UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn

Ngày 2/6, tại Trụ sở ở Paris (Cộng hòa Pháp), diễn ra Lễ trao bằng công nhận cho các quốc gia có các công viên địa chất mới được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Công viên địa chất Lạng Sơn của Việt Nam đã vinh dự nằm trong danh sách các công viên địa chất mới được công nhận lần này.

UNESCO một lần nữa ghi danh một địa phương của Việt Nam vào mạng lưới công viên địa chất toàn cầu. (Ảnh: MINH DUY)
UNESCO một lần nữa ghi danh một địa phương của Việt Nam vào mạng lưới công viên địa chất toàn cầu. (Ảnh: MINH DUY)

Đây là lần đầu tiên Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tổ chức lễ trao bằng chứng nhận này tại chính trụ sở, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thể hiện sự quan tâm ngày càng cao của cộng đồng quốc tế đối với danh hiệu này.

Công viên địa chất Lạng Sơn là công viên địa chất thứ 4 của Việt Nam được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Tham dự trực tiếp tại đầu cầu Paris có Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO.

cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-lang-son-minh-duy-3.jpg
Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, tham dự trực tiếp buổi lễ. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Bằng công nhận Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO do bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO ký và được bà Lidia Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO phụ trách Khoa học tự nhiên, trao cho Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh.

Ông Nguyễn Đặng Ân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh Lạng Sơn, tham dự buổi lễ theo hình thức trực tuyến ở Việt Nam.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn có diện tích 4.842 km2, trải qua hành trình suốt 500 triệu năm tiến hóa của sự sống. Tại nơi đây, các chuyên gia có thể tìm thấy các dấu tích của các sinh vật cổ xưa. Đời sống tinh thần của người dân địa phương là thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, kết hợp hài hòa âm nhạc, múa và kể chuyện, tôn vinh các vị thần được cho là cai quản ba cõi - trời, đất và nước.

Lạng Sơn cũng là một trong những địa phương bảo tồn và phát huy giá trị hát Then, được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12/2019.

cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-lang-son-minh-duy-5.jpg
Bà Lidia Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO phụ trách Khoa học tự nhiên, trao Bằng công nhận cho Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh. (Ảnh: MINH DUY)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Antonio De Sousa Abreu, Giám đốc bộ phận Khoa học Sinh thái và trái đất chúc mừng Việt Nam có thêm một công viên địa chất mới trong mạng lưới toàn cầu của UNESCO. Theo ông, đóng góp của Việt Nam với công viên địa chất mới này là “thực sự có ý nghĩa”.

Ông Antonio De Sousa Abreu giải thích rằng, mục tiêu chính của chương trình công viên địa chất là phát triển bền vững. Điều này có nghĩa là kết hợp hoặc kết nối việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên với sự phát triển của cộng đồng địa phương, đồng thời khẳng định chính sách phát triển của con người luôn đi liền với công tác bảo tồn thiên nhiên.

Cũng theo Giám đốc bộ phận Khoa học Sinh thái và Trái đất, danh hiệu “công viên địa chất” có thể giúp các quốc gia phát huy được bản sắc của các địa phương, góp phần thúc đẩy đối thoại nhiều hơn giữa khoa học, những người ra quyết sách và người dân, nhất là mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho giới trẻ.

cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-lang-son-minh-duy-8.jpg
Ông Antonio De Sousa Abreu, Giám đốc bộ phận Khoa học Sinh thái và trái đất UNESCO, cho biết đây là một cơ hội tốt để mở ra các cơ hội phát triển mới cho giới trẻ hướng tới cộng đồng. (Ảnh: MINH DUY)

Chia sẻ thêm về sự kiện này, ông Kristof Vandenberghe, Trưởng Phòng Khoa học trái đất và Công viên địa chất, mô tả quá trình chuẩn bị hồ sơ ghi danh thành công viên địa chất là “một hành trình dài và rất nhiều công sức”.

Ông đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của chính phủ các nước, người dân địa phương trong công tác tiếp đón các đoàn chuyên gia quốc tế tới nghiên cứu tại địa bàn và ý nghĩa của danh hiệu “công viên địa chất” trong việc phát triển hài hòa cộng đồng và thiên nhiên.

Ông Kristof Vandenberghe nhấn mạnh: Lạng Sơn giờ đây trở thành một phần của một gia đình, một phần của mạng lưới quốc gia bên cạnh nhiều công viên địa chất đã được công nhận trước đó tại Việt Nam và mạng lưới toàn cầu.

Nhân dịp này, Trưởng Phòng Khoa học trái đất và Công viên địa chất cũng nêu rõ những yêu cầu mà UNESCO đặt ra đối với các công viên địa chất. Cụ thể, cần phải bảo vệ các di sản tại địa phương, dù là di sản địa chất hay đa dạng sinh học; tôn trọng và bảo tồn các truyền thống địa phương; cũng như phát huy hiệu quả công tác quản lý nguồn nước.

cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-lang-son-minh-duy-9.jpg
Ông Kristof Vandenberghe, Trưởng Phòng Khoa học trái đất và công viên địa chất, khẳng định Lạng Sơn xứng đáng với danh hiệu này. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, cho biết: Trong suốt thời gian qua, Phái đoàn đã tích cực phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đề cử Công viên địa chất Lạng Sơn.

Đại sứ nhấn mạnh: Việc UNESCO chính thức công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là một dấu mốc mở ra nhiều cơ hội mới cho phát triển du lịch bền vững của Lạng Sơn. Đồng thời, tỉnh Lạng Sơn có thể kết nối sâu rộng với mạng lưới các Công viên địa chất toàn cầu, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm về quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên của nhân loại phục vụ phát triển bền vững.

cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-lang-son-minh-duy-1.jpg
Toàn cảnh lễ trao bằng công nhận tại trụ sở UNESCO. (Ảnh: MINH DUY)

Lạng Sơn, với danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO, đã sẵn sàng để trở thành một điểm đến hấp dẫn, một biểu tượng của sự hài hòa giữa phát triển và bảo tồn. Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa quý báu.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cũng khẳng định: Với những giá trị địa chất, di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên độc đáo, tiêu biểu và nổi bật, Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn sẽ là sự bổ sung quý giá cho hệ thống mạng lưới các Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-lang-son-minh-duy-7.jpg
Đại sứ và đại diện các phái đoàn chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Trước đó, Việt Nam đã có Cao nguyên đá Đồng Văn (được công nhận vào năm 2010), Công viên địa chất Non nước Cao Bằng (năm 2018) và Công viên địa chất Đắk Nông (năm 2020). Điều này khẳng định vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị địa chất và văn hóa.

Danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO” được thành lập vào năm 2015, ghi nhận giá trị di sản địa chất có tầm vóc quốc tế. Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO hiện có tổng số 229 công viên địa chất toàn cầu tại 50 quốc gia. Các công viên địa chất đóng vai trò phục vụ cộng đồng địa phương, kết hợp giữa bảo tồn di sản địa chất độc đáo, nâng cao nhận thức của công chúng và thúc đẩy phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.

Phiên bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu.

Thỏa thuận giữa EU và Mercosur bị trì hoãn

Thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) tạm thời bị “đóng băng”, sau khi Nghị viện châu Âu (EP) nhất trí chuyển văn kiện này lên Tòa án Công lý EU để xem xét tính pháp lý, một động thái làm trì hoãn việc phê chuẩn và gia tăng sự không chắc chắn trong việc thực thi thỏa thuận.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tại Adamuz, Tây Ban Nha, ngày 19/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện chia buồn về vụ tai nạn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha

Được tin về vụ tai nạn xảy ra giữa hai đoàn tàu cao tốc Iryo và Alvia tại thị trấn Adamuz, tỉnh Cordoba, Tây Ban Nha khiến nhiều người thiệt mạng, ngày 20/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Pedro Sanchez.

Người dân Đan Mạch tuần hành ủng hộ Greenland. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Châu Âu phản đối Mỹ đe dọa áp thuế

Mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu đang đứng trước nguy cơ leo thang căng thẳng, sau khi Washington cảnh báo áp thuế bổ sung đối với hàng hóa xuất khẩu của các quốc gia châu Âu liên quan đến các hoạt động tại Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật chính luận “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”. (Ảnh: BẢO LONG)

Đại hội XIV của Đảng và tầm nhìn chiến lược phát triển, hội nhập của Việt Nam trong bối cảnh mới

Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, có những thời điểm mang ý nghĩa bước ngoặt, được ghi nhận và định hình bằng tầm nhìn, bản lĩnh và sự lựa chọn chiến lược của cả một dân tộc. Đại hội XIV diễn ra trong một bối cảnh thế giới có những biến động sâu sắc, nhanh chóng và khó lường, đặt ra cả thời cơ lớn lẫn thách thức lớn.