Kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, không để lây lan trên diện rộng

Đến cuối tháng 7/2025, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện 15 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 14 thôn, thuộc 10 xã. Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 598 con lợn, với tổng trọng lượng hơn 24.400 kg theo quy định.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hỗ trợ người dân tiêu hủy lợn nhiễm bệnh theo đúng quy định.
Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hỗ trợ người dân tiêu hủy lợn nhiễm bệnh theo đúng quy định.

Chiều 24/7, Ủy ban nhân dân xã Bảo Lâm 1 nhận tin báo từ một hộ dân tại thôn 5 về việc có 31 con lợn bị chết. Ngay sau đó, xã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp khu vực Bảo Lộc, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng kịp thời kiểm tra, xử lý. Kết quả kiểm tra xác định, hộ ông N. V. T có 240 con lợn, trong đó có 150 lợn con, 80 lợn thịt và 10 lợn nái. Tại thời điểm kiểm tra, có 31 con lợn bị chết chưa rõ nguyên nhân với tổng trọng lượng 411 kg.

Đoàn công tác đã tiến hành lấy mẫu gửi đến Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm Thú y Trung ương II, thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y đóng tại tỉnh Đắk Lắk để phân tích mẫu, xác định nguyên nhân. Đồng thời, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để phối hợp, hướng dẫn chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn hộ chăn nuôi, cử lực lượng hỗ trợ tiêu hủy số lợn chết theo quy định.

Ngay sau khi xuất hiện lợn bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lâm Đồng đã cấp bổ sung cho xã Bảo Lâm 1: 100 lít hóa chất, 1.000 liều vắc-xin lở mồm long móng và hơn 1.000 liều vắc-xin tam liên phòng ba bệnh, gồm dịch tả lợn cổ điển, phó thương hàn và tụ huyết trùng để phòng bệnh cho đàn lợn trong toàn xã. Địa phương đã tiến hành phun xịt tiêu độc, khử trùng trên diện rộng toàn xã; tổ chức triển khai tiêm bao vây vùng đệm cho đàn lợn trên diện rộng để phòng chống dịch hiệu quả.

Đến ngày 27/7, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm Thú y Trung ương II xác định, mẫu lợn bị bệnh tại trang trại chăn nuôi của ông N. V. T dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi. Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và hộ chăn nuôi đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn nhiễm bệnh theo quy định.

Tại xã Đắk Sắk, từ cuối tháng 6/2025 đến nay, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại bốn hộ chăn nuôi thuộc ba thôn Đắk Hợp, Đắk Thanh và Nam Thanh, với tổng số 172 con lợn, tổng trọng lượng gần 10,3 tấn đã bị tiêu hủy. Ông Hoàng Văn Giống, thôn Đắk Hợp có hơn 20 năm kinh nghiệm trong chăn nuôi lợn vẫn không tránh khỏi thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra. Toàn bộ 144 con lợn thịt của gia đình chuẩn bị xuất chuồng nhiễm bệnh đã bị tiêu hủy, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ông Giống cho biết, quá trình chăn nuôi gia đình luôn đặt công tác phòng dịch lên trên hết, chuồng trại được khử trùng theo định kỳ, vệ sinh sạch sẽ, môi trường thông thoáng, lợn cũng được tiêm phòng bảo đảm… Vì vậy, đến nay gia đình cũng chưa xác định được nguyên nhân lợn bị dịch.

Theo ông Giống, lợn chết thiệt hại rất lớn, nhưng không vì thế mà trốn khai báo dịch, lén lút bán lợn bệnh để thu hồi vốn mà khi lợn có dấu hiệu bệnh gia đình đã báo chính quyền, phối hợp cơ quan chức năng xử lý, không để lây lan diện rộng, thiệt hại kinh tế cho nhiều người.

Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Đắk Sắk Lê Mạnh Đạt cho biết, ngay khi phát hiện dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, xã đã kích hoạt các phương án phòng chống dịch theo quy định. Từ nguồn hóa chất, vắc-xin do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lâm Đồng cấp, xã đã tổ chức phun khử trùng tiêu độc tại khu vực có dịch và các khu vực có nguy cơ cao, nhất là chuồng trại, bãi rác, tuyến đường ra vào các thôn có lợn dịch. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ dân với thông điệp là không giấu dịch, không bán chạy lợn bệnh, không vứt xác lợn chết ra môi trường với mục tiêu khoanh vùng, khống chế, dập dịch triệt để. Đến nay, không phát sinh thêm ổ dịch khác ngoài bốn ổ đã ghi nhận.

Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lâm Đồng Phạm Phi Long cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch tại các địa phương; đồng thời, cấp 590 lít hóa chất phục vụ chống dịch; chỉ đạo lực lượng thú y phụ trách địa bàn, trạm kỹ thuật nông nghiệp khu vực phối hợp địa phương tập trung thực hiện phun hóa chất khử trùng tiêu độc tại khu vực có dịch, nơi có ổ dịch cũ và những nơi có nguy cơ cao như các điểm giết mổ, mua bán, nuôi nhốt tập trung; xử lý dứt điểm ổ dịch, không để dây dưa, kéo dài. Đồng thời, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt mầm bệnh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan…

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hoàng Phúc, sở đã trực tiếp xuống kiểm tra, hướng dẫn và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt công tác chống dịch; yêu cầu địa phương chủ động các nguồn lực xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh; thực hiện công bố dịch khi đủ các điều kiện theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động phối hợp, hướng dẫn chuyên môn để các xã, phường, đặc khu trên địa bàn triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại những nơi đang có ổ dịch hoặc có nguy cơ xuất hiện dịch, không để lây lan ra diện rộng.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.