Chương trình nghệ thuật tri ân liệt sĩ “Tên anh đã thành tên đất nước”

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tối 23/7, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp Đài truyền hình kỹ thuật số VTC - Đài tiếng nói Việt Nam, Công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương tổ chức Chương trình nghệ thuật tri ân liệt sĩ “Tên anh đã thành tên đất nước”.
Chương trình nghệ thuật tri ân liệt sĩ “Tên anh đã thành tên đất nước”.
Chương trình nghệ thuật tri ân liệt sĩ “Tên anh đã thành tên đất nước”.

Để thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hàng năm đã trở thành thông lệ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7). Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp các cơ quan, đơn vị, các nhà tài trợ tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật để “Tri ân liệt sĩ” nhằm: Tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Cảm ơn, tôn vinh những tập thể, cá nhân đã có tấm lòng hảo tâm, đồng hành với Hội, đã có nhiều đóng góp trong tìm kiếm, quy tập, giám định AND, xác định danh tính liệt sĩ, trả lại tên cho anh. Khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ về quê mẹ, xây dựng nhà tình nghĩa…

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhấn mạnh, dù rằng chiến tranh đã kết thúc gần 50 năm, song những di chứng của chiến tranh vẫn còn hiện hữu, để lại cho mỗi người, mỗi gia đình, bạn bè và người thân, các thương binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ. Những người mẹ mất con, người vợ mất chồng; hơn một triệu liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do, hơn 50 vạn liệt sĩ chưa biết tên, trong đó còn hàng chục vạn liệt sĩ đang nằm ở rừng sâu, khe lạnh, chưa tìm được hài cốt...

Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Tên anh đã trở thành tên đất nước” một lần nữa khẳng định lịch sử dân tộc Việt Nam đã đặt các thế hệ thanh niên vào vị trí đặc biệt đó là vị trí chiến đấu và chiến thắng kẻ thù hung bạo nhất của thế kỷ 20. Mỗi một thân xác nằm xuống, mỗi một phần thi thể mất đi là một ánh hào quang soi sáng hơn con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình Nghệ thuật tri ân “Tên anh đã trở thành tên đất nước” nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ đây là tấm lòng tri ân, những nén tâm nhang thể hiện lòng biết ơn vô hạn của các thế hệ với những người con bất tử đã hy sinh cho Tổ quốc trường tồn. Vinh quang ấy thuộc về các anh, các chị anh hùng liệt sĩ - Trung tướng Hoàng Khánh Hưng khẳng định.

Các đại biểu tham gia soạn tin nhắn ủng hộ chương trình Tri ân liệt sĩ năm 2022.

Các đại biểu tham gia soạn tin nhắn ủng hộ chương trình Tri ân liệt sĩ năm 2022.

Tại chương trình, với hành động thiết thực để tri ân các anh hùng liệt sĩ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cũng kêu gọi các đại biểu tham dự chương trình hưởng ứng nhắn tin ủng hộ Chương trình “Nhắn tin tri ân liệt sĩ” từ 15/6 đến 13/8/2022, do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia 1400, với cú pháp: soạn TALS gửi 1405, mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cũng trao tặng 10 nhà tình nghĩa và 10 sổ tiết kiệm đến thân nhân gia đình liệt sĩ.

Trong hai năm qua, trong bối cảnh cả nước gồng mình phòng, chống dịch Covid-19 và thiên tai tại các tỉnh miền Trung. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các tổ chức hội trong cả nước đã có nhiều hoạt động tri ân thiết thực và hiệu quả. Như: hỗ trợ người dân vùng lũ hơn 3 tấn gạo, mì, hơn 2 tấn hàng hoá như quần áo, dụng cụ y tế; mở cửa hàng 0 đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ người dân chống dịch… Đồng thời, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tặng các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn 25 nhà tình nghĩa (trị giá 60 triệu đồng/nhà); trao tặng 350 sổ tiết kiệm (trị giá 5 triệu đồng/sổ); hỗ trợ di chuyển hài cốt 100 liệt sĩ về yên nghỉ tại quê hương… với số tiền hỗ trợ, trao tặng lên tới gần 6 tỷ đồng trong hai năm qua.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.