Cho vay ưu đãi học sinh khó khăn mua máy tính

Chương trình cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến đã thật sự mang lại hiệu quả rõ rệt ở vùng cao Bắc Kạn. Tỉnh cũng tích cực triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
Gia đình anh Đinh Công Nguyên, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông đã mua được máy tính cho con trai học thông qua vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội.
Gia đình anh Đinh Công Nguyên, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông đã mua được máy tính cho con trai học thông qua vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nguồn vốn, hỗ trợ của hai chương trình đã đưa hàng nghìn chiếc máy tính tới các em học sinh, giúp các em không bị “đứt” học trực tuyến, có điều kiện mở rộng học tập.

Cho vay mua máy tính về bản

Gia đình anh Trần Văn Huân ở xã Dương Phong (Bạch Thông) khá khó khăn. Xót ruột vì thấy con gái lớn Trần Thị Trúc Ly (học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Đôn Phong) vất vả để duy trì việc học online bằng điện thoại hại mắt nhưng anh lại không có đủ tiền để mua máy tính. Ngay khi biết đến chương trình cho vay vốn mua máy tính và thiết bị học tập, anh Huân đã phấn khởi đăng ký.

Bên chiếc laptop, Trúc Ly và các bạn say sưa tham gia thi “Trạng nguyên nhí”. Em chia sẻ: “Có máy tính em vui lắm. Từ khi có máy tính, các chị cũng hướng dẫn em học tiếng Anh trên máy tính, tham gia thi Trạng nguyên nhí và nghe các thầy cô giáo dạy toán, dạy Tiếng Việt trên Youtube”.

Anh Đinh Công Nguyên, thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong cho biết: “Nhờ chương trình mà tôi được vay vốn để mua máy tính cho con học. Bây giờ dịch đã ổn nhưng cũng không nói trước được, có máy tính rất thuận tiện cho việc học của con, hy vọng con sẽ có kết quả tốt hơn nữa”.

Học sinh ở xã Dương Phong, huyện Bạch Thông sử dụng máy tính để học tập.

Học sinh ở xã Dương Phong, huyện Bạch Thông sử dụng máy tính để học tập.

Tại huyện Bạch Thông, tính đến hết tháng 7, toàn huyện đã có 110 học sinh, sinh viên được vay vốn theo chương trình, với tổng dư nợ hơn 1 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đang tiếp tục phối hợp các xã, thị trấn, tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác tăng cường tuyên truyền, phổ biến chương trình để các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn tiếp cận một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Na Rì Hoàng Văn Thái cho biết: Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình hoặc có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 hiện không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức sẽ được vay vốn.

Mức cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên; lãi suất 1,2%/năm; thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Thủ tục vay vốn đơn giản, dễ dàng nên nhiều hộ dân đủ điều kiện đã được tiếp cận nguồn vốn. Đến nay, nguồn vốn của chương trình được triển khai nhanh chóng. Tính đến 14/8, toàn huyện Na Rì đã có 264 học sinh có máy tính để học tập thông qua vay vốn chương trình với tổng dư nợ hơn 2,6 tỷ đồng.

Đa dạng nguồn lực

Theo thống kê của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn, tính đến ngày 14/8, doanh số cho vay của chương trình cho học sinh, sinh viên vay vốn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến là hơn 9,2 tỷ đồng với 721 hộ vay vốn để mua máy tính cho 928 em học sinh, sinh viên. Dư nợ hiện còn hơn 9,1 tỷ đồng của 715 hộ, vay.

Để hỗ trợ học sinh, tháng 5/2022, Bắc Kạn ban hành kế hoạch triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Tháng 6/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phát động ủng hộ chương trình. Bắc Kạn kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ bằng tiền, các thiết bị công nghệ mới hoặc đã qua sử dụng nhưng vẫn dùng tốt và đáp ứng khả năng dạy và học trực tuyến (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh...); ủng hộ bằng nền tảng công nghệ, phần mềm hỗ trợ dạy và học trực tuyến; ủng hộ bằng cơ chế, chính sách của các doanh nghiệp viễn thông…

Bắc Kạn cũng nỗ lực khắc phục hạn chế trong hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu sử dụng máy tính cho học sinh. Hiện 96% thôn, bản của Bắc Kạn đã có sóng 2G nhưng chỉ khoảng 90% số thôn bản có thể bắt được sóng 3G. Do đó, trước khi triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Sở Thông tin và truyền thông Bắc Kạn đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục rà soát, nâng cấp lên phát sóng 3G.

Số lượng học sinh, sinh viên cần máy tính để học tập trên toàn tỉnh Bắc Kạn là khá nhiều, ước tính khoảng 16 nghìn em. Tuy nhiên, đối tượng vay vốn lại khá “hẹp”, chỉ dành cho hộ nghèo, cận nghèo nên tại nhiều Tổ Tiết kiệm và vay vốn nhiều hộ dân muốn vay lại không được do không đáp ứng điều kiện. Rất nhiều hộ chỉ mới thoát nghèo, kinh tế chưa thật vững, muốn vay vốn thì không tiếp cận được. Trong khi đó, theo Sở Giáo dục và đào tạo Bắc Kạn, đến 15/8, Sở mới tiếp nhận được 101 máy tính được ủng hộ qua chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Bắc Kạn chỉ đạo, trong năm 2022, huy động, hỗ trợ thiết bị công nghệ cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng. Trước mắt tập trung ưu tiên cho các địa bàn đang tổ chức dạy và học trực tuyến. Trong năm 2023, tùy theo tình hình dịch bệnh, có thể tiếp tục phát động để huy động mọi nguồn lực trong xã hội, hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên thuộc đối tượng hỗ trợ được trang bị thiết bị công nghệ đáp ứng việc dạy và học trực tuyến.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.