Công an Nam Định đấu tranh mạnh với tội phạm cá độ bóng đá

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ dịp Euro và Copa America 2024 với thông điệp “Tiền mất, án tù mang, gia đình ly tán”, Công an tỉnh Nam Định chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường phối hợp, đấu tranh mạnh với tội phạm cá độ bóng đá.
Các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự trong chuyên án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trong thời gian diễn ra giải bóng đá Euro và Copa America năm 2024”. (Ảnh: BÍCH MẬN)
Các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự trong chuyên án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trong thời gian diễn ra giải bóng đá Euro và Copa America năm 2024”. (Ảnh: BÍCH MẬN)

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an vừa đấu tranh thành công chuyên án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet trong thời gian diễn ra giải bóng đá Euro và Copa America năm 2024” xảy ra tại địa bàn tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc.

Cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa Euro 2024 tại tỉnh Nam Định là Trần Văn Vinh (sinh năm 1995) và Đỗ Trung Quân (sinh năm 1996), đều trú tại huyện Giao Thủy (Nam Định).

Qua điều tra, xác minh các đối tượng trong đường dây này, cơ quan Công an còn phát hiện, triệt phá thêm 3 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet xảy ra tại thành phố Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang.

Cơ quan Công an tỉnh Nam Định đã đồng loạt triệu tập, bắt giữ 10 đối tượng vào ngày 3/7, trong đó 6 đối tượng thường trú trên địa bàn huyện Giao Thủy (Nam Định), 4 đối tượng thường trú tại thành phố Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang; thu giữ 2 xe ô-tô, 20 điện thoại di động, 4 bộ máy vi tính các loại liên quan đến hành vi cá độ bóng đá.

Tài liệu điều tra bước đầu xác định, vào đầu mùa giải Euro 2024, Vinh và Quân chung nhau cả trăm triệu đồng để mua tài khoản cá độ bóng đá cấp Agent, sau đó chia làm nhiều tài khoản đánh bạc lẻ (cấp Member) cho các đối tượng thường trú trong và ngoài tỉnh Nam Định tham gia cá độ các trận bóng đá. Ngoài tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ, Trần Văn Vinh còn trực tiếp chơi cá độ.

Để che giấu hành vi phạm tội và đối phó với lực lượng Công an, hai đối tượng cầm đầu chỉ lôi kéo và cấp tài khoản cá độ cho những người quen biết, có điều kiện kinh tế. Sao kê dữ liệu lịch sử cá cược của tài khoản Agent xác định tổng số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng từ ngày 14/6/2024 đến thời điểm bị bắt là khoảng 150 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 5/2024, Công an tỉnh Nam Định cũng đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên web Bong88.com.

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên web Bong88.com.

Sau đó, đơn vị phối hợp Công an thành phố Nam Định tiến hành trinh sát, thu thập tài liệu về đường dây đánh bạc và tổ chức triệt xóa vào ngày 21/5; bắt giữ 6 đối tượng đều trú tại thành phố Nam Định.

Cầm đầu đường dây đánh bạc là Trần Ngọc Tú (sinh năm 1984), trú tại phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định. Trần Ngọc Tú có tài khoản cấp Agent; Tú dùng điện thoại di động Iphone truy cập vào trang Bong88.com để tạo các tài khoản Member rồi cấp cho 5 đối tượng khác cùng trú tại thành phố Nam Định để cá cược các trận thi đấu thể thao. Số tiền thắng, thua được thanh toán định kỳ vào thứ 2 hàng tuần. Trần Ngọc Tú quản lý, thống kê thắng, thua của các tài khoản Member và hưởng tiền chênh lệch, thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Tú về tội “Tổ chức đánh bạc”; 5 bị can bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.