Thành phố Hồ Chí Minh: Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất, hiệu quả

Sáng 1/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11; Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11; Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Hội nghị đã nghe đại diện Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 và Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng thống nhất thông qua kế hoạch triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần phối hợp nghiêm túc và trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình làm việc với Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan đầy đủ; chủ động phối hợp các cơ quan của Đoàn trong việc cung cấp thông tin; trình bày quan điểm, ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, thể hiện tinh thần nghiêm túc trong việc tự rà soát, đánh giá kết quả.

Qua giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận và đánh giá Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết được thực hiện chủ động, kịp thời; đã chủ động sớm có dự thảo Chương trình hành động, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhiều lần nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thứ hai, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết được triển khai với quy mô lớn, tỷ lệ tham dự cao; sử dụng đa phương thức trong tuyên truyền và triển khai rất bài bản.

Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, chú trọng; nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết đã được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ.

Thứ tư, công tác bầu cử được tổ chức, triển khai và diễn ra an toàn, dân chủ, thật sự là ngày hội của nhân dân.

dc-man-9233.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận tại hội nghị.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các đoàn thể, các cấp, các ngành của thành phố đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị 46 và Kết luận số 03 của Bộ Chính trị về lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử trong cả nước.

Đồng chí cũng đánh giá cao việc thành phố đã nhanh chóng tổ chức Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, qua đó để kịp thời hoàn tất công tác nhân sự theo quy định, bảo đảm bộ máy chính quyền đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2026.

5 thế mạnh cần phát huy

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đã biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo thể hiện quan điểm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện mà trọng tâm là đổi mới tư duy và hành động, nâng cao sức cạnh tranh.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ 5 thế mạnh thành phố cần phát huy: Trung tâm tài chính quốc tế; hạ tầng giao thông kết nối vùng bứt tốc; Trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao; kinh tế biển và khu đô thị sinh thái Cần Giờ; nguồn nhân lực dồi dào, phong phú.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được tổ chức hiệu quả, được Trung ương nghiên cứu và chỉ đạo triển khai trong cả nước. Thành phố cũng được Trung ương, Quốc hội dành cho nhiều cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc thù để bứt phá. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Đồng chí cũng chỉ ra một số kết quả mà thành phố đã đạt được từ đầu năm tới nay. Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 3 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 242 nghìn tỷ đồng, hơn 30% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 22 tỷ USD, tăng hơn 1% so với cùng kỳ; ngành du lịch là động lực quan trọng, tổng thu 150.000 tỷ đồng, đạt hơn 45% kế hoạch năm; thu hút vốn FDI bùng nổ, đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 219% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, thành phố đã giải quyết vướng mắc cho 738/838 dự án, tổng mức đầu tư được xử lý hơn 166.000 tỷ đồng, tạo nguồn lực phát triển trên địa bàn thành phố.

Đồng chí cũng chia sẻ thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp đánh giá cao sự cởi mở của Đảng ủy và chính quyền thành phố. Nếu thành phố tập trung tháo gỡ được những dự án tồn đọng sẽ "được lòng người dân, được lòng doanh nghiệp". Đồng chí cho rằng, tới đây, thành phố cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tháo gỡ những khó khăn, tồn đọng của các dự án.

Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, để đạt mục tiêu tăng trưởng hơn 10%, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2026 của thành phố cũng phải đạt ít nhất hơn 10%.

dc-quang-887.jpg
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Đây là thách thức không nhỏ. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ rất kỳ vọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong vấn đề tăng trưởng hai con số. Nếu thành phố tăng trưởng tốt, GRDP đầu người tăng, thu ngân sách tăng, xuất nhập khẩu tăng, các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội bảo đảm... sẽ là một động lực tăng trưởng quan trọng của phía nam, góp phần cho cả nước.

Từ thực tế hiện nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố quan tâm một số nội dung:

Một là, thành phố cần đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng giao thông, các công trình trọng điểm (Metro số 2, Vành đai 3 và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ) để lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư xã hội.

Thứ hai, thành phố cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, đền bù tái định cư và áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 260 nhằm rút ngắn thời gian phê duyệt. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, từ thực tiễn triển khai, thành phố cũng sớm kiến nghị những khó khăn, vướng mắc để Chính phủ, Quốc hội xem xét, có những sửa đổi Luật Đất đai phù hợp trong thời gian tới. “Nếu giải quyết nút thắt về đất đai coi như chúng ta có được thành công bước đầu”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thứ ba, thành phố cần bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu, khí đốt phục vụ các cực tăng trưởng sản xuất công nghiệp và dịch vụ thông qua các biện pháp kiểm soát chỉ số giá, tăng cường dự trữ chiến lược; đồng thời hoàn thiện hạ tầng lưới điện thông minh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Thứ tư, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân; thúc đẩy phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong sản xuất, dịch vụ và quản lý nhà nước.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp; rà soát, tổng hợp chính xác tình hình, những vướng mắc trong phân cấp, phân quyền để kịp thời đề xuất tháo gỡ.

Đối với hai nội dung đã kiểm tra, giám sát trong đợt 1, trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất; cấp cơ sở phải có chương trình hành động cụ thể đồng thời thành phố phải kiểm tra, đôn đốc để những nơi chưa có chương trình hành động phải khẩn trương hoàn thiện.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố nghiên cứu, rà soát dự thảo Chương trình hành động trước khi ban hành; trong đó lưu ý phân tách rõ giữa “mục tiêu nhiệm kỳ” và “tầm nhìn sau nhiệm kỳ”, phục vụ cho công tác giám sát, đánh giá nội dung hoàn thành trong nhiệm kỳ 2026-2030.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chủ động chuẩn bị các nội dung phục vụ cho đoàn kiểm tra, giám sát đợt 2 theo như Chương trình số 05, ngày 10/2/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư toàn khóa XIV và năm 2026. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quý II, tạo tiền đề cho cả năm 2026 thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thẳng thắn nhận những khuyết điểm mà Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 đã báo cáo và cho biết, thành phố sẽ có những giải pháp kịp thời khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thành phố nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình là thành phố đầu tàu và có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của cả nước. Thành phố sẽ luôn nỗ lực với trách nhiệm cao nhất. Đồng thời, đồng chí cũng cam kết sẽ cố gắng phối hợp Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 để hoàn thành những phần việc được giao.

Báo cáo của đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Chỉ thị của Bộ Chính trị, đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết với quy mô lớn, phương thức đa dạng, bước đầu cụ thể hóa Nghị quyết thành Chương trình hành động, danh mục nhiệm vụ, đề án và dự án phát triển của thành phố, đồng thời, đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công công tác bầu cử bảo đảm đúng quy định của pháp luật và tiến độ theo kế hoạch.

Tuy nhiên, qua giám sát, đoàn cũng nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là chưa kịp thời làm rõ được chất lượng quán triệt và mức độ chuyển biến thực chất về nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động của cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại nhiều cấp ủy trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh còn chậm.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Hội thảo về chiến lược ESG giúp doanh nghiệp sản xuất bền vững

Chiều 31/3, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương,Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Becamex Bình Định phối hợp Công ty cổ phần Houselink, Công ty Glassdome tổ chức hội thảo với chủ đề “Từ chiến lược ESG đến vị thế tiên phong trong sản xuất bền vững: Lộ trình thực tiễn cho các doanh nghiệp”.

Một khu đô thị ven sông Đồng Nai tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

[Ảnh] Kiến tạo các đô thị ven sông Đồng Nai

Cùng với sân bay Long Thành, sông Đồng Nai là một trong những hành lang, trục phát triển quan trọng bậc nhất của tỉnh Đồng Nai theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những đô thị ven sông sẽ góp phần định hình diện mạo cho Đồng Nai trong thời gian tới khi địa phương này lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Một góc Cù lao Phố, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Kiến tạo Cù lao Phố thịnh vượng

Nằm giữa sông Đồng Nai, Cù lao Phố có diện tích hơn 700ha, sở hữu lợi thế vượt trội để phát triển mạnh mẽ thương mại, dịch vụ chất lượng cao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao hoa chúc mừng 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Tây Ninh đã thành công tốt đẹp. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99,91%, tỉnh đã bầu đủ 15 đại biểu Quốc hội, 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 2.037 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Vinh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trao cờ luân lưu cho Trường đại học Huế, đơn vị đăng cai hội nghị lần thứ XVIII.

Khơi dậy sức sáng tạo trẻ về thể dục thể thao

Những ngày cuối tháng 3, Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (UPES) rực rỡ cờ hoa, không khí phấn khởi, rộn ràng khi đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc về lĩnh vực thể dục thể thao lần thứ XVII.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh kỳ họp.

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp rất có ý nghĩa, là dấu mốc chính trị và pháp lý quan trọng để kiện toàn tổ chức bộ máy, xác lập nền tảng cho phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong cả nhiệm kỳ.

Một hoạt động tại Ngày hội sách và văn hóa đêm tại Đường sách thành phố. (Ảnh MẠNH HẢO)

Chú trọng yếu tố văn hóa trong phát triển kinh tế đêm

Sau khi hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện để phát triển kinh tế đêm với không gian phát triển được mở rộng. Trong đó, yếu tố văn hóa góp phần quan trọng để tạo nên những sản phẩm về đêm hấp dẫn, có bản sắc riêng nhằm thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Du khách tham quan đường hoa Nguyễn Văn Trị dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Để du lịch Đồng Nai phát triển tương xứng, hay chỉ vẫn ở dạng có nhiều tiềm năng đang “ngủ quên” vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Trước bối cảnh mới sau sáp nhập, Đồng Nai cần một cuộc tái cấu trúc toàn diện để tạo đột phá phát triển du lịch.

Chương trình “Yoga cho chiến binh K”, góp phần giúp họ thư giãn và cải thiện tinh thần trong quá trình điều trị.

Đồng hành với “chiến binh K”

Sau một năm triển khai, từ nhu cầu thực tế của người bệnh ung thư (bệnh K) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã mở rộng Chương trình “Yoga cho chiến binh K”, góp phần giúp họ thư giãn và cải thiện tinh thần trong quá trình điều trị.