá kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu. (Ảnh: Sở Y tế)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện ngành giáo dục và đào tạo, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và chính quyền xã Hiệp Phước đã kiểm tra công tác phòng, chống bệnh não mô cầu tại Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng.

Ngay khi xác định chùm ca bệnh, các biện pháp cắt đứt lây nhiễm đã được triển khai khẩn trương, gồm tổng vệ sinh khử khuẩn, sử dụng kháng sinh dự phòng và lập danh sách theo dõi người tiếp xúc gần.

Trong đó, toàn bộ 177 người tiếp xúc gần (163 học sinh và 14 người thân/sống cùng nơi cư trú) đều đã hoàn tất uống kháng sinh dự phòng và được giám sát sức khỏe hằng ngày.

Ngoài ra nhằm chủ động triệt để cắt đứt chuỗi lây truyền, ngành y tế đã mở rộng cấp phát kháng sinh dự phòng cho toàn bộ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, nâng tổng số người được dự phòng lên 2.031 người.

Sau khi rà soát diễn biến dịch tễ, tình trạng người bệnh và các biện pháp đã triển khai, các chuyên gia thống nhất đánh giá chùm bốn ca bệnh não mô cầu nhóm B tại trường đã được kiểm soát tốt. Từ ngày 17 đến sáng 19/10, không ghi nhận thêm ca mới.

lam-viec-xa-hp-3609.png
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Sở Y tế)

Sở Y tế Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thống nhất không chuyển sang học trực tuyến. Nhà trường tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp và triển khai các biện pháp theo dõi sức khỏe hằng ngày, vệ sinh trường lớp và xử lý kịp thời trường hợp có triệu chứng.

Chùm ca bệnh não mô cầu được phát hiện từ ngày 14/10, khi một học sinh sinh năm 2014 mắc bệnh não mô cầu tối cấp, diễn tiến sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan và tử vong trong ngày. Cùng thời điểm, một học sinh khác nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu nhóm B.

Hai học sinh có yếu tố tiếp xúc gần tiếp tục được phát hiện trong quá trình điều tra dịch tễ. Các em được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để theo dõi, xét nghiệm và điều trị. Ca thứ tư được xác định nhiễm não mô cầu nhóm B vào chiều tối 16/10, đồng thời mắc cúm B.

Kết quả điều tra cho thấy 3 học sinh phơi nhiễm với trường hợp đầu tiên đều được phát hiện triệu chứng trong quá trình rà soát, sau đó nhập viện điều trị. Tính đến sáng 19/10, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận bốn trường hợp mắc bệnh do não mô cầu nhóm B liên quan Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng.

Thạc sĩ, bác sĩ Lương Chấn Quang, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá các biện pháp xử lý do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố triển khai được thực hiện bài bản, tích cực, phù hợp hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến nay, môi trường trường học đã đủ điều kiện để duy trì hoạt động dạy và học.

img-7157.jpg
Công tác tổng vệ sinh khử khuẩn tại Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước. (Ảnh: Sở Y tế)

Các chuyên gia lưu ý, cúm và bệnh viêm đường hô hấp cấp đang gia tăng, trước đó nhiều học sinh của trường có triệu chứng hô hấp được xác định mắc cúm mùa hoặc nhiễm rhinovirus. Trường hợp sốt, ho, đau họng cần được khám để xác định đúng nguyên nhân, tránh tự điều trị hoặc mặc nhiên cho rằng đã mắc não mô cầu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế khẳng định, chuỗi lây nhiễm đã được kiểm soát tốt. Trước tâm lý lo lắng khiến một số phụ huynh tạm cho con nghỉ học, Sở Y tế khẳng định, môi trường học đường hiện đã được bảo đảm an toàn, dựa trên dữ liệu khoa học và các biện pháp đáp ứng khẩn trương trong những ngày qua.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị cập nhật tình hình mỗi ngày, cung cấp thông tin thống nhất đến nhà trường và phụ huynh. Trạm y tế xã sẽ theo dõi sát sức khỏe 177 người tiếp xúc gần đến hết ngày 25/10. Phụ huynh vẫn cần theo dõi sức khỏe của trẻ và đưa trẻ đi khám ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, kể cả khi đã sử dụng kháng sinh dự phòng.

Ngành y tế tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp, kịp thời cập nhật thông tin và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nút giao kết nối sân bay Long Thành với Quốc lộ 51, đường 25C đã hoàn thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Gấp rút hoàn thành giao thông kết nối sân bay Long Thành

Lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai nhấn mạnh việc bảo đảm giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Do đó, các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, tăng tốc thực hiện các hạng mục còn lại, bảo đảm kết nối thông suốt giao thông trước khi đưa sân bay vào khai thác cuối năm nay.

Chương trình nghệ thuật dân tộc Chào Show thu hút nhiều du khách đến thưởng thức âm nhạc và ẩm thực Việt Nam (Ảnh MẠNH HẢO)

Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá cuối năm

Cuối tháng 9, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Hội Khuyến học thành phố Đồng Nai trao học bổng tặng học sinh xã Đa Kia.

Nâng bước đến trường cho học trò nghèo

Từ những suất học bổng, cuốn tập (vở), chiếc xe đạp đến sự hỗ trợ bền bỉ dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những tấm lòng khuyến học ở thành phố Đồng Nai đang tiếp sức cho nhiều em vững bước đến trường.

Báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo chí Tây Ninh chuyển mình trong không gian số

Hoạt động báo chí tại các địa phương sau sáp nhập cũng như tại tỉnh Tây Ninh diễn ra trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ chính trị được triển khai đồng thời và chuyển đổi số mạnh mẽ. Với vai trò xung kích, báo chí địa phương cũng từng bước chuyển mạnh sang phương thức làm báo đa nền tảng.

Công nhân lắp ráp đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng đường tuần tra biên giới tỉnh Tây Ninh.

Thắp sáng đường tuần tra biên giới

Từ những tuyến đường còn thiếu ánh sáng nơi phên dậu Tổ quốc, chương trình “Chung tay thắp sáng biên giới” tại Tây Ninh đã huy động nguồn lực nhà nước và xã hội để triển khai hệ thống chiếu sáng đường tuần tra biên giới.

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn đồng hành cùng bốn trạm y tế.

Bệnh viện tăng năng lực cho trạm y tế

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa kết nối các bệnh viện trên địa bàn với 168 trạm y tế ở xã, phường, đặc khu nhằm gắn hỗ trợ chuyên môn với đào tạo tại chỗ và chăm sóc người dân liên tục.

Vị trí Hầm Đất, Bến Đầm, nơi được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chọn đặt nhà máy xử lý rác Côn Đảo.

Đổi vị trí xây nhà máy rác để bảo tồn rừng Côn Đảo

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các quyết định liên quan vị trí xây dựng nhà máy xử lý rác tại Côn Đảo. Địa điểm mới được chọn làm nhà máy vừa bảo đảm mục tiêu giữ tỷ lệ che phủ rừng của Côn Đảo, vừa không lo ngại ô nhiễm môi trường, bảo đảm hiệu quả kinh tế.