Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại Phú Thọ

Ngày 5/8, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ.
Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, đến nay, toàn tỉnh có 103/148 xã, phường có dịch chưa qua 21 ngày với tổng số 3.400 hộ có lợn mắc bệnh; số lợn ốm, chết, tiêu hủy trên 36.000 con, đã tiêu hủy trên 2.100 tấn.

Tỉnh Phú Thọ đã công bố dịch tại 60 xã, phường, trong đó, tỉnh Hòa Bình (cũ) có 33 xã, phường; tỉnh Phú Thọ (cũ) có 22 xã và tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có 5 xã. Phú Thọ là một trong 5 tỉnh có mức độ thiệt hại cao nhất cả nước (Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa, Tuyên Quang).

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 6 đoàn công tác và 8 tổ chuyên môn phụ trách khu vực, huy động 100% cán bộ chuyên môn chăn nuôi, thú y thuộc sở để trực tiếp hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Các lực lượng chức năng như Quân đội, Công an, Quản lý thị trường, Thú y… đã phối hợp chặt chẽ thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm nhiều vụ việc vi phạm như: Vận chuyển, giết mổ, vứt xác lợn ra môi trường. Các xã, phường có dịch đã tích cực vào cuộc trong xử lý ổ dịch, tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm lây lan trên địa bàn.

4.jpg
Đồng chí Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như phòng kinh tế cấp xã đa số không có cán bộ chuyên môn về chăn nuôi, thú y dẫn đến việc triển khai các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch còn lúng túng. Đội ngũ cán bộ làm công tác chăn nuôi, thú y bán chuyên trách không còn được tổ chức, nhiều cán bộ xin nghỉ, chuyển công tác dẫn đến công tác giám sát, theo dõi, phát hiện, báo cáo dịch bệnh trên địa bàn bị ảnh hưởng.

Ý thức của một bộ phận người chăn nuôi chưa cao, còn có hành vi bán chạy, giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; vứt xác lợn chết ra môi trường làm dịch bệnh lây lan nhanh và gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Phú thọ đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh, đồng thời ban hành nhiều văn bản, kịp thời chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương tập trung quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai nhanh chóng, giúp người chăn nuôi đã được nắm bắt về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống, không gây hoang mang dư luận, hạn chế tâm lý tẩy chay thịt lợn, bảo vệ sản xuất chăn nuôi.

5.jpg
Nhiều trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn tại Phú Thọ đã chủ động vệ sinh, phun hóa chất khu vực chuồng trại để phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Sau khi kiểm tra thực tế tại cơ sở, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đánh giá cao sự chủ động trong công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi của tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới tỉnh phải rất quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi với tinh thần chống dịch như chống giặc. Đặc biệt phải tăng cường công tác quản lý số hộ có dịch mà chưa quá 21 ngày.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đề nghị tỉnh Phú Thọ cần tăng cường quản lý từ cấp cơ sở, giám sát chặt chẽ các hộ giết mổ nhỏ lẻ; cán bộ ở cơ sở phải nắm chắc, bám sát địa bàn để quản lý, kê khai. Đề nghị các cấp ngành, đặc biệt là lực lượng công an vào cuộc, xử lý hành chính các cơ sở giết mổ vi phạm.

Bên cạnh đó, việc tiêu hủy, vận chuyển ra chỗ tiêu hủy phải bảo đảm quy định; chú trọng các biện pháp phòng, chống hiệu quả như sử dụng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, vắc-xin phòng bệnh. Công tác tổ chức thực hiện phòng, chống dịch tả lợn châu Phi phải được nâng cao, tránh để dịch bệnh lại bùng phát trở lại.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".