Cần sớm cụ thể hóa quy định cấm với các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới

Quốc hội ban hành Nghị quyết 173/2024/QH15 cấm các sản phẩm thuốc lá mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 được xem là biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trước những tác hại không mong muốn. Tuy nhiên đến nay, do thiếu chế tài cụ thể, các cơ quan chức năng vẫn khó kiểm soát mặt hàng này.

Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thu giữ nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử vi phạm trên địa bàn.
Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thu giữ nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử vi phạm trên địa bàn.

Việc chậm ban hành các chế tài liên quan không chỉ gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quản lý, kiểm soát và xử lý vi phạm mà còn tạo "khoảng trống" cho các hành vi sử dụng thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng), trong đó có hoạt động kinh doanh tiếp diễn, đặc biệt trên các nền tảng trực tuyến, gây bức xúc trong dư luận.

Khó khăn trong quản lý

Thuốc lá điện tử là thiết bị sử dụng pin để làm nóng dung dịch chứa nicotine, propylene glycol, glycerin và hương liệu, tạo ra hơi nước cho người dùng hít vào. Sản phẩm này thường được quảng bá là "ít độc hại hơn" thuốc lá truyền thống, nhưng các nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chỉ ra rằng thuốc lá điện tử gây tổn thương phổi, bệnh tim mạch và nguy cơ ung thư cao.

Sản phẩm này hiện nay được đánh giá nguy hiểm nhất do dễ bị người dùng lợi dụng bổ sung thêm các chất kích thích không được kiểm soát như ma túy vào dung dịch khi sử dụng, đặc biệt dễ tiếp cận với giới trẻ do giá rẻ, thiết kế hấp dẫn và sự phổ biến trên mạng xã hội.

Thuốc lá nung nóng là sản phẩm thuốc lá dạng điếu, với nguyên liệu chính là sợi thuốc lá và người dùng cũng không thể tự ý bổ sung thêm nguyên liệu hay các chất khác vào điếu thuốc. Đây là sản phẩm dạng "đóng" chỉ sử dụng điếu thuốc được sản xuất sẵn, không cho phép người dùng can thiệp vào thành phần. Điều này giảm nguy cơ bổ sung chất độc hại hoặc ma túy vào thuốc.

Với công nghệ mới, thay vì dùng bật lửa để đốt điếu thuốc thì dùng thiết bị điện tử chuyên dụng để nung nóng điếu thuốc ở nhiệt độ thấp hơn so với đốt cháy, tạo thành hơi chứa nicotine để hút. Sau khi hút hết thì điếu thuốc không bị cháy đi như thuốc lá truyền thống, mà vẫn còn nguyên lõi thuốc và vỏ cuốn bên ngoài.

Dù được cho là sản phẩm ít độc hại hơn so với thuốc lá truyền thống, nhưng thuốc lá nung nóng vẫn chứa các chất gây nghiện, nicotine và vẫn có nguy cơ gây hại sức khỏe.

Mới đây, trong tháng 11, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với ông Trần Đức Anh có địa chỉ tại khu phố Hạ, phường Từ Sơn (Bắc Ninh) với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 53 triệu đồng và tịch thu toàn bộ gần 621 nghìn đơn vị sản phẩm là linh kiện liên quan đến thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa bị tịch thu gần 20 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 7 vừa qua, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động thương mại trên môi trường thương mại điện tử, thông qua các website, sàn giao dịch, facebook, tiktok, zalo…

Qua khai thác thông tin trên các nền tảng này, cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện những sai phạm trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; vi phạm các quy định về kinh doanh online, thiết lập website thương mại điện tử bán hàng, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ…

Theo đó, kiểm tra đột xuất, tiến hành xử lý 4 vụ kinh doanh thuốc lá điện tử, tang vật vi phạm bị thu giữ gần 200 đơn vị sản phẩm là máy hút tinh dầu và tinh dầu các loại, tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 51 triệu đồng.

Theo đánh giá của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công thương, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã ngăn chặn khá hiệu quả hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xì-gà nhập lậu, trong đó có sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, dù Việt Nam đã cấm sử dụng, sản xuất, kinh doanh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, nhưng thị trường "chợ đen" vẫn đang tồn tại với các sản phẩm nhập lậu hoặc biến tướng, không bị kiểm soát chất lượng. Chỉ cần gõ các từ khóa như “pod”, “vape” trên mạng xã hội, hàng loạt trang và hội nhóm buôn bán thuốc lá điện tử lập tức hiện ra. Điều này đang khiến lực lượng Quản lý thị trường phải "căng mình" tăng cường kiểm soát.

Cần sớm nhận diện và có biện pháp ngăn chặn tiếp cận

Tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) lần thứ 11, diễn ra từ ngày 17-22/11 tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, ngày càng nhiều trẻ em bị thu hút bởi các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới này.

Môi trường học đường đang trở thành tuyến đầu của cuộc chiến chống thuốc lá và nicotine, cũng là nơi các công ty tìm cách mời chào thế hệ khách hàng mới. Do đó, đây cần được xem là "điểm nóng" cần sự tập trung và theo dõi sát sao hơn nữa.

Theo khảo sát của WHO, có gần 15 triệu thanh thiếu niên trên thế giới hiện sử dụng thuốc lá điện tử. Dù thống kê cho thấy, tỷ lệ hút thuốc ở người trẻ đã giảm hơn 30% trong 20 năm qua, song mỗi năm, hơn 8 triệu người tử vong vì các bệnh liên quan thuốc lá.

WHO cho rằng sự suy giảm này thực chất là hệ quả của tình trạng “bình mới rượu cũ”, khi các loại thuốc lá truyền thống dần được thay thế với “vỏ bọc” mới là thuốc lá điện tử. Lợi nhuận đã thúc đẩy ngành công nghiệp thuốc lá chuyển sang phát triển các sản phẩm mới để thu hút người dùng trẻ tuổi.

WHO cũng bác bỏ luận điểm của các hãng thuốc lá rằng thuốc lá điện tử và các sản phẩm mới là lựa chọn an toàn hơn hoặc giúp cai thuốc. Những sản phẩm thuốc lá kiểu mới như thuốc lá điện tử vẫn chứa nhiều hóa chất độc hại và nicotine. Các nghiên cứu đã chứng minh nicotine là chất gây nghiện cao và việc sử dụng thuốc lá điện tử hoàn toàn có thể gây ra vấn đề về sức khỏe.

Do cấu tạo của thuốc lá điện tử chỉ gồm buồng chứa dung dịch, nằm trong thiết bị điện tử hóa hơi, nên không bị rào cản về thiết kế sản phẩm. Trong đó, loại thuốc lá điện tử dùng một lần không cần sạc hoặc châm thêm dung dịch càng có cách sử dụng tiện lợi hơn, giá thành thấp và dễ che giấu, nên đặc biệt thu hút giới trẻ.

Chính vì vậy thuốc lá điện tử có thể dễ dàng trở thành công cụ bị thị trường chợ đen thao túng, biến tướng thành nhiều mẫu mã hấp dẫn lại dễ giấu (như thỏi son, USB, cây bút, hộp sữa) hay mô phỏng nhân vật hoạt hình, dễ dàng thu hút giới trẻ và che dấu sự kiểm tra của phụ huynh, nhà trường.

Nhìn từ công bố phân loại và so sánh của WHO, thuốc lá điện tử bị đánh giá là dễ dùng, dễ giấu, dễ mua, nhiều mùi hương, nhiều kiểu thiết kế. Đây là lý do thuốc lá điện tử mới được xem là nhóm sản phẩm cần ưu tiên quản lý nghiêm ngặt nhất khi xây dựng chính sách bảo vệ thanh thiếu niên.

78d6f35ddcd5508b09c4.jpg
Trong báo cáo về cơ sở khoa học đối với quy định về các sản phẩm thuốc lá của WHO, thuốc lá nung nóng được đánh giá có ít yếu tố hấp dẫn giới trẻ nhất trong tất cả các sản phẩm thuốc lá và nicotine. (Nguồn: WHO)

Trong báo cáo thứ 10 được thực hiện bởi nhóm Nghiên cứu về Quy định Sản phẩm Thuốc lá (TobReg) do WHO công bố vào ngày 14/11 vừa qua, thuốc lá nung nóng được đánh giá kém hấp dẫn giới trẻ nhất trong các sản phẩm thuốc lá và nicotine (từ thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, shisha cho đến viên ngậm không chứa nicotine).

Thuốc lá nung nóng chỉ có 2/6 tiêu chí gồm hương vị và phụ gia tạo hương, vốn cũng là những đặc điểm của 10 sản phẩm khác. Đáng chú ý, WHO cũng loại trừ tiêu chí “thiết kế giống vật phẩm, kẹo hoặc đồ chơi dành cho giới trẻ” đối với thuốc lá nung nóng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thực thi Nghị quyết số 173/2024/QH15 cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, báo cáo này cũng là một cơ sở tham khảo dựa trên báo cáo khoa học quốc tế để các đại biểu Quốc hội, cơ quan liên quan xây dựng các chính sách kiểm soát phù hợp.

Mới đây nhất, phát biểu trong buổi họp thảo luận tổ về dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi, đại biểu Quốc hội PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (đoàn Bình Định) đã đề cao sự cần thiết phải phân loại rõ ràng giữa thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử vì mức độ rủi ro của hai loại sản phẩm này có sự khác biệt rõ rệt.

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, việc xếp chung 2 loại sản phẩm này vào cùng nhóm trong các quy định cấm đang khiến công tác quản lý trở nên thiếu hiệu quả. Phân tích rõ sự khác biệt và mức độ nguy hiểm của hai loại sản phẩm để thấy, thuốc lá nung nóng về bản chất vẫn là thuốc lá sợi và các hãng lớn chưa bao giờ chứng minh được nó ít gây hại hơn thuốc lá truyền thống. Riêng thuốc lá điện tử mới là sản phẩm nguy hiểm hơn rất nhiều.

Thực tế, thuốc lá điện tử vẫn bán tràn lan trên mạng, địa chỉ công khai và còn nhiều hình dáng màu sắc bắt mắt thu hút sự tò mò của giới trẻ. Chúng ta chắc chắn phải cấm theo tinh thần của Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc Hội, đồng thời phải có cơ chế rà soát, không cho phép các sản phẩm này được bán công khai và phải có chế tài xử phạt nghiêm khắc khi sử dụng. Cần coi đây là sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ ma túy.

Chung quan điểm, Đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba (Gia Lai) cũng cho rằng, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng là hai khái niệm khác nhau, cần dựa trên các tiêu chí đánh giá rõ ràng để xác định sản phẩm nào cần đưa vào danh mục cấm.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.