Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy giảm phí dịch vụ để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang vừa thông qua Nghị quyết về “Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang”.
Xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.
Xuất khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Theo nghị quyết mới ban hành và có hiệu lực từ 1/8, mức phí thu đối với các phương tiện vận tải hàng hóa, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa (xe ô-tô, xe tự hành, xe chuyên dùng, máy chuyên dùng các loại) sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trọng tâm là Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đều giảm so với trước.

Cụ thể, đối với các phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất, nhập khẩu và vận chuyển hành khách có mức giảm từ 10 đến 100 nghìn đồng, tùy theo từng loại phương tiện.

Đối với các phương tiện vận tải chở hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh, hàng gửi kho ngoại quan có mức giảm từ 100 đến 700 nghìn đồng, tùy theo từng loại phương tiện.

Đối với các phương tiện vận tải chở hàng hóa theo loại hình: Gia công, sản xuất xuất khẩu, chuyển khẩu, hàng hóa có nguồn gốc nước ngoài hoặc vùng lãnh thổ thứ 3 có mức giảm từ 100 đến 300 nghìn đồng, tùy loại phương tiện.

Đây là hành động cụ thể của tỉnh Hà Giang nhằm thu hút các doanh nghiệp, cá nhân tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Mới đây, trong buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Giang về tình hình hoạt động tại khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cũng đã đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang tham mưu cho tỉnh xây dựng chính sách ưu đãi riêng để thu hút đầu tư và thu hút các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Từ 20/2 đến nay, khi Trung Quốc nối lại các hoạt động xuất, nhập khẩu, xuất nhập cảnh và dần nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động tại cửa khẩu dần sôi động trở lại.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Thanh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy: Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân, các ngành chức năng như hải quan, biên phòng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục xuất, nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Trên cơ sở này, các ngành chức năng mong muốn đẩy nhanh thời gian làm thủ tục xuất, nhập khẩu, xuất nhập cảnh, góp phần tăng trưởng tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu, tăng nguồn thu thuế qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang) đạt hơn 149 triệu USD%. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 107 triệu USD, tăng 1.593% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 42 triệu USD, tăng 151% so với cùng kỳ. Tổng thu thuế đạt 103 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ.

Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hàng nông sản từ các tỉnh phía nam như thanh long, sầu riêng, tinh bột sắn; hàng nhập khẩu là thiết bị thủy điện, máy nông nghiệp, hoa quả.

Thời gian tới, khi giảm phí sử dụng hạ tầng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu cùng những chính sách của tỉnh sẽ thu hút các doanh nghiệp, cá nhân, khách du lịch xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.