Các trường học ở Lai Châu nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Lai Châu bị thiệt hại nặng nề với chín người chết, bị thương và mất tích; nhiều công trình, tài sản bị thiệt hại, ước khoảng hơn 120 tỷ đồng, trong đó có nhiều trường học. Hiện các trường học trên địa bàn tỉnh khẩn trương thu dọn, khắc phục hậu quả mưa lũ, chuẩn bị cho năm học mới.
Các thầy, cô giáo và cha mẹ học sinh dọn dẹp sân trường bản Mùi II sau mưa lũ.
Các thầy, cô giáo và cha mẹ học sinh dọn dẹp sân trường bản Mùi II sau mưa lũ.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Khoen On, huyện Than Uyên (Lai Châu) là nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Có ba điểm trường bị đổ tường rào, đất đá từ ta-luy dương bị sạt lở tràn, lấp sau các dãy phòng học, nhà công vụ, nhà vệ sinh; công trình nhà lớp học hai tầng đang xây dựng bị xô tường, rạn nứt không thể khắc phục. Nước lũ đã cuốn trôi hệ thống cung ứng nước phục vụ cho sinh hoạt và nuôi ăn bán trú của học sinh, làm đổ chín cột điện.

Anh Vàng Văn Lả, bảo vệ điểm trường bản Mùi II, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Khoen On cho biết, sự việc xảy ra vào đêm ngày 4, rạng sáng 5/8, cả quả đồi đằng sau trường học sạt xuống, đất đá bắn vỡ cửa kính; trôi tràn vào lớp học, sân trường. “Chứng kiến cảnh đó, tôi vô cùng bàng hoàng. Rất may sự việc xảy ra vào ban đêm và dịp các em học sinh nghỉ hè, cho nên không thiệt hại về người” - anh Lả kể lại.

Những thiệt hại lớn xảy ra đột xuất khiến các thầy, cô giáo nơi đây phải tựu trường sớm hơn bình thường. Các thầy, cô giáo đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và các bậc cha mẹ học sinh khắc phục hậu quả, chuẩn bị điều kiện cần thiết nhất cho năm học mới. Thầy Phạm Hữu Trung, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Khoen On cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, cán bộ giáo viên của trường đang đi tập huấn đầu năm học. Trường đã báo cáo lãnh đạo cấp trên để triệu tập sớm giáo viên đến trường, phối hợp cùng cha mẹ học sinh khắc phục hậu quả lũ lụt.

Thầy, cô giáo dọn dẹp lớp học chuẩn bị cho năm học mới.

Thầy, cô giáo dọn dẹp lớp học chuẩn bị cho năm học mới.

Việc dọn dẹp lớp học, dọn rửa sân trường diễn ra cả tuần cho đến ngày 21/8 cơ bản đã bảo đảm điều kiện cần thiết để đón học sinh lớp 1 theo đúng quy định. Tại điểm trường bản Mùi II có chín lớp học với 214 học sinh, trong đó có 151 học sinh ở bán trú. Do hệ thống nước sinh hoạt bị lũ cuốn trôi chưa thể khắc phục, cho nên hiện tại, nhà trường đang phải xin nước của các hộ dân trong bản để phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt cho học sinh. Hiện tại còn hàng nghìn khối đất đá đang vùi lấp sau các dãy nhà lớp học rất nguy hiểm.

Nhà trường mong muốn cơ quan cấp trên sớm quan tâm, điều máy móc, thiết bị và nhân lực giúp dọn khối lượng sạt lở trên; đồng thời cho khắc phục hệ thống nước sinh hoạt để sớm ổn định các điều kiện cần thiết trong năm học mới.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên, trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện có bốn trường với nhiều điểm trường bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhiều phòng học, nhà công vụ; đường nước, bếp ăn và nhiều công trình phụ trợ khác bị thiệt hại. Hiện tại học sinh lớp 1 đã tựu trường, nên ngành Giáo dục Than Uyên đang cùng với chính quyền địa phương gấp rút khắc phục khó khăn để bảo đảm nơi ăn, ở và học tập của học sinh, nhất là với các trường có học sinh bán trú.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, mặc dù một số đơn vị bị ảnh hưởng trực tiếp của mưa lũ, nhất là các giáo viên cắm bản ở vùng sâu, vùng xa; song đến hiện tại, các đơn vị cơ bản đã khắc phục, có phương án sắp xếp ổn thỏa, chuẩn bị cơ bản cho ngày khai giảng.

Tại thành phố Lai Châu, mưa lớn đã làm hạng mục nhà lớp học Trường mầm non Nậm Loỏng, xã Sùng Phài ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô giáo Lưu Thị Hường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mưa lũ đã làm xuất hiện nhiều điểm sụt lún; năm phòng học, một phòng chức năng của trường bị nứt gãy, hư hỏng, phá vỡ kết cấu tường, không thể sửa chữa khôi phục được, có nguy cơ đổ sập rất cao, ước thiệt hại hàng tỷ đồng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của trường khi năm học mới sắp bắt đầu.

Ông Trần Đình Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu cho biết: Trước mắt, thành phố Lai Châu đã chỉ đạo nhà trường tạm thời dồn các phòng hiệu bộ và phòng làm việc để ưu tiên sắp xếp lớp học cho học sinh; mượn tạm hệ thống vệ sinh lưu động của thành phố để phục vụ cho thầy, cô giáo và học sinh, bảo đảm các điều kiện thiết yếu nhất chuẩn bị cho khai giảng năm học theo kế hoạch. Về lâu dài, thành phố Lai Châu sẽ bố trí tìm địa điểm và xây dựng, chuyển trường đến nơi mới bảo đảm an toàn hơn...

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, mặc dù một số đơn vị bị ảnh hưởng trực tiếp của mưa lũ, nhất là các giáo viên cắm bản ở vùng sâu, vùng xa; song đến hiện tại, các đơn vị cơ bản đã khắc phục, có phương án sắp xếp ổn thỏa, chuẩn bị cơ bản cho ngày khai giảng.

Hiện toàn bộ học sinh lớp 1 đã đến lớp theo như kế hoạch, không có điểm trường, nhà trường nào phải lùi, hoãn thời gian học sinh đến lớp do những tác động của thiên tai. Với sự nỗ lực của ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền các cấp của Lai Châu, thầy và trò các trường học ở vùng chịu thiệt hại bởi thiên tai sẽ đón năm học mới đúng kế hoạch như các địa phương khác trong cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.

 Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên.

Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên

Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường chuyên biệt không chỉ là những ngôi trường mới khang trang, hiện đại, mà còn là sự quan tâm đặc biệt, sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - những vùng đất biên cương giàu truyền thống cách mạng.