Công an Bà Rịa-Vũng Tàu: Một năm nhiều dấu ấn

Năm 2024, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cấp ủy các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện bảo đảm an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực.
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho nhân dân và du khách đến với Bà Rịa-Vũng Tàu.
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho nhân dân và du khách đến với Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của thế lực thù địch, tổ chức, đối tượng phản động, không để xảy ra biểu tình, gây rối, đột xuất, bất ngờ.

Đặc biệt, bảo đảm tuyệt đối an toàn các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh cũng như những đoàn khách trong nước, quốc tế đến tham dự sự kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh thường xuyên diễn tập nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý tình huống hỏa hoạn, cháy nổ tại các cơ sở.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh thường xuyên diễn tập nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý tình huống hỏa hoạn, cháy nổ tại các cơ sở.

Quán triệt nội dung, tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong việc triển khai xây dựng Công an xã chính quy, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với quyết tâm chính trị cao nhất đã chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp sáng tạo, đột phá để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Từ năm 2019, thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức rà soát, đề xuất quy hoạch quỹ đất an ninh trên địa bàn toàn tỉnh với mục tiêu xây dựng trụ sở độc lập cho toàn bộ Công an xã, đồng thời, chủ động, tích cực tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an 36 xã trên địa bàn với tổng mức đầu tư trên 214 tỷ đồng.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28/2/2024, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức khởi công đồng loạt xây dựng trụ sở Công an 36 xã trên địa bàn tỉnh.

Sau gần 9 tháng khởi công, mặc dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng, công trình trụ sở các xã đã hoàn thành.

Ngày 8/11/2024, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức khánh thành công trình trụ sở công an 36 xã trên địa bàn tỉnh. Được Bộ Công an chọn là 1 trong 10 hình ảnh dấu ấn nổi bật của Công an toàn quốc năm 2024, đáp ứng kịp thời hiệu quả công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Trung tá Nguyễn Khắc Nam, Trưởng Công an xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ cho biết, trụ sở công an xã Tóc Tiên là một trong 36 trụ sở độc lập của công an cấp xã ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã được xây dựng mới khang trang và đưa vào sử dụng với diện tích hơn 1.000m2. Công trình gồm 1 khối nhà chính (nhà cấp 3, cao 2 tầng), khối nhà ăn, kho vật chứng (nhà cấp 4, cao 1 tầng), nhà để xe máy, nhà để xe ô-tô.

Ngoài ra, còn có cổng, hàng rào, sân, hệ thống cây xanh đã tạo nên một diện mạo mới “sáng-xanh-sạch-đẹp” rất thuận lợi cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã đến làm việc.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Thị ủy thị xã Phú Mỹ dự lễ khánh thành trụ sở công an xã. (Trong ảnh: Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh ngồi giữa).

Lãnh đạo Công an tỉnh và Thị ủy thị xã Phú Mỹ dự lễ khánh thành trụ sở công an xã. (Trong ảnh: Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh ngồi giữa).

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, việc hoàn thành xây dựng 36 trụ sở công an xã sớm 1 năm so với tiến độ đề ra là tiền đề, định hướng thực hiện đúng mục tiêu Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương; trong đó, Công an tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, chủ động triển khai các giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhất.

Ngoài ra là sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện phê duyệt chủ trương của lãnh đạo Bộ; sự quan tâm phê duyệt chủ trương, bố trí ngân sách của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; sự phối hợp, hướng dẫn của các Cục nghiệp vụ-Bộ Công an, các sở, ngành liên quan và sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy, chính quyền cấp ủy, cấp xã.

Năm 2025, lực lượng công an tỉnh quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, trong đó; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Công an các cấp, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phòng, chống lãng phí, chống ô nhiễm môi trường; huy động các nguồn lực để hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030, ưu tiên đầu tư cho 06 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại trong năm 2025, tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về an ninh trật tự tại cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.