Cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc và đồng bào tôn giáo trong không gian truyền thông số

Chiều 30/1, tại Hà Nội, Tạp chí Dân tộc và Tôn giáo điện tử thuộc Tạp chí nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) chính thức được khai trương trên môi trường internet, hòa vào dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Đại diện các lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo bấm nút khai trương Tạp chí Dân tộc và Tôn giáo điện tử.
Đại diện các lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo bấm nút khai trương Tạp chí Dân tộc và Tôn giáo điện tử.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai trương, Tổng Biên tập Tạp chí nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo Lê Công Bình cho biết, sự ra đời của Tạp chí Dân tộc và Tôn giáo điện tử là kết quả của tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo nói chung; các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ nói riêng của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Đây cũng là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Tạp chí nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo đã vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế, khẳng định trách nhiệm, lòng tự trọng của những người làm báo phục vụ đồng bào với tinh thần “Nhỏ nhưng không yếu - Muộn nhưng không chậm - Sẵn sàng thích ứng để hội nhập và phát triển”.

Theo đó, Tạp chí Dân tộc và Tôn giáo điện tử sẽ được xây dựng để trở thành một kênh thông tin chính thống, chuyên sâu, trung thực và chính xác; có sức lan tỏa rộng rãi các vấn đề liên quan lĩnh vực dân tộc-tín ngưỡng và tôn giáo.

Bên cạnh hai ấn phẩm Tạp chí in được xuất bản định kỳ vào ngày 15 và 30 hằng tháng đang từng bước khẳng định bản sắc và thế mạnh thông tin riêng có, sự ra đời của Tạp chí Dân tộc và Tôn giáo điện tử có ý nghĩa quan trọng để thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền phục vụ cho hoạt động của ngành; phục vụ cho sự ổn định, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đồng bào có đạo.

Tại lễ khai trương, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc sự kiện khai trương Tạp chí Dân tộc và Tôn giáo điện tử và đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, một dấu mốc lịch sử đối với sự phát triển của cơ quan báo chí chuyên ngành trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo nói riêng, của công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo nói chung.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong tổng thể các định hướng lớn của Đại hội XIV, công tác dân tộc và tôn giáo tiếp tục được Đảng ta xác định là vấn đề chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đối với sự ổn định chính trị và phát triển bền vững đất nước.

toan-canh-le-khai-truong.jpg
Toàn cảnh lễ khai trương Tạp chí Dân tộc và Tôn giáo điện tử.

Việc triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn tới đòi hỏi cả hệ thống chính trị nói chung, trong đó có báo chí chuyên ngành về dân tộc và tôn giáo nói riêng cần tiếp tục không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Hiện nay, ở nước ta, dân tộc và tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, vừa mang tính chiến lược, vừa có tính thời sự, đặc biệt trước tình hình tôn giáo ngày càng phát triển cả về tổ chức và tín đồ; đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận, nắm bắt và ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Đồng thời, số lượng các tờ báo, tạp chí của cơ quan nhà nước về tôn giáo rất ít, trong khi các báo, tạp chí của các tổ chức tôn giáo lại rất đa dạng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đề nghị, với vai trò là cơ quan báo chí của Bộ quản lý nhà nước về những lĩnh vực này, Tạp chí nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo cần tiếp tục khẳng định rõ bản lĩnh chính trị, tính định hướng, tính khoa học và tính nhân văn; kiên định mục tiêu lấy sự thật làm nền tảng, lấy đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo làm trung tâm, lấy lợi ích quốc gia-dân tộc làm chuẩn mực cao nhất trong mọi hoạt động nghiệp vụ; đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức thể hiện để thông tin đúng, trúng, kịp thời, giàu tính thuyết phục và là thông tin nguồn để dẫn chiếu tham khảo.

Cùng với đó, Tạp chí Dân tộc và Tôn giáo điện tử cần tăng cường ứng dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo để thay đổi quy trình sản xuất, phân phối và tiếp cận thông tin báo chí, để khẳng định vị thế là kênh thông tin chuyên sâu, diễn đàn khoa học - thực tiễn có uy tín, chuẩn xác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo; là tiếng nói trách nhiệm, cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc và đồng bào tôn giáo trong không gian truyền thông số.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai.

Nơi chuẩn sống toàn cầu được bản địa hóa tại Coastal Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực Duyên hải miền trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.