Cung đường biên giới mới: Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh về đích sớm

Giữa những ngày xuân Bính Ngọ 2026 chưa khép lại, trên dải đất biên cương phía bắc của Tổ quốc, nhịp sống mới đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tại Lạng Sơn và Cao Bằng, âm thanh của tiếng máy công trình trên hai tuyến cao tốc trọng điểm Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh vẫn rộn ràng không ngớt.

Cung đường biên giới mới: Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh về đích sớm, mở rộng kết nối cửa khẩu
Cung đường biên giới mới: Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh về đích sớm, mở rộng kết nối cửa khẩu

Những cung đường chiến lược này không chỉ là mạch máu giao thông mà còn là hiện thực hóa tâm nguyện của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Phải biến khó khăn của địa hình thành lợi thế của hạ tầng, đưa Lạng Sơn, Cao Bằng trở thành những cực tăng trưởng mới, không để vùng biên viễn mãi là vùng trũng của giao thương”.

img-1257.jpg
2 tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh.
img-1256.jpg
2 tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh.
img-1254.jpg
2 tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Những giọt mồ hôi "gác Tết" vì mạch máu giao thông

Trao đổi với một số công nhân đang làm việc tại công trình của Tập đoàn Đèo Cả, các anh chia sẻ: “Thú thực, nhìn bạn bè đăng ảnh sum họp gia đình, mình cũng chạnh lòng. Nhưng anh em ở đây đều xác định: mình vất vả một chút để mai này bà con đi lại thuận tiện, hàng hóa thông thương, cái nghèo sẽ lùi xa. Với chúng tôi, hoàn thành đúng tiến độ chính là món quà Tết ý nghĩa nhất gửi về quê nhà".

Lãnh đạo Tổng Công ty Lizen chia sẻ: “Địa hình khắc nghiệt, đá cứng và vực sâu, nhưng áp lực tiến độ mới là cái 'lạnh' nhất chúng tôi phải vượt qua. Làm xuyên Tết không chỉ là mệnh lệnh hành chính, mà là mệnh lệnh từ trái tim người thợ đường. Khi thấy những nhịp cầu cạn dần nối liền các vách núi, chúng tôi hiểu rằng mình đang góp phần tạc nên hình hài mới cho Tổ quốc".

ndo_br_1u6a3602.jpg
Thủ tướng trao quà động viên công nhân tập đoàn Đèo Cả thi công xuyên Tết Bính Ngọ 2026.
ndo_br_797f0cf8bb7eef89703e113abd83e2d6.jpg
Thủ tướng kiểm tra thi công trong đêm mùng 3 Tết.

Hy vọng của người dân vùng cao

Không giấu được sự xúc động khi chứng kiến tuyến cao tốc đang hình thành ngay trước cửa ngõ bản làng, người dân nơi đây bày tỏ niềm phấn khởi: “Đời chúng tôi đã đi bộ, đi ngựa qua cái đèo này từ thời trẻ, đường sá gập ghềnh khổ lắm. Giờ thấy cao tốc như con rồng uốn lượn qua núi, bà con mừng cái bụng vô cùng. Cảm ơn Đảng, Chính phủ và các chú công nhân đã làm việc xuyên đêm, xuyên Tết để con cháu sau này có đường đẹp mà đi học, đi làm giàu. Có con đường này, quả na Chi Lăng hay con vịt Thất Khê đi về xuôi nhanh hơn, dân bản ta sẽ hết nghèo thôi!”.

ndo_br_1u6a3767.jpg
Người dân tỉnh Lạng Sơn bày tỏ niềm phấn khởi khi chứng kiến tuyến cao tốc đang hình thành ngay trước cửa ngõ bản làng.

Chị Triệu Thị Hà, một hộ kinh doanh nhỏ tại Cao Bằng bày tỏ niềm tin mãnh liệt: “Chúng tôi mong ngóng tuyến Đồng Đăng-Trà Lĩnh từng ngày. Trước đây đi từ Cao Bằng xuống Hà Nội mất cả ngày trời, xe cộ vất vả. Nay thấy các đơn vị thi công quyết liệt thế này, chúng tôi tin rằng ngày thông tuyến không còn xa. Đó thực sự là 'con đường đổi đời' của người dân biên giới.”

ndo_br_img-1262.jpg
Hộ kinh doanh ở Cao Bằng.

Sự phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng khẳng định, hai tuyến cao tốc này không chỉ là dự án giao thông mà là "chìa khóa" mở ra không gian phát triển kinh tế cửa ngõ phía Bắc. Địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt trong giải phóng mặt bằng để tạo "đường găng" sạch cho liên danh Đèo Cả-Lizen bứt tốc.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Tập đoàn Đèo Cả và Tổng công ty cổ phần Lizen đã tạo nên thế trận thần tốc. Các đơn vị áp dụng công nghệ số trong quản lý và thi công hầm xuyên núi, biến trở ngại địa chất thành bài toán có lời giải bằng sự kiên trì và sáng tạo.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, thi công “3 ca 4 kíp”, các nhà đầu tư và nhà thầu đã huy động hàng nghìn nhân sự, thiết bị, đạt sản lượng đáng kể, thông tuyến cục bộ lớn trên cả hai dự án. Công tác giải phóng mặt bằng đang được các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng quyết tâm giải quyết dứt điểm trong tháng 3/2026, với sự hỗ trợ an sinh xã hội từ nhà đầu tư.

Các đơn vị thi công cho biết, tinh thần "xuyên Tết, xuyên lễ" đã được cụ thể hóa bằng nhịp độ lao động khẩn trương trên khắp các công trường.

Tại Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng (tổng mức đầu tư 11.808 tỷ đồng), công tác thi công đang bước vào giai đoạn nước rút sau cột mốc thông tuyến ngày 19/12/2025. Với hơn 3.200 nhân sự và 1.200 máy móc triển khai trên 150 mũi thi công, dự án đã đạt 63% giá trị hợp đồng. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành vào ngày 30/9/2026, vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch ban đầu, góp phần kết nối đồng bộ 3 cửa khẩu quốc tế quan trọng: Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh.

Đối với Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, dù đối mặt với địa hình hiểm trở và thiên tai khắc nghiệt trong năm 2025, liên danh nhà đầu tư do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đã thể hiện bản lĩnh "vượt nắng, thắng mưa", "3 ca 4 kíp". Khối lượng đào đắp kỷ lục gần 40 triệu m3 đã minh chứng cho sự quyết tâm của các đơn vị. Đến nay, giai đoạn 1 của dự án đạt 65% sản lượng. Đặc biệt, việc điều chỉnh thiết kế thi công đồng thời cả hai giai đoạn đã giúp tiết giảm chi phí hơn 500 tỷ đồng. Dự án phấn đấu hoàn thành đồng bộ và đưa vào khai thác trong tháng 12/2026, rút ngắn 12 tháng so với hợp đồng.

Tính đến thời điểm khảo sát, hai dự án đã thông tuyến cục bộ được 135/152 km. Để đảm bảo tiến độ "về đích" sớm, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng đã cam kết trước Thủ tướng sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng còn vướng mắc ngay trong tháng 3/2026.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác an sinh xã hội cũng được nhà đầu tư chú trọng. Tập đoàn Đèo Cả đã chủ động tạm ứng khoảng 80 tỷ đồng hỗ trợ người dân tái định cư, xây dựng trường học, trạm y tế và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự trên công trường.

Kiến nghị các cơ chế đặc thù thúc đẩy hạ tầng giao thông

Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng vào chiều ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ), về tình hình thực hiện dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh, các nhà đầu tư cùng địa phương đã đề xuất Chính phủ xem xét một số giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn và cơ chế chính sách.

Về vốn đầu tư, các bên kiến nghị bổ sung vốn ngân sách Trung ương để nâng quy mô tuyến Hữu Nghị-Chi Lăng lên tối thiểu 4 làn xe hoàn chỉnh (có làn dừng xe khẩn cấp liên tục) và hỗ trợ phần vốn còn thiếu cho dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh nhằm nâng chuẩn nền đường từ 17m lên 22m, đảm bảo hiệu quả khai thác lâu dài và an toàn giao thông.

Cùng với đó, về cơ chế chính sách: sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ; xem xét quy định thưởng vượt tiến độ cho các dự án PPP nhằm bù đắp khó khăn khi huy động nhân lực, máy móc để rút ngắn tiến độ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước; đồng thời hỗ trợ hoàn thuế VAT dựa trên các biên bản bàn giao mặt bằng đã ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp dự án.

Liên quan đến kết nối vùng: đề xuất đầu tư các tuyến nối cao tốc CT07 (Bắc Kạn-Cao Bằng) với CT10 (Đồng Đăng-Trà Lĩnh), kết nối trung tâm tỉnh Cao Bằng và các cửa khẩu quốc tế từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, nhằm phát huy tối đa hiệu quả mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường giao thương biên giới và hội nhập kinh tế.

ndo_br_1u6a4189.jpg
Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả phát biểu tại buổi làm việc.

Ghi nhận các kiến nghị và biểu dương nỗ lực của các đơn vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Lạng Sơn và Cao Bằng là hai tỉnh phên dậu của đất nước, nằm trong chủ trương phát triển hạ tầng chiến lược ở các vùng chiến lược của Đảng, Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ đề nghị lấy cảm hứng, phát huy tinh thần của trận đánh Đông Khê năm 1950, phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" thực hiện 85 ngày đêm hoàn thành 2 tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ndo_br_1u6a4046.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu tiếp tục huy động lực lượng, máy móc, đồng thời huy động các nhà thầu phụ, doanh nghiệp địa phương tham gia dự án, vừa giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, vừa chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên. Đặc biệt, huy động lực lượng quân đội trên địa bàn tích cực tham gia các phần việc phù hợp, thực hiện chức năng "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất".

Việc hoàn thành sớm các tuyến cao tốc vào ngày 19/5 năm nay không chỉ là nhiệm vụ phát triển hạ tầng, mà còn là đòn bẩy chiến lược để thúc đẩy kinh tế biên mậu, bảo đảm quốc phòng-an ninh và nâng cao đời sống nhân dân vùng căn cứ cách mạng.

Có thể bạn quan tâm

Trường mầm non 19/5 Thái Nguyên được xây dựng nhiều năm, thiết kế không còn phù hợp với đổi mới giáo dục. (Ảnh THẾ BÌNH)

Thái Nguyên dành gần 6.600 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường học

Cùng với niềm vui đón chào năm học mới 2026-2027 với mô hình tổ chức tinh gọn, đổi mới toàn diện, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên, xã hội phấn khởi nhận thấy, những năm tới, toàn tỉnh triển khai đầu tư 547 dự án, tổng số vốn 6.568 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khánh thành Trường nội trú liên cấp Petrovietnam-Phong Thổ. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Sáng 5/9, cùng với cả nước, gần 154.000 học sinh tỉnh Lai Châu nô nức bước vào năm học mới. Trong ngày hội chung đó, niềm vui như được nhân đôi, khi tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức lễ khánh thành 5 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào vùng biên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Niềm vui mới trong ngày khai giảng nơi biên cương xứ Lạng

Ngày 5/9, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn. Đây là điểm cầu chính của tỉnh Lạng Sơn, được kết nối trực tuyến với Lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc.

Tái hiện đám cưới người Dao tại lễ hội.

Rộn ràng hội Pay tái ở Lâm Thượng

Theo phong tục truyền thống của người Tày, Nùng, hằng năm, vào dịp rằm tháng Bảy, người Tày xã Lâm Thượng nói riêng và dân tộc Tày toàn tỉnh Lào Cai đều tổ chức Tết rằm tháng Bảy, thu hút khách mọi miền về tham dự.

Tại điểm ổn định sắp xếp dân cư mới, 42 hộ với 255 nhân khẩu đồng bào dân tộc H'Mông bản Huổi Có, xã Mường La được hỗ trợ làm nhà và đầu tư đường, điện, nước và điểm trường mầm non.

Sơn La tạo chuyển biến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Sơn La có bước phát triển tích cực, đời sống người dân từng bước được nâng lên, hạ tầng thiết yếu được cải thiện.

Chính quyền địa phương đã hoàn thành mặt bằng khu tái định cư Nàn Ma, xã Pà Vầy Sủ, đáp ứng nơi ở cho gần 80 hộ dân.

Khẩn trương thi công các dự án tái định cư ở Pà Vầy Sủ

Do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn kéo dài, tình trạng sạt lở, sụt lún đất tại xã Pà Vầy Sủ (Tuyên Quang) diễn biến ngày càng phức tạp. Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương đã, đang khẩn trương triển khai các dự án tái định cư, nhằm sớm đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trạm Y tế xã Thượng Quan phối hợp Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn (Ảnh THU HƯỜNG)

Tăng tốc khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ sở y tế, nhất là tuyến cơ sở, có sự tham gia của tuyến tỉnh, thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân. Dẫu vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác này đã, đang được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả, nhất là tại các xã vùng cao.

Trường trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích (xã Vạn Xuân) vừa được đầu tư xây dựng khang trang, kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027.

Phú Thọ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Phú Thọ đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Nông dân xã Mường Ảng được hỗ trợ vay vốn thực hiện thành công mô hình trồng cà-phê đem lại hiệu quả kinh tế cao.

“Điểm tựa” giúp nông dân tự tin khởi nghiệp

Chia sẻ với nông dân ở các xã Búng Lao, Mường Ảng (Điện Biên) khi bắt tay khởi nghiệp khó khăn chủ yếu là thiếu vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Ảng đã triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi; hướng dẫn sử dụng vốn vay hiệu quả, đem lại nguồn thu ổn định.

Công ty cổ phần Giấy An Hòa đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà với công suất gần 10 MWh giúp tiết kiệm điện tiêu thụ cho sản xuất.

Hướng tới môi trường sản xuất xanh

Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, Tuyên Quang đang từng bước xây dựng môi trường đầu tư gắn với phát triển xanh, ưu tiên lựa chọn những dự án sử dụng công nghệ hiện đại, giảm phát thải và thân thiện với môi trường.

Mô hình nuôi gà dưới tán cây dổi của Hợp tác xã Dịch vụ thương mại Chí Thiện (xã Quyết Thắng) cho hiệu quả kinh tế khá với hàng nghìn con gà thịt được xuất mỗi năm.

Phát triển nông nghiệp tuần hoàn tích hợp đa giá trị

Ngay ở những vùng đất cằn cỗi sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả, nhưng nếu biết tổ chức lại sản xuất, tận dụng tài nguyên và khép kín các công đoạn, người nông dân vẫn có thể tạo ra những giá trị hiệu quả bền vững hơn.

Quang cảnh buổi làm việc lần thứ nhất năm 2026 giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai và Văn phòng cửa khẩu, Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu về công tác phối hợp quản lý cửa khẩu. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Phối hợp quản lý cửa khẩu trên biên giới Lào Cai

Sáng 4/9, tại phường Lào Cai, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Văn phòng cửa khẩu, Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) tổ chức chương trình làm việc lần thứ nhất năm 2026 về công tác phối hợp quản lý cửa khẩu.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Y Tý sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chắp cánh ước mơ cho học sinh biên giới

Gói ghém đồ đạc, bàn giao những hạng mục cuối cho thầy và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Y Tý (Lào Cai) đưa vào sử dụng, những người lính thợ Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) cũng không khỏi xúc động sau nhiều tháng ngày bám trường, bám bản.