Công nhân sợ tín dụng đen, mất việc làm, doanh nghiệp khó tuyển dụng lao động

Ngày 15/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với hơn 300 công nhân, người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn trên địa bàn tỉnh Long An.
Quang cảnh hội nghị đối thoại.
Quang cảnh hội nghị đối thoại.

Toàn tỉnh Long An có trên 400 nghìn lao động trong và ngoài tỉnh làm việc trong các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may, da giày, điện, điện tử, cơ khí, xây dựng, chế biến… Đời sống của người lao động còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp và chưa ổn định; không có nhà ở; giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao; thiếu nhà nhà trẻ cho con công nhân, tình trạng tín dụng đen đang bủa vây công nhân...

Công nhân Nguyễn Văn Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn giày Ching Luh Việt Nam phản ánh tình trạng tín dụng đen và đòi nợ thuê “kiểu giang hồ” trở nên phổ biến.

Nhiều trường hợp, giám đốc công ty và nhân viên nhân sự nhận được các cuộc gọi đe dọa để đòi nợ; thậm chí là bôi nhọ, làm xấu hình ảnh doanh nghiệp và cá nhân trên mạng xã hội vì những “món nợ” không liên quan, điều này gây ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý, tinh thần của nhiều người và hoạt động của doanh nghiệp.

Mặc dù pháp luật có quy định xử lý hành vi trên như Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng..., song thực tế tình trạng này vẫn còn tiếp diễn.

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Long An Hồ Văn Dân cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Đồng thời, tập trung xử lý vấn đề sim rác, yêu cầu hủy khỏi hệ thống những số thuê bao không có thông tin đầy đủ hoặc thông tin không chính xác…; phối hợp với cơ quan Công an tăng cường điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm nhằm hạn chế, răn đe các hành vi vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Long An giải đáp ý kiến của của công nhân.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Long An giải đáp ý kiến của của công nhân.

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Long An Bùi Thị Ngọc Trang phản ánh tình trạng nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp bỏ trốn… nợ lương và bảo hiểm xã hội; từ đó, quyền lợi của người lao động bị xâm phạm nghiêm trọng, do không chốt được sổ bảo hiểm xã hội, không được bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ ốm đau, thai sản….

Đối với vấn đề này, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An Lê Thành Liếp cho biết, đơn vị đang tiến hành các thủ tục liên quan và đã được xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của công nhân trên sổ đến thời điểm đã đóng đủ bảo hiểm xã hội để làm căn cứ giải quyết chế độ cho công nhân.

Giám đốc Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn may thêu Thuận Phương Phạm Tuấn Hoài Mạc cho biết, nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động nhưng thực tế đang gặp nhiều khó khăn, không tuyển dụng đủ số lượng.

Vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tiếp và lưu động tại các khu, cụm công nghiệp và các địa phương có nhu cầu để kết nối người lao động với doanh nghiệp.

Cùng với đó, phối hợp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh lân cận tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối cung-cầu trực tuyến giữa doanh nghiệp và lao động tại các tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

Đồng thời, vận động doanh nghiệp cải thiện mức lương, các chế độ ưu đãi hợp lý như: tiền thưởng, hỗ trợ tiền đi lại, bố trí xe đưa rước, tiền nhà trọ và các hỗ trợ khác… để giữ nguồn lao động trong tỉnh an tâm làm việc và lan tỏa thu hút nguồn lao động từ các tỉnh lân cận.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cheng Da II (Khu công nghiệp Đức Hòa II) Hoàng Khắc Vân kiến nghị tỉnh Long An cần sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cheng Da II (Khu công nghiệp Đức Hòa II) Hoàng Khắc Vân kiến nghị tỉnh Long An cần sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, công nhân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên Cường Việt Nam (Bến Lức) chia sẻ: "Người lao động chúng tôi đang thấp thỏm, lo sợ mất việc làm bất cứ lúc nào. Vì từ đầu năm đến nay đã có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Long An giải thể, không thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều công nhân lao động bị ảnh hưởng do giảm giờ làm, cho thôi việc, nghỉ việc luân phiên".

Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Cheng Da II (Khu công nghiệp Đức Hòa II) Hoàng Khắc Vân kiến nghị, tỉnh Long An cần sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội và các chính sách đi kèm để người lao động có thu nhập thấp được tiếp cận để thụ hưởng. Cùng với đó là đầu tư thêm nhà trẻ công lập để giúp công nhân gửi con việc đi làm sau 6 tháng nghỉ thai sản.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn đề nghị các sở, ngành tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động về việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động, nhằm tạo thêm động lực để công nhân lao động tích cực thi đua lao động, sản xuất, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục triển khai xây dựng thiết chế công đoàn phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Các ngành chức năng khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để sớm khởi công xây dựng thiết chế công đoàn trên diện tích gần 4ha tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An.

Đối với doanh nghiệp, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Trong đó, thực hiện tốt việc công khai trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quyền của người lao động tại doanh nghiệp; những nội dung mà người lao động được quyết định và được kiểm tra, giám sát…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn phát biểu chỉ đạo.

Đối với công nhân lao động, phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tuân thủ tốt kỷ luật lao động, các quy định của doanh nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp đã ký kết, thỏa thuận, làm tốt nhiệm vụ của mình để có nguồn thu nhập tốt hơn cho bản thân và gia đình.

Đối với các cấp, các ngành, thực hiện tốt phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp”; coi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp là khó khăn, vướng mắc của tỉnh và cùng nhau bàn bạc, giải quyết, tháo gỡ vì sự phát triển của doanh nghiệp và sự phát triển của Long An, vì mục tiêu bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động.

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).