Quan tâm xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện

Ngày 31/7, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định chủ trì hội nghị.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trao bằng khen cho các tập thể.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trao bằng khen cho các tập thể.

Báo cáo tổng kết và tham luận của các đại biểu tại hội nghị khẳng định, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Nam Định đã có những chuyển biến tích cực.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của văn hóa nói chung, xây dựng đời sống văn hóa nói riêng trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng được nâng lên.

Tỉnh đã đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hướng đến các mục tiêu xây dựng văn hóa lành mạnh, xây dựng con người Nam Định nhân văn, trí tuệ, sáng tạo và trách nhiệm; thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa, nhất là bản sắc mang nét đặc trưng của đất và người Nam Định.

Nhận thức, đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến quan trọng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, thu hẹp dần khoảng cách trong đời sống văn hóa giữa nông thôn và thành thị.

Theo đồng chí Phạm Gia Túc, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện, hướng đến giá trị "chân-thiện-mỹ", thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nhất là những tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, Văn hóa còn thì dân tộc còn”.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định đề nghị các cấp, ngành thuộc tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người.

Từ tỉnh đến cơ sở phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng văn hóa, con người Nam Định thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập; kết hợp những tinh hoa văn hóa truyền thống với giá trị văn hóa hiện đại; chú trọng phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

Đồng chí Phạm Gia Túc nhấn mạnh, cùng với thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng các cơ chế chính sách phát triển văn hóa phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, cần chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng xây dựng và phát triển văn hóa cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với quá trình xây dựng đô thị văn minh, đô thị hóa nông thôn; bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản, di tích, lễ hội...

Nhân dịp này, 35 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.