Cơ chế tổng thầu giúp sớm khởi công tuyến Metro số 2

Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét áp dụng cơ chế tổng thầu thi công EPC đối với các tuyến đường sắt đô thị, nhằm rút ngắn thời gian, giảm thủ tục đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý dự án. Đây được xem là bước đi quan trọng, tạo tiền đề để tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) có thể khởi công vào cuối năm 2025.

Phối cảnh tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương đoạn qua Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh MAUR)
Phối cảnh tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương đoạn qua Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh MAUR)

Tập trung trách nhiệm, rút ngắn thủ tục

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (MAUR), hình thức tổng thầu EPC (Thiết kế-Cung cấp thiết bị-Thi công xây dựng) giúp tập trung toàn bộ trách nhiệm pháp lý, kỹ thuật và tiến độ vào một đầu mối duy nhất. Nhà thầu EPC sẽ đảm nhận tất cả các công đoạn từ thiết kế chi tiết, mua sắm thiết bị, thi công cho đến vận hành thử và bàn giao, qua đó nâng cao tính thống nhất và giảm thiểu rủi ro phát sinh.

Kinh nghiệm từ tuyến Metro số 1 cho thấy, việc chia nhỏ gói thầu và sử dụng nhiều đầu mối đã khiến thủ tục thẩm định, phê duyệt kéo dài, ảnh hưởng tiến độ chung. Do đó, mô hình EPC được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo thủ tục, rút ngắn đáng kể thời gian đầu tư cho các tuyến metro tiếp theo.

Tại Hội nghị tham vấn quốc tế do MAUR tổ chức mới đây, ông Phan Công Bằng, Trưởng ban MAUR cho biết, với cơ chế đặc thù được Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội cho phép, thành phố đã ký kết hợp đồng tư vấn, huy động các đơn vị lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thiết kế FEED (kỹ thuật tổng thể) và hồ sơ mời thầu gói EPC. Song song đó, MAUR cũng công khai, minh bạch kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đồng thời tham vấn ý kiến chuyên gia về công nghệ, kỹ thuật, năng lực tài chính và kinh nghiệm của các nhà thầu trong nước, quốc tế.

Gói thầu EPC của tuyến Metro số 2 được chia thành sáu nhóm nội dung chính, trong đó quan trọng nhất là xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật. Bộ tiêu chuẩn này được thiết lập trên nền tảng chuẩn châu Âu (EN) kết hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và bổ sung các quy định của Nhật Bản, Trung Quốc ở những lĩnh vực còn thiếu.

Đáng chú ý, nhà thầu EPC sẽ chịu trách nhiệm đào tạo đội ngũ vận hành, chuyển giao công nghệ điều khiển, lập hồ sơ hoàn công và bảo hành công trình trong hai năm sau bàn giao. “Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh là hình thành lực lượng vận hành metro tự chủ, chuẩn hóa mô hình EPC cho các tuyến metro tiếp theo”, ông Bằng nhấn mạnh.

Đột phá thể chế trong đầu tư hạ tầng đô thị

MAUR cho biết, công tác thẩm định năng lực nhà thầu đang được thực hiện kỹ lưỡng, nhằm bảo đảm lựa chọn được đối tác có đủ tiềm lực tài chính, trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế, đáp ứng các yêu cầu cao về tiêu chuẩn quốc tế. Gói thầu EPC được ví như “trái tim” của toàn bộ dự án, quyết định trực tiếp đến tiến độ và chất lượng tuyến Metro số 2.

Theo thiết kế ban đầu, dự án này có chiều dài hơn 11,3 km, đi qua các Quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính); kết nối khu trung tâm thành phố với khu vực phía tây bắc, đóng vai trò then chốt trong mạng lưới giao thông khối lượng lớn mà thành phố đang hướng tới. Điểm đáng chú ý là tuyến Metro số 2 chuyển đổi từ vốn ODA sang vốn đầu tư công, đồng thời thí điểm cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội, cho phép rút gọn thủ tục phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ khởi công.

Theo quy hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2035 hoàn thiện 7 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 355 km; giai đoạn 2035-2045 sẽ đầu tư thêm 155 km, nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 510 km, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 67 tỷ USD. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi thành phố phải đổi mới mô hình quản lý đầu tư và tăng cường tính chủ động trong triển khai dự án. Các chuyên gia giao thông đánh giá, cơ chế tổng thầu EPC là hướng đi phù hợp trong bối cảnh thành phố đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển hệ thống metro. Nếu được áp dụng hiệu quả, mô hình này có thể rút ngắn ít nhất 50% thời gian triển khai so với quy trình truyền thống, đồng thời giảm thiểu rủi ro và chi phí phát sinh.

Chính phủ cũng đã ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong đầu tư đường sắt đô thị, trong đó ngân sách trung ương bổ sung hằng năm khoảng 209.000 tỷ đồng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn lực này cho thấy yêu cầu cấp bách trong việc đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện thể chế đầu tư hạ tầng đô thị hiện đại.

Hiện nay, nhiều liên danh trong nước đã chủ động đề xuất làm tổng thầu EPC cho các tuyến metro; đáng chú ý là liên danh Đèo Cả-Fecon- Powerchina-Sucgi kiến nghị tham gia tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) và một số tuyến khác; liên danh DCH gồm Tập đoàn Đại Dũng, Tổng công ty Xây dựng số 1 và Tập đoàn Hòa Phát cũng đề xuất làm tổng thầu tuyến Metro số 2, tuyến Thủ Thiêm-Long Thành và tuyến từ thành phố mới Bình Dương đến Suối Tiên.

Thực tế, doanh nghiệp Việt Nam hiện đảm nhận tốt các hạng mục như cầu cạn, nhà ga, kết cấu móng, tường chắn, thậm chí vận hành máy khoan hầm TBM và cung cấp vật tư kỹ thuật. Tuy nhiên, các công nghệ lõi như máy đào hầm TBM hiện đại, hệ thống tín hiệu, điều khiển tàu tự động, cơ điện tích hợp vẫn phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. Chính vì vậy, cơ chế tổng thầu EPC không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt học hỏi, nâng cao năng lực, từng bước làm chủ công nghệ và vận hành metro trong tương lai.

EPC không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là bước tiến thể chế trong quản lý đầu tư hạ tầng đô thị. Nếu Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thành công, đây sẽ là hình mẫu mới cho các đô thị lớn trong phát triển hệ thống giao thông khối lượng lớn, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại, văn minh của thành phố mang tên Bác.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hội nghị. (Nguồn: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế năm 2026

Chiều 12/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, làm việc, tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa. (Ảnh: VĂN MINH)

Thành phố Hồ Chí Minh luôn đồng hành cùng tuyến đầu Tổ quốc

Giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động tối đa các nguồn lực xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho quân và dân nơi tuyến đầu.

Mô hình “cà-phê dịch vụ công số” của phường An Phú Đông.

Cải cách hành chính từ đổi mới tư duy

Đẩy mạnh chuyển đổi số kết hợp đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ đang tạo bứt phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Cảng quốc tế Long An được xác định là một đầu mối quan trọng, hỗ trợ Tây Ninh đưa hàng hóa từ khu vực cửa khẩu, các khu công nghiệp, vùng nguyên liệu đến các tuyến vận tải biển quốc tế.

Động lực tăng trưởng mới của Tây Ninh

Phát huy lợi thế cửa khẩu quốc tế, kết nối cảng biển, phát triển hạ tầng đồng bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số, Tây Ninh đang xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, hướng tới trở thành trung tâm logistics của khu vực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy liên kết kinh tế vùng.

Một hoạt động giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp. (Ảnh: CTV)

Khai mở dư địa, tạo cú hích cho tăng trưởng hai con số

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu tăng tốc để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh các động lực truyền thống cần được tiếp thêm sức mạnh, Thành phố còn nhiều dư địa để khai thác, từ du lịch, đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đến xử lý các dự án tồn đọng và phát triển những lĩnh vực mới.

Phường Long Thành thực hiện sửa chữa tạm đoạn đường Bưng Môn bị hư hỏng nặng do quá trình vận chuyển vật liệu thi công cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Sớm sửa chữa đường dân sinh hư hỏng do thi công cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Quá trình vận chuyển vật liệu thi công Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã khiến nhiều tuyến đường dân sinh tại thành phố Đồng Nai xuống cấp, hư hỏng nặng. Để khắc phục tình trạng này, địa phương kiến nghị các đơn vị liên quan sớm tiến hành sửa chữa đường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.