Bắt đối tượng cầm mã tấu chém thiếu tá công an trọng thương

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bà Rịa cho biết, đã lập hồ sơ xử lý Lê Ngọc Long (44 tuổi, trú tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa) về hành vi cố ý gây thương tích.
Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Minh Thái đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.
Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Minh Thái đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Trước đó, tối 19/8, tại tổ 1, khu phố Hương Giang, phường Long Hương, Lê Ngọc Long (Sinh năm 1980) xảy ra mâu thuẫn nên đã dùng nón, đá ném vào bà T.T.C. (Sinh năm 1969, cùng trú phường Long Hương).

Nhận tin báo, Thiếu tá Nguyễn Minh Thái cán bộ Công an phường Long Hương cùng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi rẽ vào hẻm nhỏ, Thiếu tá Nguyễn Minh Thái bị Long dùng mã tấu xông đến chém vào mặt.

Thiếu tá Nguyễn Minh Thái dùng tay chống đỡ thì Long chém tiếp một nhát vào sườn phải. Dù bị thương tích nặng vùng mặt nhưng Thiếu tá Thái cùng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đã khống chế, bắt giữ Long và thu giữ cây mã tấu.

Công an phường Long Hương đã chuyển Lê Ngọc Long ( trú tại phường Long Hương) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.