Cần xử lý nghiêm doanh nghiệp xả thải ra môi trường

Công ty TNHH KBec Vina là công ty xử lý chất thải tập trung tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, đã nhiều lần vi phạm quy định về bảo vệ môi trường bằng cách xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Hành vi này không những gây ô nhiễm cho dòng suối Giao Kèo mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân trong khu vực.
Lực lượng chức năng kiểm tra vi phạm tại Công ty TNHH KBec Vina.
Lực lượng chức năng kiểm tra vi phạm tại Công ty TNHH KBec Vina.

Liên tục vi phạm khiến người dân bức xúc

Sáng 10/5/2023, Đội Cảnh sát Kinh tế-Ma túy-Môi trường (Công an thị xã Phú Mỹ) đã bắt quả tang Công ty TNHH KBec Vina (Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) lợi dụng trận mưa hôm trước để xả thải ra môi trường. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện công ty này đã lắp đặt máy bơm để bơm nước rỉ rác từ hồ chứa nước thải trong bãi chôn rác ra vườn tràm, rồi từ đó chảy vào cống thoát nước mưa và suối Giao Kèo. Nước rỉ rác có mầu vàng đục và mùi hôi khó chịu.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và lấy mẫu nước xả thải tại nhiều vị trí để phân tích các thông số về môi trường. Đại diện Công ty KBec Vina khai nhận họ đã xả thải ra môi trường để giảm áp lực cho hồ chứa nước thải.

Đây không phải là lần đầu tiên công ty này bị xử phạt về hành vi xả nước thải ra môi trường. Trước đó, năm 2018, Công ty TNHH KBec Vina bị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử phạt 682 triệu đồng vì xả nước thải có chứa các thông số nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật. Tiếp đến tháng 10/2022, Đoàn Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện và xử phạt Công ty TNHH KBec Vina số tiền hơn 1,5 tỷ đồng với bảy hành vi vi phạm liên quan đến môi trường.

Có những lỗi vi phạm rất nặng như không có giấy phép môi trường theo quy định, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên... Lần gần đây nhất là vào cuối tháng 3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH KBec Vina gần 1,3 tỷ đồng vì có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường, đồng thời đình chỉ hoạt động xả thải trong 4,5 tháng nhưng doanh nghiệp vẫn cố tình tiếp tục vi phạm.

Theo ông Lê Trần Long, người dân ở thôn Tân Long, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ; suối Giao Kèo là nguồn nước chính để tưới tiêu cho các ruộng lúa và rau màu của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, từ khi có Công ty KBec Vina xử lý chất thải tập trung tại đây, suối Giao Kèo thường xuyên bị ô nhiễm nặng do nước rỉ rác của công ty chảy vào.

Nước suối có mầu vàng đục, bọt trắng và mùi hôi khó chịu. Nhiều lần người dân phản ánh với cơ quan chức năng nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. “Chúng tôi rất lo lắng vì nước suối bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Nhiều người đã bị ngứa da, đau bụng, tiêu chảy do sử dụng nước suối. Nhiều cây và rau màu cũng bị hư hại do tưới bằng nước ô nhiễm. Chúng tôi mong cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm minh công ty này để bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân”, ông Long nói.

Bà Nguyễn Thanh Thùy Linh, người dân xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ cho biết: “Công ty này nhận xử lý rất nhiều loại chất thải từ các nhà máy trong khu công nghiệp. Hằng ngày, hàng chục xe tải chở chất thải vào đây, đi qua nhà chúng tôi gây ra tiếng ồn và khói bụi rất khó chịu. Chưa kể, công ty này xả thải ra môi trường làm ô nhiễm suối Giao Kèo. Chúng tôi mong muốn họ phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân”.

Cần xử lý nghiêm

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an thị xã Phú Mỹ, Công ty KBec Vina đã vi phạm nhiều quy định về quản lý và xử lý chất thải; không tuân thủ các giấy phép và cam kết về xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường; không thực hiện các biện pháp giám sát và kiểm tra chất lượng nước thải.

“Chúng tôi đang củng cố tài liệu, chứng cứ, giám định mẫu vật để xác định tính chất nguy hại của nguồn thải. Dù đã nhiều lần xử phạt, nhắc nhở nhưng công ty này vẫn không chuyển biến. Ngược lại, mức độ vi phạm của doanh nghiệp ngày càng nghiêm trọng, tinh vi. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ, áp dụng những điều luật phù hợp cho tình tiết có dấu hiệu tăng nặng và cương quyết xử lý mạnh để tránh tạo tiền lệ không tốt cho những doanh nghiệp xử lý môi trường khác trên địa bàn tỉnh”, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Công ty TNHH KBec Vina thường xuyên vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, nhất là hành vi bơm nước thải chưa xử lý đạt chuẩn lên cánh đồng tưới, chảy ra suối Giao Kèo khiến người dân vô cùng bức xúc. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt vi phạm hành chính công ty này. Sở cũng thường xuyên trao đổi với Công an thị xã Phú Mỹ, Phòng Cảnh sát Môi trường để giám sát, củng cố hồ sơ, nếu đầy đủ căn cứ sẽ khởi tố hình sự.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.