Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học

Tính đến giữa tháng 8, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước, làm hàng trăm nghìn con lợn buộc phải tiêu hủy, khiến người chăn nuôi lao đao. 

Chăn nuôi lợn an toàn sinh học giúp kiểm soát dịch bệnh. (Ảnh ĐỖ TUẤN)
Chăn nuôi lợn an toàn sinh học giúp kiểm soát dịch bệnh. (Ảnh ĐỖ TUẤN)

Nguyên nhân do chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ lớn; thu gom, tiêu hủy lợn bệnh, xử lý chất thải tại các ổ dịch khó khăn; một số nơi chính quyền và người dân chưa nhận thức hết tính chất nguy hiểm của dịch,…

Nhiều ý kiến cho rằng, để ngăn chặn dịch bệnh, các địa phương cần khuyến cáo người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; thực hiện tốt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng nơi chăn nuôi; giám sát phát hiện sớm các ổ dịch để xử lý kịp thời…

Dịch bệnh diễn biến phức tạp

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến giữa tháng 8, cả nước có 926 ổ dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày với số lợn buộc phải tiêu hủy hơn 330.000 con. Điều đáng nói là dịch bệnh xảy ra chủ yếu tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không bảo đảm an toàn sinh học.

Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y vùng 3 (Cục Chăn nuôi và Thú y) Lê Đình Huệ cho biết: “Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, xuất hiện ở tất cả 34 địa phương trong cả nước, nhất là các tỉnh phía bắc. Dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề đối với người chăn nuôi do buộc phải tiêu hủy lợn bị bệnh. Những đàn lợn nuôi trong dân không bị bệnh cũng gặp khó khăn trong tiêu thụ do sức mua giảm; một số nơi tư thương lợi dụng dịch bệnh, ép giá người chăn nuôi”.

Tại tỉnh Phú Thọ, hiện có hơn 100 xã, phường xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi, buộc phải tiêu hủy hơn 70 nghìn con, ảnh hưởng không nhỏ đến người chăn nuôi trên địa bàn. Mặc dù có kinh nghiệm nuôi lợn 10 năm nay nhưng do chăn nuôi theo kiểu chuồng hở, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chưa tốt nên khi dịch bùng phát, gia đình ông Nguyễn Văn Hồng, xã Sơn Đông rơi vào cảnh lao đao. Ông Hồng chia sẻ: “Gia đình tôi nuôi 20 lợn nái, dịch bệnh xảy ra khiến tất cả đàn lợn chết hết, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng”.

Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, xuất hiện ở tất cả 34 địa phương trong cả nước, nhất là các tỉnh phía bắc. Dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề đối với người chăn nuôi do buộc phải tiêu hủy lợn bị bệnh. Những đàn lợn nuôi trong dân không bị bệnh cũng gặp khó khăn trong tiêu thụ do sức mua giảm; một số nơi tư thương lợi dụng dịch bệnh, ép giá người chăn nuôi.

Ông Lê Đình Huệ, Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y vùng 3

(Cục Chăn nuôi và Thú y)

Tương tự tại tỉnh Hà Tĩnh, hiện dịch cũng diễn biến phức tạp, với 45 xã xuất hiện ổ dịch, số lợn buộc phải tiêu hủy hơn 10 nghìn con, thiệt hại rất lớn đối với người chăn nuôi. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống dịch bệnh, nhằm giảm thiệt hại, bảo vệ đàn vật nuôi, tiến tới khống chế dịch bệnh. Vừa qua, các đơn vị chức năng đã vào cuộc quyết liệt xử lý hơn 30 vụ giết mổ, vận chuyển lợn trái phép, vứt xác lợn chết ra môi trường.

Dịch tả lợn châu Phi không chỉ gây thiệt hại cho hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà còn uy hiếp các trang trại chăn nuôi lớn. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã, đang tập trung phòng, chống dịch, kiểm soát chặt việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn không rõ nguồn gốc.

Mặc dù vậy, việc phòng, chống dịch ở các địa phương gặp nhiều khó khăn do tổng đàn vật nuôi lớn nhưng chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ, không bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin còn thấp. Hơn nữa, một số địa phương tổ chức chống dịch, tiêu hủy lợn bệnh và xử lý chất thải tại các ổ dịch còn hạn chế do không đủ lực lượng, thiếu kinh phí mua hóa chất, vôi bột,... Một số địa phương phát hiện không kịp thời hoặc giấu dịch và chỉ vào cuộc xử lý khi ổ dịch đã lây lan diện rộng…

An toàn trong "bão" dịch

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi phải đối mặt với nhiều thách thức do dịch bệnh, bên cạnh áp lực bảo vệ môi trường và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, chăn nuôi an toàn sinh học là yêu cầu mang tính cấp thiết. Thực tế cho thấy, dù dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát, nhưng qua khảo sát, nhiều hộ áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học vẫn an toàn trong “bão” dịch.

Ông Đặng Đình Vinh, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) nhớ lại: Năm 2015, gia đình tôi đầu tư kinh phí xây dựng chuồng nuôi lợn theo quy mô vừa. Tuy nhiên, đến năm 2019, dịch tả lợn châu Phi làm chết 70 lợn thịt, 10 lợn nái, thiệt hại gần 500 triệu đồng. Khi đó, gia đình rất hoang mang vì đã đầu tư cơ sở vật chất lớn, nếu không tái đàn thì lãng phí, mà nuôi lại sợ dịch.

Vì vậy, sau khi nghiên cứu kỹ, cuối năm 2022, gia đình ông Vinh chuyển sang liên kết Tập đoàn Quế Lâm để chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học. Hiện nay, gia đình ông đã nuôi 10 lợn nái, 50 lợn thịt, chuồng nuôi có hệ thống làm mát vào mùa hè, kín gió vào mùa đông; nền chuồng rải trấu trộn men vi sinh làm đệm lót để xử lý chất thải; kiểm soát chặt chẽ phương tiện, con người ra vào chuồng nuôi. Vì vậy, đàn lợn phát triển tốt, không bị dịch bệnh, sản phẩm được Tập đoàn Quế Lâm bao tiêu với giá 65 nghìn đồng/kg.

Cũng là hộ đang thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học liên kết với Tập đoàn Quế Lâm, hiện nay đàn lợn của gia đình ông Trần Văn Sơn, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) vẫn bảo đảm an toàn trước dịch tả lợn châu Phi. Ông Sơn cho biết: “Nếu chăn nuôi theo hướng truyền thống, ít có biện pháp phòng dịch, chất thải không được xử lý nên đàn lợn rất dễ bị nhiễm bệnh. Từ khi chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học với thức ăn, nước uống được trộn chế phẩm vi sinh, đàn lợn rất khỏe mạnh. Ngoài ra, chuồng nuôi ít có mùi cho nên bảo đảm môi trường với người dân chung quanh và an toàn dịch bệnh mang lại hiệu quả cao cho người dân. Hiện nay, gia đình đang nuôi tám lợn nái và 160 lợn thịt/ năm, lợi nhuận bình quân mỗi năm gần 300 triệu đồng”.

Chăn nuôi an toàn sinh học giúp người dân chủ động kiểm soát dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Đây cũng là xu hướng tất yếu để phát triển bền vững ngành chăn nuôi trong thời gian tới.

Tại tọa đàm giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ vi sinh phòng, chống dịch tả lợn châu Phi do Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức tại Hà Tĩnh vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng, để nhân rộng chăn nuôi an toàn sinh học, thời gian tới, cơ quan quản lý cần nghiên cứu, có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhân dân chuyển từ chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hữu cơ; chú trọng phát triển chăn nuôi theo chuỗi.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm Khắc Ngọc Bá cho biết, Tập đoàn đang triển khai chăn nuôi lợn an toàn sinh học ở nhiều địa phương trong cả nước. Khi tham gia liên kết, nhân dân được tập huấn về quy trình chăn nuôi, cách phòng, chống dịch bệnh, xử lý chất thải. Đến nay, Tập đoàn đang liên kết nhân dân với hàng trăm mô hình chăn nuôi an toàn sinh học giúp cung ứng sản phẩm thịt an toàn cho người tiêu dùng.

Tại tọa đàm giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ vi sinh phòng, chống dịch tả lợn châu Phi do Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức tại Hà Tĩnh vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng, để nhân rộng chăn nuôi an toàn sinh học, thời gian tới, cơ quan quản lý cần nghiên cứu, có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhân dân chuyển từ chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hữu cơ; chú trọng phát triển chăn nuôi theo chuỗi. Đồng thời, tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm theo hướng an toàn; quy hoạch các khu chăn nuôi, giết mổ tập trung đáp ứng quy chuẩn bảo đảm vệ sinh an toàn, giúp kiểm soát dịch bệnh,...

Có thể bạn quan tâm

Ùn tắc vào giờ cao điểm tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai-Trương Định sáng 17/9. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố Hồ Chí Minh “tái phát” kẹt xe!

Không chỉ kẹt xe tại các cửa ngõ, các tuyến đường giao thông huyết mạch, tình trạng kẹt xe đang có dấu hiệu lan rộng và “tái phát” tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, nhất là bước vào mùa tựu trường, học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phước Mỹ Trung. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Vĩnh Long: Phước Mỹ Trung chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới

Nằm trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi số, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, huy động nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân, phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới và thực hiện hiệu quả chuyển đổi số đến năm 2027.

Tọa đàm "Quản trị rủi ro các dự án hạ tầng trong kỷ nguyên đầu tư công" do Báo Xây dựng tổ chức sáng 16/9 tại Hà Nội. (Ảnh: HẢI MINH)

Quản trị rủi ro các dự án hạ tầng xây dựng

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển kết cấu hạ tầng với quy mô lớn, tốc độ nhanh với hàng loạt dự án đường bộ cao tốc, đường sắt, hàng không, cảng biển, hạ tầng đô thị, năng lượng… Tuy nhiên, quy mô đầu tư càng lớn, yêu cầu đối với quản trị rủi ro càng cao.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/9: Cổ phiếu tài chính và bất động sản gây sức ép, VN-Index giảm điểm

Trong phiên giao dịch ngày 16/9, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co khi áp lực bán tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index giảm 1,04 điểm, xuống mức 1.810,11 điểm. Trong bối cảnh thị trường phân hóa, dòng tiền nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý khi mua ròng hơn 259 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Đại diện JICA, VNUA và Toyo ký kết bàn giao hệ thống thiết bị máy móc. (Ảnh: ANH THƯ)

Thúc đẩy sản xuất điện và phân bón hữu cơ từ các loại rác thải rắn

Ngày 16/9, tại Hà Nội, JICA Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) tổ chức hội nghị chia sẻ kết quả và sản phẩm của dự án “Khảo sát tiềm năng phát triển kinh doanh bền vững đối với doanh nghiệp tư nhân trong sản xuất điện và phân bón hữu cơ bằng công nghệ lên men tạo khí mê-tan từ các loại rác thải rắn ở Việt Nam”.

Nhờ tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới, đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị đã được cải thiện.

Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới

Từ chỗ quanh năm quần quật làm nương rẫy, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà không đủ ăn đủ mặc, giờ đây đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Quảng Trị dần được cải thiện nhờ tiếp cận với những mô hình phát triển kinh tế mới theo hướng bền vững.