Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu

Thường xuyên đổi mới hình thức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chủ động đưa ra các phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến pháp luật hải quan nhằm thúc đẩy thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu.
Hội nghị đối thoại giữa Cục Hải quan thành phố với các hãng tàu biển, đại lý hãng tàu biển.
Hội nghị đối thoại giữa Cục Hải quan thành phố với các hãng tàu biển, đại lý hãng tàu biển.

Với phương châm luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp cùng phát triển kinh tế, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan thành phố cùng các chi cục hải quan trực thuộc đã xây dựng kế hoạch đối thoại với doanh nghiệp xuyên suốt cả năm.

Từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng xuất khẩu, khiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 25/5 chỉ đạt 45,9 tỷ USD (giảm 19,5% so với cùng kỳ năm 2022). Nhằm tạo thuận lợi thương mại, Cục Hải quan thành phố tổ chức hai hội nghị đối thoại với hàng trăm doanh nghiệp lĩnh vực hàng quá cảnh và các hãng tàu biển, đại lý tàu biển.

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Cục Hải quan thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan chủ động gặp gỡ các doanh nghiệp thường xuyên xuất, nhập khẩu hàng hóa qua đơn vị mình để nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc.

Từ ngày 7-19/4, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư và đại diện các phòng tham mưu của Cục Hải quan thành phố tiến hành gặp gỡ một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp FDI rất hoan nghênh cơ quan hải quan đến thăm và làm việc đúng thời điểm công ty chuẩn bị thực hiện nhiều chương trình, dự án mới liên quan đến xuất, nhập khẩu hàng hóa, đang cần hỗ trợ.

Theo các doanh nghiệp, trong hai năm dịch Covid-19, được sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành, đặc biệt là cơ quan hải quan giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, sản xuất kinh doanh nhanh chóng phục hồi.

Một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH Apple Việt Nam có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam nên rất mong muốn được cơ quan hải quan hỗ trợ thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa; Công ty TNHH HISENSE Việt Nam đang xây dựng nhà máy diện tích 40.000m2 với công suất 5 triệu ti-vi/năm cũng mong muốn cơ quan hải quan hỗ trợ về thủ tục hải quan để nhanh chóng đưa dây chuyền vận hành sản xuất.

Tại các buổi làm việc, Chi cục trưởng Hải quan quản lý hàng đầu tư Lê Tuấn Bình đánh giá cao tính tuân thủ pháp luật, cũng như kết quả đóng góp cho ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp FDI. Nhiều doanh nghiệp FDI luôn chấp hành tốt pháp luật hải quan, có những công ty trong thời gian từ năm 2016 đến nay chưa lần nào bị xử lý vi phạm pháp luật hải quan. Hằng năm, các công ty này luôn được Cục Hải quan thành phố khen thưởng tại Hội nghị tôn vinh doanh nghiệp nộp thuế tốt do Cục tổ chức.

Tại buổi làm việc giữa Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư với Công ty TNHH điện tử SHARP (Việt Nam), Tổng Giám đốc Công ty TNHH điện tử SHARP (Việt Nam) - ông Hsiao Chia Hsin (Nathan), đánh giá rất cao sự tận tâm, chân thành của Chi cục Hải quan. Sự chia sẻ, động viên của cơ quan hải quan đối với ban giám đốc, cán bộ chủ chốt của từng doanh nghiệp như tiếp thêm động lực để doanh nghiệp tự tin mở rộng xuất, nhập khẩu hàng hóa trong thời gian tới.

Cũng trong các buổi làm việc này, đại diện một số doanh nghiệp đã nêu các vướng mắc liên quan đến tham gia chương trình doanh nghiệp ưu tiên, lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành, nhập khẩu mặt hàng mới, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, hoàn thuế... Các ý kiến, vướng mắc của doanh nghiệp đã được lãnh đạo Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư và đại diện phòng chức năng của Cục Hải quan thành phố ghi nhận, hướng dẫn, giải đáp cụ thể.

Thực hiện kế hoạch năm 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực III cũng đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng, các doanh nghiệp đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu, sắt thép, ô-tô, phân bón… để phổ biến, tuyên truyền các văn bản, quy định mới; ghi nhận những vướng mắc, khó khăn, ý kiến đóng góp về thủ tục hải quan, quản lý hải quan trên địa bàn về chính sách quản lý chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Chi cục cũng nắm bắt về tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để dự báo công tác thu ngân sách trong năm 2023. Chi cục cũng trao đổi, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức để kịp thời chấn chỉnh và động viên, khen thưởng đối với công chức làm tốt nhiệm vụ.

Phó Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực III - Lê Văn Triến, cho biết, thông qua các buổi gặp gỡ, Chi cục đã tiếp thu và kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp về nâng tỷ lệ luồng xanh, về thủ tục tạm nhập tái xuất, về phân tích, phân loại hàng hóa... Những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền đều được Chi cục hướng dẫn hoặc báo cáo cấp trên theo thẩm quyền. Kết quả này đã được nhận sự ủng hộ, đồng tình của các doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng trong tương lai mối quan hệ hợp tác hải quan-doanh nghiệp ngày càng đồng hành phát triển hơn, doanh nghiệp ngày một trưởng thành, xây dựng được thương hiệu với mức tuân thủ pháp luật cao.

Phó Cục trưởng Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Nghiệp khẳng định: “Từ nhiều năm qua, gặp gỡ đối thoại là hoạt động truyền thống của Cục Hải quan thành phố. Vì thế, hoạt động này không chỉ diễn ra trong một ngày, một buổi mà còn thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động cho phù hợp tình hình mới, mở rộng đối tượng đối thoại để hiểu được nhiều hơn những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Khẳng định mục tiêu Hải quan luôn là đối tác tin cậy, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển”.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.