Chung sức xây dựng biên giới hữu nghị, hợp tác

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng các cấp, ngành và hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn luôn làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ đoàn kết với nước bạn, tăng thêm sự hiểu biết, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tuyên truyền pháp luật cho du khách qua lại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).
Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tuyên truyền pháp luật cho du khách qua lại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Là tỉnh biên giới, Lạng Sơn có nhiều cửa khẩu gồm hai cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu quốc gia và chín cửa khẩu phụ, nay đã được đầu tư xây dựng hạ tầng tương đối đồng bộ.

Vì biên giới bình yên

Đến với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), những ngày đầu tháng 6, dọc tuyến đường đi vào cửa khẩu, nhìn đâu cũng thấy những đoàn xe chở hàng, hối hả, nhộn nhịp ngược xuôi.

Thượng tá Vi Văn Cẩn, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Bộ đội Biên phòng tỉnh) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia dài 3,971km, với một cửa khẩu quốc tế đường bộ và một cửa khẩu quốc tế đường sắt. Đây là địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh, cửa ngõ quan trọng của đất nước, với các hoạt động sôi động về thương mại; xuất, nhập khẩu; xuất, nhập cảnh…

Do có vị trí quan trọng trong việc giao lưu kinh tế, nơi có tuyến đường huyết mạch 1A xuyên Việt và tuyến đường sắt xuyên Á, liên vận quốc tế Việt-Trung và nằm trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc)-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng... nên những năm qua, hằng ngày luôn có hàng nghìn lượt phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu và hàng trăm lượt người xuất, nhập cảnh.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Trạm Kiểm tra biên phòng xuất, nhập cảnh Hữu Nghị Quan đã thực hiện hiệu quả các hoạt động giao lưu chính trị, với các chủ đề: "Lá cờ Đảng soi sáng biên cương"; "Trung-Việt hữu nghị tâm liền tâm"; tham quan doanh trại, giao lưu thể thao, học bài hát "Tình hữu nghị Việt-Trung"; học ngôn ngữ của hai bên...

Trong gần ba năm đối phó với dịch Covid-19, nhiều cửa khẩu trên tuyến biên giới của tỉnh phải tạm thời đóng cửa, do diễn biến phức tạp của dịch. Nhưng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hằng ngày vẫn mở cửa thông thương, các hoạt động vận chuyển hàng hóa qua biên giới, tiếp nhận bàn giao công dân, làm thủ tục cho chuyên gia, lao động có tay nghề cao của Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam đưa đi cách ly theo quy định vẫn diễn ra.

Qua đó, đã góp phần tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong lòng nhân dân và hành khách quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lưu thông biên giới, giao lưu, hội nhập, hợp tác phát triển.

Đánh giá những kết quả đạt được trong công tác đối ngoại biên phòng, Đại tá Lương Mạnh Vông, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ: Để thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, theo chỉ đạo của cấp trên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã phối hợp với Trạm Kiểm tra biên phòng xuất, nhập cảnh Hữu Nghị Quan, Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức ký kết "Chung tay kết nghĩa Đồn-Trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng biên giới bình yên". Quá trình thực hiện, hai bên đã tổ chức diễn tập xử lý vụ việc đột xuất tại cửa khẩu; duy trì thường xuyên các cuộc hội đàm, gặp gỡ, trao đổi, điện đàm qua đường dây nóng để thông báo, trao đổi kịp thời tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm; phòng chống dịch Covid-19, an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu hai bên...

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Trạm Kiểm tra biên phòng xuất, nhập cảnh Hữu Nghị Quan đã thực hiện hiệu quả các hoạt động giao lưu chính trị, với các chủ đề: "Lá cờ Đảng soi sáng biên cương"; "Trung-Việt hữu nghị tâm liền tâm"; tham quan doanh trại, giao lưu thể thao, học bài hát "Tình hữu nghị Việt-Trung"; học ngôn ngữ của hai bên... Qua hoạt động đối ngoại biên phòng, các lực lượng chức năng hai bên tăng thêm sự hiểu biết, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Tuần tra song phương giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Bộ đội Biên phòng Quảng Tây (Trung Quốc).
Tuần tra song phương giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Bộ đội Biên phòng Quảng Tây (Trung Quốc).

Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển

Cùng với công tác ngoại giao biên phòng, công tác ngoại giao nhân dân được tỉnh Lạng Sơn xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong xu thế hội nhập. Vì vậy thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế"...

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, lực lượng Biên phòng tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị với nhân dân nước bạn láng giềng Trung Quốc. Các đơn vị đã phổ biến, vận động nhân dân thực hiện các Hiệp định, Hiệp ước đã ký giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Trung Quốc; thực hiện hiệu quả phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự thôn, bản khu vực biên giới" và "Ngày hội biên phòng toàn dân"...

Khẳng định về công tác đối ngoại nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn Nông Lương Chấn cho biết: Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ở khu vực biên giới hai nước đã và đang tiếp tục có những bước phát triển rất tốt đẹp, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên mở rộng giao lưu hữu nghị, tăng cường hợp tác cùng nhau phát triển.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh đã đẩy mạnh nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, với nhiều hình thức phong phú như: thúc đẩy mạnh mẽ công tác giao lưu, hợp tác hữu nghị, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch... giữa hai bên cũng như giữ gìn trật tự an ninh vùng biên giới thông qua cả ba kênh: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tổ chức các đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh, huyện sang thăm, làm việc và giao lưu hữu nghị với Trung Quốc...

Hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu về đất nước và con người xứ Lạng; tuyên truyền về kết quả phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc; tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, về chủ quyền quốc gia, biển, đảo, bảo vệ an ninh biên giới và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Chính quyền và lực lượng chức năng hai bên phối hợp duy trì tốt các hoạt động của chín cụm dân cư kết nghĩa giữa các thôn, xã giáp biên Việt Nam-Trung Quốc. Hai bên đã phối hợp tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt khách du lịch chủ yếu là người Trung Quốc đến tham quan và tham dự các lễ hội đầu xuân của người dân hai bên khu vực biên giới... Việc giải quyết các thủ tục xuất, nhập cảnh, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân hai nước được quan tâm, tạo điều kiện tốt. Các hoạt động nêu trên đã góp phần tăng thêm tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác của tỉnh Lạng Sơn với Quảng Tây (Trung Quốc).

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.