Cảnh báo người dân tự ý đi vào đường cao tốc đang thi công

Trên tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng đang triển khai thi công, gần đây có tình trạng người dân tự ý đi vào tập thể dục, tụ tập, thả diều, đạp xe, livestream, hoặc lưu thông trên tuyến,... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân tự ý đi vào công trường đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng đang thi công, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. (Ảnh: LIÊN VŨ)
Người dân tự ý đi vào công trường đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng đang thi công, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. (Ảnh: LIÊN VŨ)

Doanh nghiệp dự án đã có công văn kiến nghị tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các lực lượng, đơn vị tăng cường tuần tra, tuyên truyền và xử lý các trường hợp vi phạm.

Tự ý lọt vào công trường

Ngày 3/9/2026, Công ty cổ phần Đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, doanh nghiệp dự án đã có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan hữu quan có biện pháp tăng cường tuyên truyền, xử lý tình trạng người dân, lái xe tự ý đi vào công trường đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng.

Theo doanh nghiệp dự án, hiện tại, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án. Tuy nhiên, tình trạng người và phương tiện không có nhiệm vụ tự ý lọt vào công trường đang đặt ra nhiều nguy cơ, rủi ro về an toàn giao thông, an ninh trật tự trên tuyến.

Nhiều người dân, lái xe cố tình điều khiển phương tiện vào tuyến cao tốc đang thi công để lưu thông. Thậm chí, có trường hợp cả nhóm đông người lọt vào để đi bộ, tập thể dục, hoặc tụ tập, thả diều, đạp xe, livestream,... ngay trong phạm vi công trường.

Trong khi đó, đây vẫn là khu vực đang tổ chức thi công với hàng trăm thiết bị, máy móc tải trọng lớn như xe lu, xe tải, máy xúc,... hoạt động liên tục. Các phương tiện thường xuyên di chuyển, quay đầu, trong khi tầm nhìn của người điều khiển bị hạn chế, có nhiều “điểm mù” nên rất khó phát hiện người và phương tiện dân sự xuất hiện trái phép.

Là phân đoạn đầu của trục cao tốc bắc-nam phía đông, dự án đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng dài 60km, đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP), tổng mức hơn 11.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến sẽ kết nối đồng bộ với đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, hoàn thiện tuyến cao tốc từ Hà Nội đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Ngoài ra, dự án cũng góp phần đắc lực thúc đẩy giao thương, logistics, du lịch, thu hút đầu tư; đồng thời cải thiện điều kiện đi lại, tăng khả năng tiếp cận việc làm, giáo dục, y tế, mở thêm cơ hội sinh kế cho người dân, qua đó nâng cao đời sống và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Lạng Sơn cũng như khu vực Đông Bắc.

Ông Lương Văn Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng cho biết, doanh nghiệp dự án đã nhiều lần có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn đề nghị phối hợp tuyên truyền, cảnh báo người dân và xử lý vi phạm nhưng tình trạng người dân, lái xe tự ý đi vào tuyến cao tốc đang thi công chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Hành vi này không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của chính người dân mà còn ảnh hưởng đến an toàn của người lao động và thiết bị trên công trường, làm gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Nguy cơ tai nạn càng cao khi điều kiện mặt đường và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến chưa bảo đảm cho việc lưu thông. Một số đoạn vẫn trong quá trình đào đắp, có đất đá, hố sâu, dốc tạm,... tiềm ẩn nguy cơ lật xe, mất lái đối với các phương tiện cá nhân tự ý đi vào công trường”, ông Hiệp cho biết.

Tuyên truyền đến từng hộ dân

Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, an toàn cho người lao động và thiết bị trên công trường, duy trì tiến độ thi công dự án, doanh nghiệp dự án kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ý kiến với các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai một số nội dung nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm.

Theo đó, đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an xã, phường dọc tuyến cao tốc tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi cố tình đi vào công trường đang thi công. Cơ quan truyền thông tỉnh phối hợp doanh nghiệp dự án tăng cường thời lượng phát sóng, đăng tải tin bài tuyên truyền, cảnh báo nguy hiểm về việc tự ý lưu thông vào tuyến cao tốc đang thi công; tuyên truyền các quy định xử phạt vi phạm hành chính để người dân biết, chấp hành.

Ủy ban nhân dân các xã, phường dọc tuyến có cách tuyên truyền sinh động, phổ biến đến từng thôn, tổ dân phố và từng hộ dân, đồng thời, cảnh báo, nghiêm cấm người dân, phương tiện không có nhiệm vụ tự ý đi vào tuyến cao tốc đang thi công dưới mọi hình thức, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tỉnh cũng yêu cầu người dân chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, chủ động chọn các tuyến đường dân sinh hợp pháp, an toàn để di chuyển, chung tay cùng chính quyền và nhà đầu tư xây dựng công trình cao tốc an toàn, đúng tiến độ. Đồng thời, bố trí số hotline tiếp nhận phản ánh về tình hình an toàn trật tự, vi phạm tại khu vực đường cao tốc qua địa bàn các xã, phường.

“Doanh nghiệp rất mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương để dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”, Tổng Giám đốc Lương Văn Hiệp nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị triển khai thi công cải tạo, mở rộng tuyến quốc lộ 46 (Vinh-Nam Đàn). (Ảnh ĐẠI DƯƠNG)

Khởi công 5 dự án giao thông lớn trong những tháng cuối năm

Tại hội nghị giao ban công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026 của Bộ Xây dựng chiều 4/9, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, từ nay đến cuối năm, các cơ quan, đơn vị ngành Xây dựng sẽ xúc tiến, thúc đẩy hoàn thiện thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công 5 dự án giao thông lớn.

EVNGENCO1 tiếp tục tập trung nguồn lực cho công tác đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện mới. (Ảnh: EVNGENCO1 cung cấp)

EVNGENCO1 tập trung đầu tư, chuẩn bị các dự án nguồn điện mới

Thúc đẩy công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án nguồn điện mới bao gồm: các dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đại Ninh, Hàm Thuận và Đa Mi; nghiên cứu dự án thủy điện tích năng Hàm Thuận và phương án hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) là nhiệm vụ Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đặt ra giai đoạn tới.

Tuyến Hương lộ 2 được thành phố Đồng Nai đổi tên thành Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh.

Tái thiết đô thị ven sông: Đồng Nai quyết chặn đầu cơ đất

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh được thành phố Đồng Nai xác định là một trong những trục hạ tầng quan trọng để kiến thiết không gian phát triển trục cảnh quan dọc sông Đồng Nai. Việc triển khai đại lộ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026, tổng sản lượng vận chuyển hành khách của toàn thị trường hàng không đạt 1,2 triệu lượt.

Hàng không tăng trưởng, bảo đảm an toàn dịp Quốc khánh 2/9

Trong 5 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2026, vận tải hàng không tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường đạt khoảng 1,2 triệu hành khách, tăng 10,4% so cùng kỳ năm 2025; hoạt động khai thác tại các cảng hàng không được duy trì an toàn, thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. (Ảnh: THANH TÂM)

Gỡ điểm nghẽn để phát triển bứt phá

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Từ công nghiệp chế biến đến du lịch, thương mại và nông nghiệp công nghệ cao, Cần Thơ đang tạo dựng nền tảng vững chắc để tăng tốc cuối năm.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Viet Nam International Sourcing 2026. (Ảnh: BTC)

"Hàng tiêu dùng Việt thích ứng và bứt phá thị trường toàn cầu"

Ngày 3/9, trong khuôn khổ Viet chuỗi sự kiện VietNam International Sourcing 2026 diễn ra tại tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công thương phối hợp Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Hàng tiêu dùng Việt thích ứng và bứt phá thị trường toàn cầu”.

Thành phố Huế và tỉnh Nara (Nhật Bản) đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: Cổng thông tin thành phố Huế)

Huế sẵn sàng đón hơn 700 đại biểu Việt Nam-Nhật Bản tham dự Diễn đàn hợp tác

Từ ngày 5 đến 6/9, tại thành phố Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp thành phố Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026, với chủ đề “Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản: Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Dự án “Beyond Vietnam-Hàng Việt Cất Cánh”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Bộ Công thương và TikTok Shop hợp tác thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến hàng Việt qua thương mại điện tử

Chiều 3/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) và TikTok Shop công bố sáng kiến “Beyond Vietnam-Hàng Việt Cất Cánh”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực xuất khẩu trực tuyến và vươn ra thị trường toàn cầu qua thương mại điện tử khám phá.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng ước đạt 48,9% kế hoạch

Ngày 3/9, Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 8/2026, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khoảng 8,7 điểm phần trăm so cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.