Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn hợp tác cùng Hiệp hội hang động quốc gia Hoa Kỳ

Sự hợp tác lần này sẽ mở ra cơ hội giới thiệu, quảng bá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn về tiềm năng trong công tác nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm du lịch địa chất trong thị trường quốc tế.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn với Hiệp hội hang động quốc gia Hoa Kỳ.
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn với Hiệp hội hang động quốc gia Hoa Kỳ.

Vào lúc 22 giờ ngày 27/6, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội hang động quốc gia Hoa Kỳ theo hình thức trực tuyến.

Đây là bước đi cụ thể nhằm xúc tiến hợp tác quốc tế trong xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, qua đó sẽ mở ra cơ hội giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch thám hiểm hang động, hố sụt của vùng công viên trong thời gian tới.

Hiệp hội Hang động quốc gia Hoa Kỳ là tổ chức phi chính phủ đại diện cho Hoa Kỳ trong các vấn đề quốc tế liên quan đến khoa học hang động và thám hiểm. Đồng thời, đơn vị này cũng là thành viên tổ chức của Liên minh Hang động Quốc tế.

ndo_tr_z6410189709951-97a8ace731a464528d881261380de32a.jpg
Các chuyên gia của Hiệp hội Hang động quốc gia Hoa Kỳ khảo sát tại Lạng Sơn.

Hằng năm, Hiệp hội Hang động quốc gia Hoa Kỳ tổ chức nhiều cuộc họp và hội thảo khác nhau, bao gồm Hội nghị thường niên chủ yếu để trình bày các bài báo và bài nói chuyện về hang động đã được thẩm định.

Đây là tổ chức thám hiểm hang động quốc gia của Hoa Kỳ, bao gồm hơn 8.000 thành viên và hơn 250 chi nhánh địa phương. Hiệp hội kết nối những nhà thám hiểm hang động để họ có thể tham gia khám phá, nghiên cứu và bảo tồn hang động trên toàn thế giới.

Năm 2024, Hiệp hội Hang động quốc gia Hoa Kỳ ký Biên bản ghi nhớ với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (VIGMR). Trong đó, Hiệp hội Hang động Quốc gia Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn trong việc khám phá, lập bản đồ và phát triển các nguồn tài nguyên hang động cho Công viên.

ndo_tr_gen-h-z6749354766882-88e3ddd3da3c18e9b32abb154954bbd1.jpg
Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương Mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tiến hành ký kết trực tuyến với phía bạn.

Trong thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã tích cực hợp tác với Hiệp hội Hang động Quốc gia Hoa Kỳ tổ chức nhiều cuộc khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch địa chất vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn và thu được nhiều kết quả hết sức tích cực.

ndo_tr_gen-h-z6749217298804-bcefb047c932c2ed7b8acbb09155a861.jpg
Hai bên tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác dưới hình thức trực tuyến.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác lần này sẽ mở ra cơ hội giới thiệu, quảng bá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn về tiềm năng trong công tác nghiên cứu khoa học (địa chất, đa dạng sinh học...) và tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch địa chất tại các hang động, hố sụt đến các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà thám hiểm hang động là thành viên của Hiệp hội và các nhà thám hiểm trên thế giới.

ndo_tr_z6410190007991-a27bdc57adf93db65610ba83773303b2.jpg
Các chuyên gia của Hiệp hội hang động quốc gia Hoa Kỳ tiến hành các bước khảo sát tại hang động thuộc vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Sau khi ký kết, hai bên sẽ xúc tiến tổ chức cho các thành viên Hiệp hội tại Mỹ đến nghiên cứu, khảo sát, thám hiểm hang động/hố sụt trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn (bao gồm 2 nhóm đối tượng: nhóm chuyên gia, nhà nghiên cứu đến nghiên cứu, lập bản đồ, huấn luyện cứu hộ, cứu nạn; nhóm khách du lịch là những người yêu thích, đam mê thám hiểm hang động).

Đồng thời, hai bên tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá về công viên địa chất Lạng Sơn trên một số kênh truyền thông tại Mỹ và các nền tảng mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".