Chăm lo thiết thực cho người lao động

Chuẩn bị Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Liên đoàn Lao động thành phố đang tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại biểu vào Dự thảo văn kiện Đại hội. Đây sẽ là cơ sở quan trọng góp phần định hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn thành phố trong thời gian tới.

Điểm phúc lợi đoàn viên thuộc Khu chế xuất Linh Trung I có hàng nghìn mặt hàng thiết yếu được bán với mức giá ưu đãi từ 3-30% so với thị trường.
Điểm phúc lợi đoàn viên thuộc Khu chế xuất Linh Trung I có hàng nghìn mặt hàng thiết yếu được bán với mức giá ưu đãi từ 3-30% so với thị trường.

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Thời gian qua, các cấp công đoàn của thành phố đã tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai thống nhất từ thành phố đến cơ sở để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động theo Hiến pháp và pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tăng cường phối hợp với hệ thống chính trị và đồng hành cùng người sử dụng lao động.

Cùng với đó, các cấp công đoàn thành phố chủ động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất cơ chế, chính sách và phúc lợi theo hướng thí điểm cơ chế, nhất là đối với lao động nữ, lao động ngành nặng nhọc, độc hại; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về lao động tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tự bảo vệ của người lao động trong khuôn khổ pháp luật; nắm chắc tình hình quan hệ lao động, đa dạng hóa kênh lấy ý kiến; thực hiện dân chủ ở cơ sở, đối thoại thực chất để xử lý kịp thời các vấn đề số đông quan tâm, cải thiện môi trường làm việc và làm cơ sở thương lượng tập thể hiệu quả; nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, trọng tâm bảo đảm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần, không để bỏ sót đối tượng khó khăn. Kết quả, đã có 4.992.491 triệu lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 3.244 tỷ đồng, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và tình cảm của tổ chức Công đoàn thành phố.

Bên cạnh các hoạt động bảo vệ, chăm lo, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở cũng được các cấp công đoàn thành phố quan tâm triển khai thực hiện với nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp đặc thù của thành phố. Giai đoạn 2023-2025, đã vận động thành lập mới 7.717 công đoàn cơ sở, kết nạp 1.568.690 đoàn viên.

Phát huy những kết quả đạt được, trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đưa ra chỉ tiêu phấn đấu hằng năm bình quân phát triển thực tăng ít nhất 400 nghìn đoàn viên công đoàn. Đến hết năm 2030, phấn đấu có 2 triệu đoàn viên công đoàn thực tăng. Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Huỳnh Văn Tuấn cho biết: Thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là ở phường, xã, đặc khu, lực lượng mới còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Đối với chỉ tiêu phát triển đoàn viên, mục tiêu tăng thêm 2 triệu đoàn viên là thách thức lớn, do đó, các cấp công đoàn thành phố cần có giải pháp và mô hình linh hoạt để thu hút lao động khu vực phi chính thức. Đồng thời, mỗi năm phấn đấu có từ 2 đến 3% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, khẳng định vai trò của giai cấp công nhân thành phố.

Quan tâm phúc lợi lâu dài cho người lao động

Sau khi hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, hoạt động công đoàn của thành phố bên cạnh những thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn. Nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hoàng Thị Khánh kiến nghị: Hiện nay, mặc dù công đoàn phường, xã, đặc khu đã được thành lập nhưng chưa thể phát huy được vai trò để đáp ứng yêu cầu của đoàn viên, người lao động. Nhiệm kỳ tới, Liên đoàn Lao động thành phố cần nghiên cứu xây dựng mô hình công đoàn phường, xã, đặc khu theo hướng có đầy đủ thẩm quyền để thực hiện tốt nhất vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động. Liên đoàn Lao động thành phố cần mạnh dạn đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tổ chức công đoàn cần chủ động nghiên cứu, dự báo những tình huống mới, qua đó có ứng phó, kiến nghị kịp thời, phù hợp với cơ quan chức năng để bảo đảm được sự ổn định, tính bền vững, phát triển của tổ chức công đoàn. Tổ chức công đoàn cũng cần chủ động đào tạo cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đặc biệt là nắm chắc luật pháp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn thành phố cần chọn nội dung nào đó thiết thực để tập trung nguồn lực, nhân lực nhằm tạo hiệu quả đột phá.

Đây có lẽ cũng là những nền tảng căn cơ để tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là bảo đảm phúc lợi lâu dài. Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Liên đoàn Lao động thành phố cũng đưa ra nội dung trong nhiệm kỳ, sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện ít nhất 50 nghìn nhà ở xã hội cho người lao động. Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen Việt Nam Củ Phát Nghiệp cho biết: Đây là điều vô cùng cần thiết, là yếu tố quan trọng hàng đầu để ổn định đời sống công nhân và phát triển đoàn viên. Nếu chỉ xác định xây nhà cho thuê thì khó thu hút công nhân vì thực tế, họ đi thuê nhà trọ nhiều nơi giá rẻ. Điều họ mong muốn là có một chỗ ở ổn định, lâu dài trong khả năng tài chính cho phép. An cư mới lạc nghiệp, từ đó sẽ góp phần giữ chân được người lao động trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.