Chú trọng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ở Nam Định

Những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tại tỉnh Nam Định được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, đạt được những kết quả tích cực, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ở tỉnh Nam Định được tuyên dương, khen thưởng.
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ở tỉnh Nam Định được tuyên dương, khen thưởng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dệt lụa Nam Định Đào Văn Phương cho biết: Trước đây, công ty là doanh nghiệp nhà nước, gặp nhiều khó khăn, sản xuất kinh doanh thua lỗ liên tục, kéo theo nhiều vấn đề, phát sinh tiêu cực.

Năm 2008, được chuyển đổi thành công ty cổ phần, bên cạnh việc tập trung sản xuất kinh doanh, công ty luôn chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bởi nếu không làm tốt công tác phòng ngừa dễ phát sinh trộm cắp, cháy nổ gây thiệt hại khó lường.

Đáng chú ý là công ty đã xây dựng, thực hiện hiệu quả mô hình “5 phòng”, đó là: Phòng ngừa mâu thuẫn, khiếu tố trong cán bộ, công nhân viên; phòng ngừa tội phạm; phòng ngừa tai nạn; phòng ngừa ma túy, tệ nạn xã hội; phòng ngừa cháy nổ, vi phạm pháp luật về môi trường. Cùng với đó là xây dựng mạng lưới an ninh cơ sở, lấy tổ sản xuất làm hạt nhân, trong đó mỗi tổ sản xuất có 1 an ninh viên, an toàn viên.

“An ninh trật tự được bảo đảm, tạo điều kiện để Công ty đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hiệu quả; năm 2023 doanh thu đạt hơn 450 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2008, thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên tăng từ hơn 1 triệu đồng lên 9,5 triệu đồng/người/tháng”, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dệt lụa Nam Định Đào Văn Phương chia sẻ.

Ở huyện Vụ Bản (Nam Định), việc bảo đảm an toàn trường học được cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và toàn xã hội quan tâm. Trong đó, nhiều phong trào, mô hình, chương trình phối hợp được xây dựng, tổ chức, triển khai hiệu quả như: “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường”, “”Phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thông tin xấu độc; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng”, “Tuổi trẻ với an toàn giao thông”...

Trưởng phòng Giáo dục huyện Vụ Bản Trần Trung Hiếu cho biết: Việc triển khai hiệu quả các mô hình, phong trào nêu trên đã góp phần bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn xung quanh và các cơ sở giáo dục; trong những năm gần đây, không xảy ra các vụ việc phức tạp, không xảy ra bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng liên quan đến học sinh sinh viên; tai nạn giao thông giảm rõ rệt; trong 1.600 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và gần 30.000 học sinh, sinh viên, không phát hiện người nào vi phạm pháp luật.

Trao đổi với đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nam Định (Ban Chỉ đạo 138), được biết, hàng năm Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Nam Định và các ban chỉ đạo 138 cấp huyện, xã thuộc tỉnh Nam Định đều xây dựng kế hoạch, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai đến 100% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn, trong đó gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước.

Trong 10 năm gần đây, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đã cung cấp cho lực lượng công an trong tỉnh hàng chục nghìn tin báo, tố giác tội phạm, giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ hơn 79% vụ việc về an ninh trật tự; triệt phá nhiều ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm, nhiều đường dây, tụ điểm ma túy lớn, phức tạp, tội phạm hình sự được kiềm chế và giảm, tình hình an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp nhà trường được bảo đảm.

Đáng chú ý là qua việc xây dựng nhiều mô hình, phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, tỉnh Nam Định đã có mô hình “An toàn trường học” và mô hình “Khu công nghiệp Bảo Minh an toàn về an ninh trật tự” được Bộ Công an đánh giá cao, được nhiều đơn vị, địa phương trong cả nước đến nghiên cứu, học tập.

Ngoài ra, tỉnh Nam Định cũng có nhiều điểm sáng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở như: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Công ty Điện lực Nam Định.

Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh Nam Định có 152 lượt tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen; 45 lượt cá nhân là cán bộ, công nhân, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương bảo vệ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Nam Định cũng cho biết: Để phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Nam Định ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, làm nền tảng ổn định, vững chắc để tỉnh phát triển, tỉnh sẽ tập trung thực hiện thật tốt Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Chủ động, tăng cường đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, tạo hiệu ứng lan tỏa.

Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; thường xuyên xây dựng, củng cố, nhân rộng, biểu dương những mô hình, tổ chức quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Tỉnh cũng sẽ chú trọng tăng cường quan hệ phối hợp, huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.